Đồng Nai: Kiến nghị thu hồi các dự án chậm triển khai ở huyện Nhơn Trạch

Xuân Mai |

Đồng Nai - Trả lời trước cử tri huyện Nhơn Trạch tại buổi tiếp xúc cử tri của Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị số 4, ông Nguyễn Thế Phong - Phó Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch cho biết, đối với những dự án chậm triển khai huyện đã kiến nghị, tham mưu UBND tỉnh có kế hoạch thu hồi và đang trong quá trình xem xét, phê duyệt.

Trước đó, ngày 21.6, tại buổi tiếp xúc cử tri của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai đơn vị số 4, đã có 18 ý kiến phản ánh của cử tri liên quan đến các vấn đề về dân sinh;  an ninh trật tự… Trong đó, nhiều ý kiến của cử tri cho biết hiện nay trên địa bàn huyện có rất nhiều dự án đang “bất động”, do đó địa phương cần có biện pháp thu hồi những dự án chậm triển khai, tránh lãng phí.

Các cử tri cũng có ý kiến cho rằng, việc xét cấp tái định cư chưa thỏa đáng và chưa phù hợp với đời sống, nhu cầu thật sự của người dân vì diện tích mỗi suất tái định cư thường có diện tích nhỏ; tình trạng lấn chiếm đất công một số nơi trên địa bàn huyện chưa được xử lý thu hồi triệt để; tình hình tranh chấp đất đai, mức bồi thường thu hồi đất làm dự án chưa thống nhất, đề nghị huyện làm việc với các chủ đầu tư về mức giá bồi thường để chi trả hợp lý hơn.

Ngoài ra, cử tri cũng có ý kiến địa phương cần quan tâm hơn về làm đường giao thông nông thôn và lắp điện chiếu sáng; vẫn còn tái diễn việc một số hộ dân san lắp mặt bằng và bơm hút cát trái phép…

Cũng tại buổi tiếp xúc, các cử tri cũng bày tỏ mong muốn đại biểu Quốc hội xem xét, đề xuất về vấn đề quy hoạch, khi thực hiện công tác quy hoạch cần đảm bảo sự hài hòa giữa lợi ích của dân và Nhà nước và mức bồi thường phải tương xứng với diện tích đất thu hồi hoặc trao lại cho dân một phần đất sau khi triển khai dự án khu đô thị, khu dân cư; 

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu Quốc hội Vũ Hải Hà ghi nhận, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri và cho biết sẽ đề nghị UBND các cấp, cơ quan chức năng có văn bản trả lời đầy đủ đến cử tri. Đại biểu Quốc hội Vũ Hải Hà đề nghị lãnh đạo địa phương quan tâm lắng nghe và giải quyết thấu đáo các kiến nghị của cử tri, tránh tình trạng cử tri kiến nghị nhiều lần một vấn đề; lãnh đạo làm tốt hơn nữa công tiếp dân, chỉ đạo các cơ quan, ban ngành quan tâm giải quyết các vấn đề dân sinh tránh để bức xúc kéo dài.

Xuân Mai
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội thông qua 15 nhóm biện pháp xử lý dự án đất chậm triển khai

Phạm Đông |

Hà Nội - UBND thành phố tập trung xử lý, giải quyết dứt điểm tình trạng các dự án chậm tiến độ, chậm triển khai trên địa bàn; tạo môi trường đầu tư, tập trung nguồn lực để phát triển KT-XH Thủ đô. Thiết lập kỷ cương trong quản lý dự án đầu tư, quản lý, sử dụng đất đai.

3 dự án cải tạo kênh rạch ở TPHCM chậm triển khai, đội vốn nghìn tỉ đồng

MINH QUÂN |

TPHCM - Dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm, rạch Văn Thánh và kênh Hy Vọng chậm triển khai khiến tổng mức đầu tư cao gấp nhiều lần so với ban đầu. Hiện các dự án này đang tiếp tục lâm vào tình thế bế tắc do TPHCM không thể bố trí nguồn vốn.

Khu liên hợp TDTT quốc gia Rạch Chiếc chậm triển khai vì đền bù

Gia Miêu |

TPHCM-Dự án Khu liên hợp TDTT quốc gia Rạch Chiếc đang gặp nhiều khó khăn trong triển khai thực hiện dự án vì vướng công tác đền bù, giải tỏa mặt bằng

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Tổng thống Mỹ Biden tái khẳng định cam kết với Ukraina

Song Minh |

Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraina. Trong khi đó, Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh, đánh bại Nga trên chiến trường là điều không thể.

Một nghìn lẻ một tranh chấp phổ biến trong quản lý chung cư

ĐỨC MẠNH |

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam thống kê hiện có 129/845 tòa nhà, cụm tòa chung cư tại Hà Nội có tranh chấp, khiếu kiện trong khi con số trên tại TPHCM là 105/935.

Mạnh tay với “ma men”: Giới thiệu là em Phó Chủ tịch huyện cũng không thoát

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội đang tăng cường các biện pháp kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm quy định về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông nhằm hình thành thói quen “Đã uống rượu bia - không lái xe”.

Hà Nội thông qua 15 nhóm biện pháp xử lý dự án đất chậm triển khai

Phạm Đông |

Hà Nội - UBND thành phố tập trung xử lý, giải quyết dứt điểm tình trạng các dự án chậm tiến độ, chậm triển khai trên địa bàn; tạo môi trường đầu tư, tập trung nguồn lực để phát triển KT-XH Thủ đô. Thiết lập kỷ cương trong quản lý dự án đầu tư, quản lý, sử dụng đất đai.

3 dự án cải tạo kênh rạch ở TPHCM chậm triển khai, đội vốn nghìn tỉ đồng

MINH QUÂN |

TPHCM - Dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm, rạch Văn Thánh và kênh Hy Vọng chậm triển khai khiến tổng mức đầu tư cao gấp nhiều lần so với ban đầu. Hiện các dự án này đang tiếp tục lâm vào tình thế bế tắc do TPHCM không thể bố trí nguồn vốn.

Khu liên hợp TDTT quốc gia Rạch Chiếc chậm triển khai vì đền bù

Gia Miêu |

TPHCM-Dự án Khu liên hợp TDTT quốc gia Rạch Chiếc đang gặp nhiều khó khăn trong triển khai thực hiện dự án vì vướng công tác đền bù, giải tỏa mặt bằng