Doanh nghiệp tại Đà Nẵng gặp khó do giá tiền thuê đất cao ngất ngưởng

Hải Ngọc |

Tại Đà Nẵng, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch đang đối mặt với rất nhiều khó khăn, nhất là những doanh nghiệp có nguồn vốn vay lớn.

Đà Nẵng là một trong những địa phương đi đầu trên cả nước về sự phục hồi của ngành du lịch. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp du lịch vẫn cho rằng còn nhiều khó khăn, cản trở.

Không ít doanh nghiệp du lịch đang gặp khó khăn về nguồn khách, nguồn vốn kinh doanh, tái đầu tư, khó khăn trong tuyển dụng nguồn nhân lực; cạn kiệt nguồn lực tài chính do thời gian dừng kinh doanh quá lâu và nhiều lần bị gián đoạn.

Cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện vận chuyển... xuống cấp, hư hỏng.

Cùng với đó, nhiều doanh nghiệp than thở khung giá đất của TP.Đà Nẵng hiện quá cao, dẫn tới tiền thuê đất ở mức ngất ngưởng, gây khó khăn và giảm sức cạnh tranh của doanh nghiệp.

Trao đổi với Lao Động ngày 5.3, ông Cao Trí Dũng, Chủ tịch Hiệp hội du lịch Đà Nẵng nhận định, mặc dù ngành du lịch quay trở lại và phục hồi nhanh chóng.

Tuy nhiên, 2023 sẽ là một năm nhiều khó khăn của các doanh nghiệp có nguồn vay tín dụng lớn.

Nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn khi giá thuê đất quá cao. Ảnh: Thùy Trang
Nhiều doanh nghiệp du lịch gặp khó khăn khi giá thuê đất tại Đà Nẵng quá cao. Ảnh: Thùy Trang

Lý giải về vấn đề này, ông Cao Trí Dũng cho rằng, hiện nay, tiền thuê đất cao so với các nhà đầu tư. Dẫn đến giá cả dịch vụ không đủ sức để cạnh tranh với các điểm đến khác trong nước như Khánh Hòa, Phú Quốc...

Bên cạnh đó, nhiều đơn vị chưa đủ dòng tiền trả lãi ngân hàng. Nếu chậm nộp sẽ phong tỏa tài khoản, dẫn đến một số doanh nghiệp rơi vào tình trạng khó khăn.

Vì vậy, phía Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng đã đề xuất thành phố tiếp tục hỗ trợ, giảm tiền thuê đất thêm 1 năm cho doanh nghiệp du lịch.

Theo ông Phạm Đức Thường, Cục trưởng Cục thuế TP.Đà Nẵng, thời gian qua cơ quan này đã nhận được nhiều kiến nghị xin giảm tiền thuê đất của doanh nghiệp. Ông Thường nhận định khung giá đất tại TP.Đà Nẵng hiện tại khá cao, hơn nhiều địa phương khác.

Tuy nhiên căn cứ các quy định, cơ chế hiện nay, cơ quan thuế không thể tùy ý giảm tiền thuê đất theo kiến nghị của doanh nghiệp.

Theo các doanh nghiệp, việc đặt khung giá đất và tiền thuê đất cao không chỉ gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh hiện tại mà còn tạo ra rào cản đối với dòng vốn đầu tư mới vào TP.

Do vậy, đây là điểm nghẽn cần sớm tháo gỡ để hỗ trợ nền kinh tế phục hồi và đón các dự án mới.

Hải Ngọc
TIN LIÊN QUAN

Phục hồi nhanh chóng, vẫn còn nhiều thách thức cho du lịch Đà Nẵng

Hải Ngọc |

Dù phục hồi nhanh chóng sau dịch bệnh COVID-19 nhưng ngành du lịch Đà Nẵng vẫn còn đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức.

Đà Nẵng: Sôi nổi ngày hội nữ đoàn viên Công đoàn giỏi năm 2023

Tường Minh |

Đà Nẵng - Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức Ngày hội “Nữ đoàn viên Công đoàn giỏi” năm 2023.

Du khách ngoại quốc cầm bảng xin tiền giữa trung tâm Đà Nẵng

Thùy Trang |

Những ngày qua, một du khách ngoại quốc thường xuất hiện ở các ngã 4 tại trung tâm TP Đà Nẵng với tấm bảng xin tiền.

Phớt lờ xử phạt, Công ty Sông Hồng - Lào Cai ngang nhiên khai thác cao lanh

An Trịnh |

Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam cùng UBND tỉnh "tuýt còi" xử phạt nhưng Công ty Sông Hồng Lào Cai vẫn ngang nhiên đào bới khai thác cao lanh mà không có giấy phép.

Làm rõ việc hiệu trưởng đánh hiệu phó nhập viện ở Quảng Bình

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - Ngày 8.4, UBND huyện Lệ Thuỷ cho biết, đã chỉ đạo làm rõ vụ việc một hiệu trưởng đánh hiệu phó phải nhập viện xảy ra tại xã Ngư Thủy Bắc.

Điều tra vụ thầy giáo tử vong bất thường khi nhậu với nhóm bạn

DUY TUẤN |

Bình Thuận – Công an điều tra làm rõ nguyên nhân nam thầy giáo được phát hiện tử vong sau khi nhậu chung với nhóm bạn ở chòi rẫy.

Quảng Ninh: Lò mổ chui dừng hoạt động, hàng trăm tiểu thương lo lắng

Diệu Hoàng |

Quảng Ninh – Hàng trăm tiểu thương bán thịt lợn trên địa bàn TP.Hạ Long đang lo lắng bởi không tìm được cơ sở giết mổ thay thế sau loạt bài phản ánh của Báo Lao Động, trong khi chính quyền thành phố hiện vẫn chưa có câu trả lời chính thức.

Liên tiếp các vụ việc học sinh nhập viện cấp cứu vì thuốc lá điện tử

KHÁNH AN |

Thời gian gần đây, liên tiếp các vụ việc học sinh phải nhập viện cấp cứu sau khi sử dụng thuốc lá điện tử tại Hà Nội.

Phục hồi nhanh chóng, vẫn còn nhiều thách thức cho du lịch Đà Nẵng

Hải Ngọc |

Dù phục hồi nhanh chóng sau dịch bệnh COVID-19 nhưng ngành du lịch Đà Nẵng vẫn còn đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức.

Đà Nẵng: Sôi nổi ngày hội nữ đoàn viên Công đoàn giỏi năm 2023

Tường Minh |

Đà Nẵng - Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức Ngày hội “Nữ đoàn viên Công đoàn giỏi” năm 2023.

Du khách ngoại quốc cầm bảng xin tiền giữa trung tâm Đà Nẵng

Thùy Trang |

Những ngày qua, một du khách ngoại quốc thường xuất hiện ở các ngã 4 tại trung tâm TP Đà Nẵng với tấm bảng xin tiền.