Doanh nghiệp ồ ạt huy động vốn bằng trái phiếu thời điểm cuối năm

Gia Miêu |

Trong bối cảnh các quy định siết chặt việc giao dịch trái phiếu đến gần, nhiều doanh nghiệp đang liên tiếp huy động vốn qua kênh này trong đó khối doanh nghiệp bất động sản chiếm tỷ lệ lớn.

Tranh thủ gọi vốn

Để chuẩn bị cho các kế hoạch trong năm mới, huy động vốn bằng trái phiếu vẫn đang là “nguồn sống” chính của nhiều doanh nghiệp bất động sản ở thời điểm hiện tại. Công ty cổ phần Phát triển bất động sản Phát Đạt vừa thông báo sẽ phát hành tiếp 5.000 trái phiếu với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu để huy động 500 tỉ đồng. Đây là đợt phát hành trái phiếu lần thứ 10 của Phát Đạt kể từ đầu năm 2021. Từ đầu năm tới nay, Phát Đạt đã chào bán tổng cộng 2.765 tỉ đồng trái phiếu. Hầu hết các lô trái phiếu là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo là cổ phiếu PDR và được tự do chuyển nhượng. Lãi suất dao động từ 12-13%/năm, đáo hạn năm 2023.

Theo báo cáo tài chính, tại thời điểm ngày 30.9.2021, lượng hàng tồn kho của Phát Đạt cũng lên tới 11.920 tỉ đồng, tăng thêm 2.590 tỉ đồng. Cũng tại thời điểm ngày 30.9.2021, nợ phải trả của Phát Đạt ở mức 11.914 tỉ đồng, cao hơn 14% so với mức ghi nhận hồi đầu năm, chủ yếu là các khoản nợ dài hạn. Đáng chú ý, số nợ phải trả vẫn cao hơn nhiều so với mức vốn chủ sở hữu hiện đang là 7.761 tỉ đồng.

Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), CTCP Đầu tư Valley đã phát hành 3.560 tỉ đồng trái phiếu vào ngày 17.12 với kỳ hạn 48 tháng. Hai ngày sau phát hành, Valley tiến hành tăng vốn điều lệ từ 250 tỉ đồng lên 650 tỉ đồng. Những thông tin về lãi suất, mục đích phát hành, tài sản đảm bảo, trái chủ, đơn vị thu xếp,... không được Valley công bố. Doanh nghiệp này được thành lập bởi ba cổ đông cá nhân, chuyên hoạt động ở lĩnh vực bất động sản.

Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp bất động sản chưa phải là công ty đại chúng cũng cấp tập huy động vốn trái phiếu thời gian gần đây. CTCP Bách Hưng Vương vừa công bố chào bán thành công lô trái phiếu trị giá 2.980 tỉ đồng với kỳ hạn 12 tháng, đáo hạn vào 17.12.2022. Bách Hưng Vương được thành lập vào tháng 5/2018, có trụ sở tại Hado Building, số 2 Hồng Hà, phường 2, quận Tân Bình, TPHCM. Hoạt động chính của doanh nghiệp này là kinh doanh bất động sản.

Dòng vốn chảy lệch hướng

Theo báo cáo gần đây của Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam, trong 11 tháng đầu năm nay, có tổng cộng 826 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong nước, trong đó có đến 803 đợt phát hành riêng lẻ với tổng giá trị 468.850 tỉ đồng (chiếm 95% tổng giá trị phát hành), 23 đợt phát hành ra công chúng tổng giá trị 26.340 tỉ đồng. Có bốn đợt phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế, tổng giá trị 1,425 tỉ đôla Mỹ. Nhóm bất động sản hiện vẫn đang dẫn đầu với tổng giá trị phát hành đạt 187.160 tỉ đồng. Trong đó có khoảng 30% giá trị trái phiếu phát hành không có tài sản bảo đảm hoặc bảo đảm bằng cổ phiếu. Đáng lưu ý là tỷ lệ này tiếp tục tăng lên so với tháng trước, cho thấy những rủi ro tiềm ẩn của kênh đầu tư này ngày càng gia tăng.

Bên cạnh đó, nhiều chuyên gia cho rằng một số doanh nghiệp có xu hướng phát hành trái phiếu huy động vốn để đầu tư góp vốn, mua cổ phần, thay vì phục vụ cho các hoạt động sản xuất kinh doanh thực hay các dự án đầu tư mới của doanh nghiệp. Điều này khiến dòng vốn đi sai hướng.

Theo TS Nguyễn Duy Phương, Giám đốc đầu tư Quỹ DG Investment, với những quy định hiện nay, điều kiện phát hành trái phiếu ngày càng chặt chẽ hơn. Do đó, không loại trừ khả năng có doanh nghiệp đủ điều kiện phát hành trái phiếu sẽ huy động vốn rồi từ đó, với lãi suất thấp sau đó dùng nguồn vốn dài hạn này đem cho những doanh nghiệp nhỏ hơn đang cần vốn nhưng không đủ điều kiện phát hành trái phiếu vay. Như vậy, dòng vốn cũng đang đi sai về bản chất.

Gia Miêu
TIN LIÊN QUAN

Lãi suất trái phiếu ngân hàng cao nhất lên tới 8,5%

Lan Hương |

Càng về cuối năm, một số ngân hàng có xu hướng phát hành trái phiếu ngân hàng kì hạn dài, lãi suất cao hơn lãi suất gửi tiết kiệm của bốn ngân hàng Big4 cộng biên độ 1 - 1,5% để hút nguồn vốn dài hạn.

Đầu tư trái phiếu: Coi chừng những “vị ngọt đầu môi”

Thế Lâm |

Cho dù theo quy định, chỉ có những nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp (có chứng nhận) mới được chào mua trái phiếu doanh nghiệp phát hành, tuy nhiên trên thực tế, quy định này nhiều khi bị bỏ qua.

Doanh nghiệp bất động sản miệt mài bán trái phiếu tìm vốn

Gia Miêu |

Chỉ trong tháng 11 vừa qua, bất động sản là ngành dẫn đầu với giá trị phát hành trái phiếu gần 9.000 tỉ đồng.

Cổ phiếu bất động sản tăng nóng "bù" cho cảnh báo bong bóng trái phiếu?

Thế Lâm |

Có một nghịch lý đang diễn ra trên thị trường chứng khoán là trong khi thị trường trái phiếu nói chung và trái phiếu bất động sản nói riêng càng nóng thì giá nhiều mã cổ phiếu bất động sản lại tăng lên đỉnh.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Lãi suất trái phiếu ngân hàng cao nhất lên tới 8,5%

Lan Hương |

Càng về cuối năm, một số ngân hàng có xu hướng phát hành trái phiếu ngân hàng kì hạn dài, lãi suất cao hơn lãi suất gửi tiết kiệm của bốn ngân hàng Big4 cộng biên độ 1 - 1,5% để hút nguồn vốn dài hạn.

Đầu tư trái phiếu: Coi chừng những “vị ngọt đầu môi”

Thế Lâm |

Cho dù theo quy định, chỉ có những nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp (có chứng nhận) mới được chào mua trái phiếu doanh nghiệp phát hành, tuy nhiên trên thực tế, quy định này nhiều khi bị bỏ qua.

Doanh nghiệp bất động sản miệt mài bán trái phiếu tìm vốn

Gia Miêu |

Chỉ trong tháng 11 vừa qua, bất động sản là ngành dẫn đầu với giá trị phát hành trái phiếu gần 9.000 tỉ đồng.

Cổ phiếu bất động sản tăng nóng "bù" cho cảnh báo bong bóng trái phiếu?

Thế Lâm |

Có một nghịch lý đang diễn ra trên thị trường chứng khoán là trong khi thị trường trái phiếu nói chung và trái phiếu bất động sản nói riêng càng nóng thì giá nhiều mã cổ phiếu bất động sản lại tăng lên đỉnh.