Doanh nghiệp lại kêu cứu vì…bị thu hồi đất hết thời hạn thuê và lấn chiếm

Nguyễn Hùng |

Trong công văn trả lời Văn phòng Chính phủ, ngày 30.9.2016, về khiếu nại của Cty TNHH Hoài Nam và Cty TNHH quốc tế Sao Bắc trước việc bị thu hồi đất tại KCN Cái Lân, TP.Hạ Long, UBND tỉnh Quảng Ninh khẳng định việc thu hồi hoàn toàn đúng theo pháp luật. Cụ thể, thời hạn cho các DN trên thuê đất đã hết từ lâu; chưa kể các DN này vi phạm nghiêm trọng trong việc sử dụng đất và lấn chiếm trái phép đất.

Như chúng tôi đã phản ánh, từ nhiều năm qua, Cty TNHH Hoài Nam và Cty TNHH quốc tế Sao Bắc liên tục khiếu nại, khiếu kiện các cấp về việc bị UBND tỉnh Quảng Ninh thu hồi diện tích đất đã hết thời hạn cho thuê.

Hết thời hạn và sử dụng sai mục đích

Trong công văn gửi Văn phòng Chính phủ UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết cho Cty TNHH Hoài Nam thuê 2 khu đất tại KCN Cái Lân, trong đó 14.771m2 có thời hạn thuê 5 năm, bắt đầu từ năm 2004. Trong khi đó, Cty TNHH quốc tế Sao Bắc cũng được thuê 2 mảnh đất tại đây, trong đó trên 18.000m2 được thuê vào năm 2003, theo hợp đồng năm một.

Như vậy, theo UBND tỉnh Quảng Ninh, chỉ đơn thuần căn cứ vào hợp đồng cho thuê, việc thu hồi là hoàn toàn đúng luật. Chưa kể, các DN trên thuê đất nhưng không sử dụng đúng mục đích, mà đem cho các DN khác thuê lại. Hơn nữa, Cty TNHH Hoài Nam và Cty TNHH quốc tế Sao Bắc còn tự ý lấn chiếm trái phép tổng cộng hơn 11.000 m2 và đem cho thuê.

Ngày 21.1.2010 và tiếp đến là ngày 11.2.2015, tỉnh Quảng Ninh đã có các Quyết định số 201 và 456, yêu cầu thu hồi diện tích trên của hai cty để triển khai Dự án cảng tổng hợp Cái Lân, đã được quy hoạch chi tiết 1/500, ngày 8.1.2009.
Tuy nhiên, các DN trên vẫn không chịu bàn giao đất, mà còn khiếu nại, kiện chính quyền ra tòa.  

Trong đó, Cty TNHH Hoài Nam đang kháng cáo lên TAND Tối cao sau khi TAND tỉnh Quảng Ninh bác đơn kiện của cty này, tại bản án sơ thẩm số 02/2016/HCST, ngày 6.5.2016. Hiện, TAND tỉnh Quảng Ninh đang thụ lý đơn khởi kiện của Cty TNHH quốc tế Sao Bắc về các quyết định thu hồi đất của UBND tỉnh Quảng Ninh.

Không giao đất cho DN đầu cơ

Trong công văn trả lời Văn phòng Chính phủ, UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết, diện tích đất thu hồi của 2 DN trên là nhằm phục vụ dự án xây dựng Cảng tổng hợp Cái Lân, đã được quy hoạch chi tiết 1/500, ngày 8.1.2009, trên cơ sở Quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển phía Bắc đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 của Chính phủ.

Thực tế, những vị trí đất bị thu hồi của 2 DN trên đã nằm trong quy hoạch xây dựng cảng, theo Quy hoạch chi tiết sử dụng đất 1/2000 mở rộng KCN Cái Lân, được UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt ngày 24.11.2001. Vì vậy, UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ cho thuê ngắn hạn làm bến tạm, bãi tạm; còn khu vực bên trong, cũng gần đó, cho 2 DN trên thuê với thời hạn 50 năm.

Tại cuộc họp báo mới đây về việc thu hồi đất của 2 DN này, đại diện các cơ quan liên quan tỉnh Quảng Ninh cho biết không có việc mập mờ trong thu hồi đất bởi những lý do đã rất rõ ràng: hết thời hạn cho thuê, DN sử dụng sai mục đích, lấn chiếm trái phép.

Về những lý do không tiếp tục giao đất cho Cty TNHH Hoài Nam và Cty TNHH quốc tế Sao Bắc sau khi hợp đồng đáo hạn, UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết, là do năng lực có hạn của những DN này.

Đặc biệt, Cty TNHH Hoài Nam được UBND tỉnh Quảng Ninh chấp thuận chủ trương đầu tư 7 dự án, nhưng 2 dự án đã bị thu hồi chủ trương do triển khai chậm; 2 dự án bị thu hồi do hết hạn thời gian thuê đất, 1 dự án đã được chuyển nhượng cho đơn vị khác…

 


Khu vực đất của Cty TNHH Hoài Nam và Cty TNHH quốc tế Sao Bắc thuê tại KCN Cái Lân
Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Chú mèo của năm, nuôi ngược lại chủ

Minh Ánh - Hà Chi |

Chỉ bằng những clip Tiktok quay lại những hoạt động thường ngày, chú mèo Chi Thối này năm qua đã kiếm về hàng trăm triệu về cho chủ của mình.

NSND Tự Long nói về sự xuất hiện của NSND Công Lý ở Táo Quân 2023

Mi Lan |

NSND Công Lý xuất hiện ngắn gọn ở Táo Quân 2023 với 3 câu thoại ngắn.

Hà Nội bình yên, đẹp mơ màng trong sáng mùng 1 Tết

NHÓM PV |

Thời tiết Hà Nội vào sáng mùng 1 Tết Nguyên đán Quý Mão (tức 22.1) lạnh giá khiến người dân xuất hành du Xuân muộn hơn.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan: Nông sản góp phần xây dựng thương hiệu quốc gia

Nhóm PV |

Theo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan, khi xuất khẩu hàng hoá ra thị trường quốc tế cần có những cách thức quảng bá thương hiệu quốc gia, ngược lại thương hiệu quốc gia sẽ góp phần định vị nông sản của Việt Nam.

Cộng đồng quốc tế tin tưởng kinh tế Việt Nam tiếp tục phát triển mạnh mẽ

Trà My |

Năm 2023 đến với nhiều cơ hội và thách thức mới. Với đà tăng trưởng của năm 2022, kinh tế Việt Nam được cộng đồng các tổ chức quốc tế dự báo sẽ tiếp tục khởi sắc.

Interactive: Sự tích bánh chưng bánh giầy ngày Tết vào đời Vua Hùng nào?

Nhóm PV |

Dịp Tết Nguyên đán là thời điểm các gia đình quây quần đón Tết, cùng nấu các món ăn ngon. Có rất nhiều món ăn đặc trưng ngày Tết như bánh chưng, bánh giầy, dưa hành... vô cùng hấp dẫn. Tham gia trả lời các câu hỏi dưới đây của báo Lao Động để thử thách hiểu biết của bạn về các món ăn ngày Tết.

Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Dự báo thời tiết 22.1: Mùng 1 Tết Bắc Bộ mưa vài nơi, ngày nắng tăng nhiệt

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 22.1.2023, miền Bắc sáng sương mù có mưa nhỏ vài nơi, ngày nắng tăng nhiệt với nhiệt độ cao nhất khoảng 20 - 24 độ C. Đêm trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất 15-19 độ C.

Thiêng liêng khoảnh khắc ra đời của những thiên thần nhỏ đêm Giao thừa

Thùy Linh- Đức Mạnh |

Vào đúng thời khắc Giao thừa, những em bé đầu tiên của năm mới Quý Mão 2023 đã chào đời tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Khoảnh khắc những người mẹ được ôm vào lòng những thiên thần nhỏ mà mình đã "mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày" thật thiêng liêng, tràn đầy hạnh phúc.