Doanh nghiệp kiến nghị sớm xây thêm NOXH cho NLĐ ở phía Nam Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Hiện nay, các dự án nhà ở xã hội (NOXH) của tỉnh Bình Dương xây dựng không còn căn hộ để bán cho người lao động. Các doanh nghiệp sản xuất kiến nghị tỉnh nhanh chóng đầu tư xây dựng thêm các dự án nhà ở xã hội ở khu vực đông công nhân lao động

Theo số liệu thống kê, những năm gần đây, dân số tỉnh Bình Dương liên tục tăng, năm 2016 chỉ khoảng 2,1 triệu dân, năm 2019 khoảng 2,4 triệu dân. Đến nay khoảng 2,6 triệu người, trung bình mỗi năm tăng khoảng 100.000 dân. Hiện nhu cầu về nhà ở để tạo nơi an cư lạc nghiệp cho người lao động là rất lớn.

Khoảng 10 năm trước, tỉnh Bình Dương có chính sách xây dựng nhà ở xã hội giá rẻ cho người lao động (giá từ 100-150 triệu/căn 25-30m2). Tuy nhiên, hiện nay tỉnh không còn căn hộ này bán cho người lao động. Khu vực thành phố Dĩ An, Thuận An (tập trung hơn 1 triệu dân) thì rất ít dự án nhà ở xã hội.

Đại diện tổ chức Công đoàn ở khu công nghiệp đóng trên địa bàn thành phố Thuận An, Dĩ An cho biết, hiện ở địa phương không còn bán nhà ở xã hội. Người lao động đi hỏi rất nhiều nhưng không có nhà ở giá rẻ. Theo tổ chức Công đoàn ở địa phương, người lao động có thể tiếp cận mua các căn hộ mức giá từ 200-700 triệu, quá mức này thì họ không đủ khả năng chi trả.

Đây là khu NOXH đầu tiên ở Thủ Dầu Một, Bình Dương đã tạo nơi an cư cho hàng ngàn lao động.
Đây là khu NOXH đầu tiên ở Thủ Dầu Một, Bình Dương đã tạo nơi an cư cho hàng ngàn lao động.

Các doanh nghiệp khối sản xuất hàng hóa cho rằng, Bình Dương đang thiếu nghiêm trọng nhà ở cho công nhân lao động, đi kèm đó là nhà trẻ đảm bảo chất lượng cho con em công nhân lao động.

Nhiều doanh nghiệp đề nghị tỉnh quan tâm nhiều hơn nữa đến môi trường sống của công nhân lao động tại 2 đô thị trẻ phía Nam Bình Dương.

Xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở giá rẻ, gắn liền xây dựng các tiện ích không gian sinh hoạt tinh thần, không gian chăm sóc sức khỏe, không gian giáo dục... cho người có thu nhập thấp.

Một số doanh nghiệp đề xuất, cần có cơ chế đặc thù để xây dựng nhà ở cho người lao động. Giải phóng được các thủ tục hành chính một cách thoáng nhất, để thực hiện các dự án nhanh nhất.

Kiến nghị xây thêm nhà ở xã hội cho các địa phương phía Nam Bình Dương vì nơi này tập trung rất đông người lao động nhập cư.
Kiến nghị xây thêm nhà ở xã hội cho các địa phương phía Nam Bình Dương vì nơi này tập trung rất đông người lao động nhập cư.

Tại buổi gặp gỡ giữa lãnh đạo tỉnh Bình Dương với hiệp hội ngành hàng mới đây, ông Nguyễn Đức Thuấn - Chủ tịch HĐQT - Công ty Cổ phần Đầu tư Thái Bình, cho rằng cần có quy hoạch nhà ở xã hội mang tính quy mô hơn, xây dựng nhiều nhà ở xã hội và trường học cho con em công nhân ở khu vực phía Nam Bình Dương hơn.

Việc quy hoạch đất cho các dự án cần có nhà ở xã hội - diện tích xây nhà ở xã hội trong dự án quá nhỏ. Có thể bán đấu giá diện tích này lấy tiền để dồn lực vào thực hiện các khu dự án nhà ở xã hội lớn hơn.

Theo UBND tỉnh Bình Dương, tỉnh đang triển khai thêm các dự án nhà ở xã hội cho người lao động. Vừa  qua, Becamex IDC đã động thổ và đang xây dựng 20.000 căn nhà ở xã hội. Trong giai đoạn này, tỉnh tiếp tục xây nhà ở xã hội tại khu VietSing, thành phố Thuận An; khu Định Hòa tại Thủ Dầu Một; khu Mỹ Phước, thị xã Bến Cát; khu Bàu Bàng, huyện Bàu Bàng. Dự kiến các dự án trên sẽ được đưa vào sử dụng đợt 1 vào cuối năm 2023.

Bình Dương đang xây thêm 20.000 căn NOXH. Ảnh: Đình Trọng
Bình Dương đang xây thêm 20.000 căn NOXH. Ảnh: Đình Trọng
ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Người lao động rất khó tiếp cận nhà ở xã hội

Thành Nhân |

Lượng nhà ở xã hội phát triển thực tế trên địa bàn TP.Cần Thơ chỉ đáp ứng được một phần nhỏ nhu cầu. Với thu nhập của công nhân lao động như hiện nay thì khó tiếp cận mua được nhà ở xã hội.

Bắt tay gỡ vướng chính sách để đạt 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội

Cao Nguyên |

Bộ Xây dựng đặt mục tiêu đến năm 2030, hoàn thành đầu tư xây dựng 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội (NƠXH), nhà ở cho công nhân khu công nghiệp. Quyết sách đã có nhưng làm thế nào để đạt được mục tiêu đó không phải đơn giản, bởi những vướng mắc “đồng lần” về cơ chế, chính sách trong quá trình triển khai.

Qua cơn sốt, giá đất nền neo ở mức cao, nhà ở xã hội thì khan hiếm

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Các cơn sốt đất ở Bình Dương đã hạ nhiệt, tuy nhiên lúc này giá đất nền đã neo ở mức cao, nhà ở xã hội thì khan hiếm. Người lao động đỏ mắt tìm nhà ở, doanh nghiệp muốn tìm mua cho người lao động cũng không có nguồn hàng.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Vụ việc cháu bé rơi xuống hố bê tông: Đã rút được đoạn cọc đầu tiên

PHONG LINH |

Tỉnh Đồng Tháp thông tin đã rút được được đoạn cọc bê tông đầu tiên tại công trình cầu Rọc Sen, nơi cháu bé 10 tuổi bị rơi xuống trước đó.

Người lao động rất khó tiếp cận nhà ở xã hội

Thành Nhân |

Lượng nhà ở xã hội phát triển thực tế trên địa bàn TP.Cần Thơ chỉ đáp ứng được một phần nhỏ nhu cầu. Với thu nhập của công nhân lao động như hiện nay thì khó tiếp cận mua được nhà ở xã hội.

Bắt tay gỡ vướng chính sách để đạt 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội

Cao Nguyên |

Bộ Xây dựng đặt mục tiêu đến năm 2030, hoàn thành đầu tư xây dựng 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội (NƠXH), nhà ở cho công nhân khu công nghiệp. Quyết sách đã có nhưng làm thế nào để đạt được mục tiêu đó không phải đơn giản, bởi những vướng mắc “đồng lần” về cơ chế, chính sách trong quá trình triển khai.

Qua cơn sốt, giá đất nền neo ở mức cao, nhà ở xã hội thì khan hiếm

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Các cơn sốt đất ở Bình Dương đã hạ nhiệt, tuy nhiên lúc này giá đất nền đã neo ở mức cao, nhà ở xã hội thì khan hiếm. Người lao động đỏ mắt tìm nhà ở, doanh nghiệp muốn tìm mua cho người lao động cũng không có nguồn hàng.