Doanh nghiệp bất động sản sẽ "dễ thở" hơn trong giai đoạn cuối năm

Gia Miêu |

Trong báo cáo mới nhất về ngành bất động sản, Công ty Chứng khoán VNDIRECT đưa ra nhận định thị trường bất động sản sẽ bước vào thời điểm thuận lợi từ quý IV/2021.

Dịch COVID-19 bùng phát lần thứ 4 là đợt dịch nặng nề nhất từ trước đến nay. Nhiều nhà đầu tư từng kỳ vọng dịch bệnh sớm được kiểm soát đang đứng ngồi không yên với diễn biến hiện tại. Nhiều dự tính trước đó của giới đầu tư bất thành vì dịch.

Tuy nhiên, theo VNDIRECT, có 3 yếu tố thúc đẩy nhu cầu bất động sản nhà ở trong nửa cuối 2021 và năm 2022. Thứ nhất, thị trường phục hồi diện rộng giúp thúc đẩy ngành bất động sản trong nửa cuối 2021 và năm 2022 với việc tốc độ triển khai tiêm chủng đang tăng lên nhanh chóng, giúp đẩy nhanh quá trình mở cửa trở lại của nền kinh tế thế giới trong nửa cuối năm 2021.

Thứ hai, lãi suất vay mua nhà tiếp tục duy trì ở mức thấp giúp kích thích nhu cầu mua nhà. Lãi suất vay mua nhà ở các ngân hàng nội địa tương đối ổn định ở mức 9,2 - 9,5% trong nửa đầu năm 2021, vẫn là mức thấp nhất trong 10 năm. Thứ ba, đẩy mạnh phát triển cơ sở hạ tầng sẽ là động lực thúc đẩy thị trường bất động sản tăng trưởng trong tương lai.

Sau khi một số quy định mới được ban hành trong năm 2020 như Nghị định 148 và Luật Xây dựng sửa đổi 2020, VNDIRECT kỳ vọng nguồn cung căn hộ mới tại TPHCM có thể phục hồi từ năm 2022.

Ngoài ra, VNDIRECT cho rằng, giá nhà ở sơ cấp sẽ khó có thể giảm trong nửa cuối 2021 và năm 2022 do chi phí phát triển dự án gồm tiền đền bù và chi phí tài chính tăng cao trong bối cảnh dự án kéo dài trong các năm qua và chi phí nguyên vật liệu xây dựng đang tăng mạnh. Các chủ đầu tư được kỳ vọng sẽ tiếp tục đưa ra các chính sách bàn giao tốt hơn, hỗ trợ kéo dài tiến độ thanh toán để kích cầu thay vì giảm giá bán sơ cấp.

Trao đổi với phóng viên, đại diện nhiều doanh nghiệp cho rằng, trong bối cảnh hiện nay, cả chủ đầu tư lẫn khách hàng đều thận trọng, song thay vì ngồi chờ, nhiều doanh nghiệp đã chủ động thay đổi để thích ứng với “bình thường mới”. Trong giai đoạn giãn cách xã hội, nhiều công ty bất động sản đã tập trung phát triển các công cụ hỗ trợ nhân viên kinh doanh tiếp thị và bán hàng qua kênh online như video, zoom, livestream... Dù chưa đạt kết quả cao như bán hàng trực tiếp, nhưng hình thức bán bất động sản online cũng bắt đầu được đón nhận.

Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp bất động sản đưa ra các gói kích cầu lớn cho thấy, chủ đầu tư sẵn sàng chia sẻ lợi nhuận với khách hàng trong thời điểm khó khăn. Đơn cử như nhiều dự án đang áp dụng chương trình hỗ trợ, khách hàng chỉ cần thanh toán từ 15-20%, phần còn lại sẽ được chủ đầu tư hỗ trợ theo nhiều phương cách như được chủ đầu tư hỗ trợ 100% lãi vay trong 24 tháng (hoặc đến lúc bàn giao nhà). Điều này giảm tối đa áp lực tài chính cho khách hàng trẻ có nguồn vốn hữu hạn và cả giới đầu tư muốn chia nhỏ dòng vốn.

Hoặc chủ đầu tư áp dụng các phương án thanh toán dễ thở với việc giãn cách thời gian đóng tiền cho khách hàng. Tại thời điểm này, lãi suất ngân hàng đang có chiều hướng giảm. Nguồn "tiền rẻ" đang được bơm vào thị trường kết hợp với mức thanh toán nhỏ giọt này sẽ là giải pháp hữu ích giúp người mua tối ưu lợi nhuận và giảm tải gánh nặng khi mua nhà.

Ông David Jackson - Tổng Giám đốc Collies Việt Nam - cho hay, việc chủ đầu tư áp dụng nhiều chương trình hỗ trợ sẽ góp phần khiến nhiều người có nhu cầu ở thực sớm sở hữu được chốn an cư mơ ước. Các chính sách này cũng sẽ góp phần giúp tâm lý thị trường tốt hơn sau một quãng thời gian khá "ảm đạm" do đợt bùng phát gần nhất của dịch COVID-19.

Gia Miêu
TIN LIÊN QUAN

Phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng đóng băng, nhà đầu tư tháo chạy

Gia Miêu |

Thị trường bất động sản nghỉ dưỡng đang là phân khúc có tình hình kinh doanh ảm đạm và chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19.

Mức độ quan tâm bất động sản trong dịch COVID-19 như thế nào?

CAO NGUYÊN |

Thị trường bất động sản Việt Nam trong tháng 7.2021 có sự suy giảm khá mạnh cả về cung và cầu tại nhiều tỉnh thành trên cả nước do dịch bệnh bùng phát mạnh mẽ và phức tạp.

Hàng tồn kho bất động sản tăng mạnh, giá vẫn chưa giảm

Gia Miêu |

Căn cứ vào số liệu báo cáo tài chính quý 2.2021 vừa được công bố của một số doanh nghiệp bất động sản niêm yết trên thị trường chứng khoán, giá trị hàng tồn kho của nhiều doanh nghiệp bất động sản đang tăng rất mạnh.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng đóng băng, nhà đầu tư tháo chạy

Gia Miêu |

Thị trường bất động sản nghỉ dưỡng đang là phân khúc có tình hình kinh doanh ảm đạm và chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19.

Mức độ quan tâm bất động sản trong dịch COVID-19 như thế nào?

CAO NGUYÊN |

Thị trường bất động sản Việt Nam trong tháng 7.2021 có sự suy giảm khá mạnh cả về cung và cầu tại nhiều tỉnh thành trên cả nước do dịch bệnh bùng phát mạnh mẽ và phức tạp.

Hàng tồn kho bất động sản tăng mạnh, giá vẫn chưa giảm

Gia Miêu |

Căn cứ vào số liệu báo cáo tài chính quý 2.2021 vừa được công bố của một số doanh nghiệp bất động sản niêm yết trên thị trường chứng khoán, giá trị hàng tồn kho của nhiều doanh nghiệp bất động sản đang tăng rất mạnh.