Doanh nghiệp bất động sản miệt mài bán trái phiếu kiếm vốn

Gia Miêu |

Hẹp đường tìm vốn từ ngân hàng, các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản đã phải phát hành tới gần 30 nghìn tỉ đồng trái phiếu, chiếm 63% lượng trái phiếu phát hành trong quý 1/2020.

Theo số liệu mà Công ty Chứng khoán MB (MBS) vừa công bố về thị trường trái phiếu doanh nghiệp quý 1/2020 cho thấy, hoạt động phát hành trái phiếu tăng trưởng khiêm tốn, chỉ tăng 4% so với cùng kỳ năm 2019 do ảnh hưởng của COVID-19.

Cụ thể, trong quý 1/2020, có 63 doanh nghiệp phát hành 47.102 tỉ đồng trái phiếu trong tổng số 63.914 tỉ đồng được chào bán, đạt tỷ lệ phát hành 73%. Kỳ hạn trung bình của các trái phiếu phát hành là 3,7 năm, thấp hơn so với mức bình quân năm 2019 là 4,08 năm. Mặt bằng lãi suất suất bình quân khoảng 10,1%/năm.

Trong đó, các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản phát hành tới 29.857 tỉ đồng trái phiếu, chiếm 63% lượng trái phiếu phát hành trong quý. Mặt bằng lãi suất bình quân của trái phiếu từ nhóm này cũng cao nhất, trung bình 10,7%/năm.

Một lý do để các doanh nghiệp nhóm này tăng cường phát hành trái phiếu là do quy định mới của Ngân hàng Nhà nước đã siết chặt kênh vay vốn qua ngân hàng cho mục đích kinh doanh bất động sản trong thời gian tới. Theo ông Lê Hoàng Châu – Chủ tịch Hiệp hội bất động sản TPHCM, doanh nghiệp bất động sản đang gặp không ít khó khăn trong đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, bất động sản không xin hỗ trợ bằng tiền mà hỗ trợ bằng thể chế, chính sách.

Ông Châu cho rằng, tại thời điểm này không nên “siết” trái phiếu doanh nghiệp đối với lĩnh vực bất động sản. Bởi hiện nay, chính sách tín dụng của ngành ngân hàng đã kiểm soát vốn vào lĩnh vực bất động sản.

Hiện nay, đang trong quá trình thực hiện lộ trình hạn chế dần tín dụng vào thị trường bất động sản theo Thông tư 22/2019/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước. Các doanh nghiệp khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vốn ngân, nếu tiếp tục “siết” cả trái phiếu thì doanh nghiệp bất động sản vô cùng khó khăn.

Vì thế, theo ông Châu, cần thiết sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện Nghị định 163/2018/NĐ-CP để tạo hành lang pháp lý phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp minh bạch, lành mạnh, vừa trở thành một trong những nguồn cung ứng vốn đầu tư trung hạn, dài hạn cho doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp bất động sản, vừa đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các nhà đầu tư trái phiếu.

Gia Miêu
TIN LIÊN QUAN

Trái phiếu ngân hàng tăng vọt hơn 15 lần

Lam Duy |

Chỉ riêng trong tháng 4, lượng trái phiếu được các ngân hàng phát hành gấp tới hơn 15 lần lượng phát hành 3 tháng đầu năm.

Không cơ cấu lại nợ cho các khoản vay đầu tư trái phiếu

Gia Miêu |

Nhiều doanh nghiệp đang có cơ hội được tái cơ cấu nợ, giãn tiến độ trả lãi vay, trả nợ gốc hoặc được giảm lãi suất xuống mức ưu đãi, giúp giảm bớt áp lực tài chính. Nhưng với những doanh nghiệp trót vay nợ qua đường trái phiếu doanh nghiệp sẽ phải chấp nhận đứng ngoài cuộc "giải cứu" lần này.

Nhiều biến tướng trong mua trái phiếu doanh nghiệp

Lam Duy |

Với nhiều biến tướng xuất hiện trong thời gian qua, các ngân hàng sẽ chỉ được mua trái phiếu doanh nghiệp khi khống chế được tỉ lệ nợ xấu dưới 3%.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Trái phiếu ngân hàng tăng vọt hơn 15 lần

Lam Duy |

Chỉ riêng trong tháng 4, lượng trái phiếu được các ngân hàng phát hành gấp tới hơn 15 lần lượng phát hành 3 tháng đầu năm.

Không cơ cấu lại nợ cho các khoản vay đầu tư trái phiếu

Gia Miêu |

Nhiều doanh nghiệp đang có cơ hội được tái cơ cấu nợ, giãn tiến độ trả lãi vay, trả nợ gốc hoặc được giảm lãi suất xuống mức ưu đãi, giúp giảm bớt áp lực tài chính. Nhưng với những doanh nghiệp trót vay nợ qua đường trái phiếu doanh nghiệp sẽ phải chấp nhận đứng ngoài cuộc "giải cứu" lần này.

Nhiều biến tướng trong mua trái phiếu doanh nghiệp

Lam Duy |

Với nhiều biến tướng xuất hiện trong thời gian qua, các ngân hàng sẽ chỉ được mua trái phiếu doanh nghiệp khi khống chế được tỉ lệ nợ xấu dưới 3%.