Doanh nghiệp bất động sản mệt mỏi vì dự án vẫn tắc pháp lý

Gia Miêu |

Nguồn cung nhà ở tại TPHCM ngày càng hạn chế, trong đó nguyên nhân chính là do thời gian thực hiện hồ sơ pháp lý cho các dự án bất động sản quá lâu.

Theo số liệu báo cáo mới đây nhất của UBND TPHCM về tình hình thị trường bất động sản trong năm 2021 thì có một điều đáng quan tâm, đó là nguồn cung nhà ở năm 2021 so với năm 2020 về tổng dự án nhà ở đưa ra thị trường giảm 35,48%, tổng số căn nhà giảm 14,51%. Nguồn cung nhà ở tại TPHCM ngày càng hạn chế vì thời gian thực hiện hồ sơ pháp lý quá lâu. Trong năm 2021, cả TPHCM chỉ ghi nhận 20 dự án phát triển nhà ở thương mại được cấp phép xây dựng, không có dự án chuyển nhượng đất đã đầu tư xây dựng hạ tầng để xây dựng nhà ở, không có dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân. 

Về thị trường bất động sản, TPHCM hiện cơ cấu sản phẩm mất cân đối, chưa đảm bảo sự phát triển bền vững của thị trường và đảm bảo an sinh xã hội vì theo nhu cầu thực tế, thường tỷ lệ phân khúc căn hộ bình dân chiếm tỷ lệ cao nhất nhưng trong thời gian qua tỷ lệ căn hộ bình dân giảm từ 1% xuống 0%.

Trong năm 2021, thị trường bất động sản TPHCM phát triển chậm hơn so với cùng kỳ do bị ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, giản cách xã hội nên không có biến động lớn về lượng nhà ở trên diện rộng, nguồn cung các dự án rất hạn chế. Tuy nhiên, điều khiến cho các doanh nghiệp mệt mỏi đó chính là vì hệ thống pháp luật còn nhiều bất cập, thiếu đồng bộ về pháp luật xây dựng, đầu tư, quy hoạch, thuế… dẫn đến doanh nghiệp mất rất nhiều thời gian cho quá trình chuẩn bị hồ sơ đầu tư xây dựng dự án.

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TPHCM (HoREA) cho rằng, thị trường bất động sản lâm vào cảnh khan hiếm nguồn cung suốt gần 4 năm qua. Lý do của việc khan hiếm nguồn cung này là do nhiều dự án đã không thể triển khai thêm trong suốt nửa năm nay do vướng mắc ở một số nghị định của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở.

Đơn cử như ngày 26.3.2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định 30/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 99/2015/NĐ-CP. Trong đó, quy định cụ thể các trường hợp được lựa chọn làm chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại, dự án khu đô thị có nhà ở khi có quyền sử dụng đất ở hợp pháp. Hoặc có quyền sử dụng đất ở hợp pháp và các loại đất khác được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất sang làm đất ở. Nhận chuyển quyền sử dụng đất ở theo quy định của pháp luật về đất đai để xây dựng nhà ở thương mại.

Với quy định này, các dự án nhà ở thương mại gần như tắc 100% vì chỉ có những dự án có dính đến đất ở thì nhà đầu tư mới được công nhận chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở, còn lại các loại đất khác nhưng không “dính” một chút đất ở nào như trường hợp chỉ có quyền sử dụng đất nông nghiệp hoặc đất phi nông nghiệp không có đất ở thì không được lựa chọn chủ đầu tư.

Hiện nay, với việc quỹ đất ở các khu vực trung tâm cạn kiệt, nhiều chủ đầu tư bất động sản đã chi số tiền lớn để phát triển quỹ đất ở các khu vực mới. Tuy nhiên, với quy định mới này, mặc dù các lô đất này đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch xây dựng, quy hoạch kế hoạch sử dụng đất của tỉnh, thành phố qua các thời kỳ có mục đích đất ở nhưng không thể triển khai được dự án do… không dính một vài mét vuông đất ở hiện hữu.

Hiện nay, các doanh nghiệp bất động sản và thị trường vẫn đang trông đợi vào việc Bộ Tư pháp sẽ có những giải pháp nhanh chóng để tháo gỡ vướng mắc cho hàng trăm dự án và giúp cho doanh nghiệp có lối thoát.

Gia Miêu
TIN LIÊN QUAN

Vẫn khó quản thanh toán trong giao dịch bất động sản

ĐÌNH TRƯỜNG |

Đề xuất chỉ thanh toán qua ngân hàng, không sử dụng tiền mặt là một đề xuất mới từ phía Tổng cục Thuế nhằm ngăn chặn tình trạng trốn thuế qua kinh doanh bất động sản. Tuy nhiên, thực trạng này được cho vẫn còn diễn biến phức tạp và gian nan trong việc xử lý.

Đề xuất chỉ thanh toán qua ngân hàng với kinh doanh bất động sản

ĐÌNH TRƯỜNG |

Đây là đề xuất mới được Tổng cục Thuế đưa ra nhằm có cơ sở pháp lý đấu tranh với hình thức gian lận thuế qua chuyển nhượng bất động sản.

Cách nào chặn dự án bất động sản “ma”?

Cao Nguyên |

Gần đây, “dự án ma” ngày càng bùng phát, tăng cả về số lượng lẫn mức độ công khai, kéo theo tình trạng lừa đảo khách hàng khắp nơi. Mới đây nhất là một công ty bất động sản có trụ sở ở Bình Dương đã đến Bình Phước vẽ “làm tuồng sốt đất” gây xôn xao dư luận. Mặc dù động thái của chính quyền địa phương đã có nhưng theo các chuyên gia, luật sư là chưa đủ. Theo đó, cần giải pháp đồng bộ để chấm dứt, ngăn chặn dự án bất động sản “bánh vẽ” khiến thị trường nhiễu loạn, tiềm ẩn nhiều rủi ro cho khách hàng.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Vẫn khó quản thanh toán trong giao dịch bất động sản

ĐÌNH TRƯỜNG |

Đề xuất chỉ thanh toán qua ngân hàng, không sử dụng tiền mặt là một đề xuất mới từ phía Tổng cục Thuế nhằm ngăn chặn tình trạng trốn thuế qua kinh doanh bất động sản. Tuy nhiên, thực trạng này được cho vẫn còn diễn biến phức tạp và gian nan trong việc xử lý.

Đề xuất chỉ thanh toán qua ngân hàng với kinh doanh bất động sản

ĐÌNH TRƯỜNG |

Đây là đề xuất mới được Tổng cục Thuế đưa ra nhằm có cơ sở pháp lý đấu tranh với hình thức gian lận thuế qua chuyển nhượng bất động sản.

Cách nào chặn dự án bất động sản “ma”?

Cao Nguyên |

Gần đây, “dự án ma” ngày càng bùng phát, tăng cả về số lượng lẫn mức độ công khai, kéo theo tình trạng lừa đảo khách hàng khắp nơi. Mới đây nhất là một công ty bất động sản có trụ sở ở Bình Dương đã đến Bình Phước vẽ “làm tuồng sốt đất” gây xôn xao dư luận. Mặc dù động thái của chính quyền địa phương đã có nhưng theo các chuyên gia, luật sư là chưa đủ. Theo đó, cần giải pháp đồng bộ để chấm dứt, ngăn chặn dự án bất động sản “bánh vẽ” khiến thị trường nhiễu loạn, tiềm ẩn nhiều rủi ro cho khách hàng.