Doanh nghiệp bất động sản: Dòng tiền là "ôxy", tín dụng là "máy trợ thở"

Phan Anh |

Trước những tác động tiêu cực của dịch COVID-19, giới chuyên gia cho rằng cần có hỗ trợ kịp thời cho doanh nghiệp bất động sản vì đây là ngành kinh tế quan trọng, tác động trực tiếp đến GDP.

Cần tiếp "ôxy" cho doanh nghiệp bất động sản

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA)
Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA). Ảnh: Phan Anh

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) đánh giá: Hiện Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng thương mại vẫn coi hoạt động đầu tư, xây dựng, kinh doanh bất động sản là lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro nên chưa xem xét giảm lãi suất, cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ hỗ trợ khách hàng. Thậm chí, kể cả việc vay tín dụng tiêu dùng để xây nhà, sửa chữa nhà, mua nhà cũng chưa được xem xét giải quyết. Tuy nhiên, đối với các doanh nghiệp thì dòng tiền là ôxy, việc được ngân hàng thương mại quan tâm xem xét tiếp tục cấp tín dụng chính là máy trợ thở ôxy cho họ.

Trước thực tế trên, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM đề nghị Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các ngân hàng thương mại xem xét giảm lãi suất cho vay khoảng 2%/năm; cho phép khoanh nợ, giãn kỳ hạn trả nợ, không chuyển khoản nợ đáo hạn sang khoản nợ xấu hơn cho các khách hàng. Quan trọng nhất là xem xét cho doanh nghiệp bất động sản, người vay tín dụng để xây nhà, sửa chữa nhà, mua nhà đủ điều kiện thì được tiếp cận các khoản vay tín dụng mới, tạo điều kiện cho họ phục hồi sản xuất kinh doanh và người mua nhà vượt qua khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trong điều kiện bình thường mới, sống chung an toàn với dịch bệnh.

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Lê Hoàng Châu nhấn mạnh: "Thời gian ngành bất động sản không được hỗ trợ, kể cả việc giảm lãi suất cũng không. Trong khi đó bất động sản là "chim báo bão", cũng là "cánh én báo xuân về". Nghĩa là khi bất động sản khủng hoảng thì nền kinh tế khủng hoảng theo, khi phục hồi thì sẽ là tín hiệu phục hồi của cả nền kinh tế".

"Khoảng 4 năm về trước đã có báo cáo đánh giá bất động sản chỉ chiếm 0,21% trong GDP. Trong khi ngành bất động sản vừa là đầu kéo, vừa là lực đẩy khi đảm nhận hai vai trò. Một là thị trường tiêu dùng, một vai trò lại là một ngành sản xuất", ông Châu chia sẻ.

Ông Nguyễn Quốc Bảo - Chủ tịch Câu lạc bộ bất động sản Việt Nam (VREC) cũng đưa ra nhận định: Thời gian qua doanh nghiệp bất động sản chịu rất nhiều tác động tiêu cực của dịch COVID-19, đặc biệt là những doanh nghiệp vay nhiều. Theo ông Bảo, mấu chốt để tháo gỡ khó khăn thời điểm hiện tại là kiểm soát dịch bệnh thông qua tiêm vaccine và các biện pháp kèm theo.

"Một số doanh nghiệp khi vay nhiều sẽ đặc biệt khó khăn trong thời gian này. Dù Thống đốc đã chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng cổ phần tư nhân giảm lãi suất nhưng thực tế giảm không nhiều. Trong khi đó thời gian qua bất động sản không nằm trong nhóm ngành ưu tiên, trong khi đây là một ngành quan trọng, bất cứ doanh nghiệp nào muốn phát triển đầu tiên phải có bất động sản, thuê hoặc mua văn phòng, nhà xưởng. Theo tôi khi bất động sản đóng băng, nhiều ngành sẽ bị ảnh hưởng", ông Bảo nói.

"Hiện tại cộng đồng doanh nghiệp rất mong hết dịch. Để thực hiện điều này đương nhiên phải dựa trên cơ sở chống được dịch, phủ sóng vaccine cho toàn dân. Tôi cũng rất mong thời gian tới Chính phủ xem xét hỗ trợ doanh nghiệp bất động sản. Có thể không nhiều bằng doanh nghiệp sản xuất nhưng những động thái như giảm lãi hoặc giãn nợ cũng sẽ giúp sức rất nhiều cho doanh nghiệp bất động sản", ông Bảo chia sẻ.

Ngành bất động sản tác động trực tiếp đến GDP

Giới chuyên gia nhận định, bất động sản chiếm tỷ trọng ngày càng cao trong cơ cấu nền kinh tế Việt Nam. Ảnh: Phan Anh
Giới chuyên gia nhận định, bất động sản chiếm tỉ trọng ngày càng cao trong cơ cấu nền kinh tế Việt Nam. Ảnh: Phan Anh

Trong một nghiên cứu vào đầu năm nay, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam nhận định, quy mô ngành bất động sản của Việt Nam giai đoạn 2020 – 2030 có thể lên đến 22% so với tổng tài sản toàn nền kinh tế.

Theo đó, năm 2020, tỉ trọng bất động sản so với tổng tài sản toàn nền kinh tế chiếm 20,8% (205,26 tỉ USD/986,82 tỉ USD); năm 2025 sẽ là 21,2% (462,7 tỉ USD/2183,09 tỉ USD) và đến năm 2030 là 22% (1232,29 tỉ USD/5601,31 tỉ USD).

Nhóm nghiên cứu cũng cho rằng, theo nghĩa mở rộng và ISIC, đóng góp của thị trường bất động sản trong GDP năm 2019 là 7,62%, cao hơn mức Tổng cục Thống kê công bố là 4,51%.

Theo nghiên cứu này, sự phát triển của ngành bất động sản sẽ tác động trực tiếp đến GDP. Trong trường hợp giá trị sản xuất của nhóm ngành bất động sản thay đổi giảm 10% sẽ kéo theo GDP giảm 1,247%; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo chịu ảnh hưởng mạnh nhất, giảm tới 0,861%, tiếp theo đó là các ngành: Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản (giảm 0,366%); Du lịch (giảm 0,352%); Dịch vụ khác (giảm 0,348%)…

Phan Anh
TIN LIÊN QUAN

Sửa đổi luật đầu tư, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp đầu tư dự án bất động sản

Ánh Hồng |

Trong thời gian vừa qua đã có rất nhiều cơ quan truyền thông, báo chí thông tin về chỉ đạo sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 1 Điều 75 Luật Đầu tư 2020 (sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 23 Luật Nhà ở 2014) của Thủ tướng Chính phủ. Đây là thông tin được rất nhiều doanh nghiệp bất động sản hoan nghênh và mong chờ, vì việc sửa đổi nội dung của Luật Đầu tư nêu trên sớm được Quốc hội thông qua sẽ tháo gỡ được các khó khăn, bế tắc của các doanh nghiệp đất động sản gặp phải trong quá trình thực hiện đầu tư dự án nhà ở thương mại.

Bất động sản Bắc đảo Phú Quốc dự báo sẽ “cất cánh”

Thu Thủy |

Được định danh với thương hiệu “thiên đường nghỉ dưỡng”, đảo Ngọc từ lâu đã trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư và thủ phủ second home. Trong đó, Bắc đảo Phú Quốc với bãi biển Ông Lang thơ mộng được kỳ vọng sẽ thu hút một lượng lớn du khách cũng như nhà đầu tư.

Chủ nhà nháo nhác tìm khách thuê sau thời gian dài ế ẩm vì COVID-19

Đức Mạnh |

Giãn cách xã hội kéo dài khiến nhiều khu trọ ế ẩm do khách trả phòng để về quê. Ngay sau khi Hà Nội thông báo tháo dần giãn cách, rất nhiều chủ nhà đã ồ ạt đăng tin, treo biển cho thuê để thu hút khách.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Sửa đổi luật đầu tư, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp đầu tư dự án bất động sản

Ánh Hồng |

Trong thời gian vừa qua đã có rất nhiều cơ quan truyền thông, báo chí thông tin về chỉ đạo sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 1 Điều 75 Luật Đầu tư 2020 (sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 23 Luật Nhà ở 2014) của Thủ tướng Chính phủ. Đây là thông tin được rất nhiều doanh nghiệp bất động sản hoan nghênh và mong chờ, vì việc sửa đổi nội dung của Luật Đầu tư nêu trên sớm được Quốc hội thông qua sẽ tháo gỡ được các khó khăn, bế tắc của các doanh nghiệp đất động sản gặp phải trong quá trình thực hiện đầu tư dự án nhà ở thương mại.

Bất động sản Bắc đảo Phú Quốc dự báo sẽ “cất cánh”

Thu Thủy |

Được định danh với thương hiệu “thiên đường nghỉ dưỡng”, đảo Ngọc từ lâu đã trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư và thủ phủ second home. Trong đó, Bắc đảo Phú Quốc với bãi biển Ông Lang thơ mộng được kỳ vọng sẽ thu hút một lượng lớn du khách cũng như nhà đầu tư.

Chủ nhà nháo nhác tìm khách thuê sau thời gian dài ế ẩm vì COVID-19

Đức Mạnh |

Giãn cách xã hội kéo dài khiến nhiều khu trọ ế ẩm do khách trả phòng để về quê. Ngay sau khi Hà Nội thông báo tháo dần giãn cách, rất nhiều chủ nhà đã ồ ạt đăng tin, treo biển cho thuê để thu hút khách.