Doanh nghiệp bất động sản đối mặt nguy cơ bị thâu tóm

Gia Miêu |

Theo cảnh báo của nhiều chuyên gia, hiện các doanh nghiệp trong nước đang đối mặt với nhiều khó khăn do dịch bệnh COVID-19, trong đó có nguy cơ bị thâu tóm bởi các doanh nghiệp nước ngoài.

Theo báo cáo của Tổng Cục thống kê, trong quí 1/2020, cả nước có 2.523 lượt góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài với tổng giá trị góp vốn gần 2 tỉ USD bao gồm: 455 lượt góp vốn, mua cổ phần làm tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp với giá trị góp vốn là 710 triệu USD và 2.068 lượt nhà đầu tư nước ngoài mua lại cổ phần trong nước mà không làm tăng vốn điều lệ với giá trị 1,25 tỉ USD.

Chỉ tính riêng trong tháng 3 vừa qua, tháng bị ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, cũng là khoảng thời gian có lượng nhà đầu tư ngoại rót vốn đầu tư, mua cổ phần của doanh nghiệp Việt Nam tăng cao.

Theo phân tích của ông Nguyễn Duy Phương, chuyên gia của Công ty chứng khoán (CTCK) VCSC cho rằng thời gian qua thị trường chứng khoán bị tác động lớn do đại dịch COVID-19 nên đã có rất nhiều cổ phiếu trên thị trường rơi về vùng giá rất thấp và không ít giá cổ phiếu rơi quá xa giá trị thật.

Điều này đồng nghĩa với việc mở ra một cánh cửa cho các nhà đầu tư ngoại có tiềm lực tài chính có cơ hội thâu gom mua được cổ phiếu giá thấp và cổ phiếu doanh nghiệp mà trước đây họ không mua được. Đặc biệt là đối với cổ phiếu của các công ty bất động sản đang đối diện với nhiều khó khăn.

Bất động sản (BĐS) là ngành đang được các chuyên gia đưa ra cảnh báo lo ngại doanh nghiệp trong nước bị thâu tóm, thất bại trước làn sóng doanh nghiệp bất động sản ngoại đổ vào Việt Nam. Và cũng không phải ngẫu nhiên mà mới đây UBND TPHCM đã giao Sở Xây dựng đánh giá thị trường bất động sản (BĐS) thành phố trong thời gian qua trước làn sóng doanh nghiệp ngoại đổ xô vào thị trường nhà đất Việt Nam.

Theo TS Trương Huy Mai – RMIT, ở giai đoạn hiện tại, các doanh nghiệp BĐS đang rơi vào tình thế "khó chồng khó". Các doanh nghiệp BĐS trong nước vốn rất mỏng, nên chủ yếu dựa vào quỹ đất mà doanh nghiệp tạo lập được.

Thông thường, trong các liên doanh trước đây, quỹ đất đó gần như mặc định chiếm giá trị 30% của dự án ban đầu, còn khi dự án được mở rộng, nâng cấp, phát triển thì giá trị đất đai đó lại thiếu, dẫn tới tình trạng doanh nghiệp nước ngoài thâu tóm.

Có hiện tượng đó là bởi khi nhà đầu tư ngoại tăng vốn đầu tư, mà doanh nghiệp nội chỉ có vốn đất bỏ vào, không đáp ứng được luật chơi thì quyền quyết định thuộc về nhà đầu tư ngoại.

Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến cho rằng cần có cái nhìn đúng đắn, khách quan về vai trò của các nhà đầu tư nước ngoài đối với thị trường BĐS Việt Nam, cũng như những thách thức đối với doanh nghiệp BĐS trong nước để từ đó có giải pháp phù hợp.

Theo ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội BĐS TPHCM, đối với thị trường BĐS, khi nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào đương nhiên miếng bánh lợi nhuận sẽ to ra, nhưng chúng ta phải chấp nhận cuộc chơi: không ai cho không ai cái gì, quan trọng là chúng ta có đủ năng lực, kỹ năng để cạnh tranh sòng phẳng với họ hay không.

Nhà đầu tư ngoại rót vốn vào thị trường Việt Nam có tác động tích cực rất lớn, nhưng họ cũng thâu tóm một số doanh nghiệp Việt Nam, chuyện đó có thể xảy ra. Bởi vậy, phải làm sao cho doanh nghiệp trong nước mạnh lên, đó là trách nhiệm của chính các doanh nghiệp và quan trọng là nhờ cơ chế, chính sách của Chính phủ.

Gia Miêu
TIN LIÊN QUAN

Thị trường bất động sản: Trầm lắng nhưng không giảm giá

THÔNG CHÍ |

Mặc dù thị trường vô cùng trầm lắng song giá bán bất động sản không hề có sự sụt giảm so với Quý IV.2019 và chưa có bất cứ doanh nghiệp nào công bố chính sách giảm giá sản phẩm.

Đề xuất miễn tiền thuê đất ít nhất 6 tháng với doanh nghiệp ngừng hoạt động

THÔNG CHÍ |

Đề nghị miễn tiền thuê đất 6 tháng đầu năm 2020 cho tất cả các trường hợp thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm do ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh vì ảnh hưởng của dịch bệnh. Trường hợp đến ngày 30.6 mà chưa khôi phục sản xuất thì xem xét để miễn các tháng còn lại của năm 2020.

TP.HCM: Nguồn cung căn hộ thấp nhất trong vòng 3 năm

T.CHÍ |

Theo báo cáo mới nhất của Jones Lang LaSalle Việt Nam (JLL), tại TPHCM, lượng căn hộ bán trong Quý I.2020 chỉ đạt 1.980 căn, thấp hơn một nửa so với số liệu ghi nhận vào thời điểm IV.2019, và thấp nhất trong vòng 3 năm trở lại đây.

Đã đến lúc doanh nghiệp bất động sản giảm giá bán nhà để tự cứu mình?

Gia Miêu |

Theo báo cáo mới nhất về thị trường nhà ở TPHCM trong quý I/2020 của Công ty nghiên cứu thị trường Jones Lang Lasalle (JLL), nguồn cung căn hộ tại TPHCM vốn dĩ đã khan hiếm vì các vấn đề pháp lý, giờ càng khan hiếm hơn do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.

Bán giải chấp cổ phiếu của một số lãnh đạo công ty

Gia Miêu |

Trong bối cảnh thị trường chứng khoán liên tục giảm điểm mạnh vì ảnh hưởng tâm lý của đại dịch COVID-19, một số lãnh đạo các công ty lớn trong lĩnh vực xây dựng, địa ốc đang đối mặt với làn sóng bán giải chấp cổ phiếu mà họ đang sở hữu từ các công ty chứng khoán.

Sập cửa hàng tiện lợi ở TPHCM, nghi có người mắc kẹt bên trong

Chân Phúc |

TPHCM - Cửa hàng tiện lợi nằm trên đường Vĩnh Hội (quận 4) bất ngờ bị sập, hiện lực lượng chức năng đang tích cực triển khai các biện pháp cứu nạn cứu hộ.

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Thị trường bất động sản: Trầm lắng nhưng không giảm giá

THÔNG CHÍ |

Mặc dù thị trường vô cùng trầm lắng song giá bán bất động sản không hề có sự sụt giảm so với Quý IV.2019 và chưa có bất cứ doanh nghiệp nào công bố chính sách giảm giá sản phẩm.

Đề xuất miễn tiền thuê đất ít nhất 6 tháng với doanh nghiệp ngừng hoạt động

THÔNG CHÍ |

Đề nghị miễn tiền thuê đất 6 tháng đầu năm 2020 cho tất cả các trường hợp thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm do ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh vì ảnh hưởng của dịch bệnh. Trường hợp đến ngày 30.6 mà chưa khôi phục sản xuất thì xem xét để miễn các tháng còn lại của năm 2020.

TP.HCM: Nguồn cung căn hộ thấp nhất trong vòng 3 năm

T.CHÍ |

Theo báo cáo mới nhất của Jones Lang LaSalle Việt Nam (JLL), tại TPHCM, lượng căn hộ bán trong Quý I.2020 chỉ đạt 1.980 căn, thấp hơn một nửa so với số liệu ghi nhận vào thời điểm IV.2019, và thấp nhất trong vòng 3 năm trở lại đây.

Đã đến lúc doanh nghiệp bất động sản giảm giá bán nhà để tự cứu mình?

Gia Miêu |

Theo báo cáo mới nhất về thị trường nhà ở TPHCM trong quý I/2020 của Công ty nghiên cứu thị trường Jones Lang Lasalle (JLL), nguồn cung căn hộ tại TPHCM vốn dĩ đã khan hiếm vì các vấn đề pháp lý, giờ càng khan hiếm hơn do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.

Bán giải chấp cổ phiếu của một số lãnh đạo công ty

Gia Miêu |

Trong bối cảnh thị trường chứng khoán liên tục giảm điểm mạnh vì ảnh hưởng tâm lý của đại dịch COVID-19, một số lãnh đạo các công ty lớn trong lĩnh vực xây dựng, địa ốc đang đối mặt với làn sóng bán giải chấp cổ phiếu mà họ đang sở hữu từ các công ty chứng khoán.