Doạ cắt điện, nước để tạo sức ép khiến cư dân thoả hiệp: Hành vi không đẹp

Anh Tuấn |

Luật sư Trương Anh Tuấn, Giám đốc Công ty Luật Trường Sơn, Trưởng Ban Pháp chế Hiệp hội Bất động sản Việt Nam nhận định - hễ tranh chấp giữa chủ đầu tư và cư dân thì chủ đầu tư lại "doạ" cắt điện, nước thì đây là hành vi không đẹp, không đúng các quy định của pháp luật.

Hễ tranh chấp là "doạ" cắt điện, nước

Trong thời gian vừa qua, các cơ quan báo chí phản ánh tình cảnh cư dân tại chung cư Capital Garden (Minh Khai, Hà Nội) do Công ty TNHH Khách sạn Kinh Đô (Kinh Đô TCI) làm chủ đầu tư đã phải sống 5 năm trong cảnh không có ban quản trị.

Không những vậy, do những vi phạm trong xây dựng và chưa được nghiệm thu phòng cháy chữa cháy (PCCC), nên ngay cả việc ký hợp đồng mua bán điện, nước cũng không được.

Trước tình trạng này, phía điện lực phải tạo điều kiện cho cư dân ký hợp đồng tạm thời theo năm để đảm bảo duy trì điện sinh hoạt. Còn với nước sạch, cư dân vẫn phải mua qua chủ đầu tư.

Chủ đầu tư có vi phạm, người dân chung cư Capital Garden không được ký hợp đồng điện nước. Ảnh: T.Hưng
Chủ đầu tư có vi phạm, người dân chung cư Capital Garden không được ký hợp đồng điện nước. Ảnh: T.Hưng

Việc chủ đầu tư không đáp ứng được những quyền lợi chính đáng nên người dân kiên quyết không đóng các khoản phí dịch vụ, gửi xe. Chủ đầu tư cũng chấp nhận việc các hộ không đóng tiền và vẫn duy trì việc vận hành tòa nhà.

Thế nhưng, một hộ dân ở đây nói cứ một thời gian, chủ đầu tư lại cắt dịch vụ điện, nước hoặc không cho cư dân gửi xe. Người dân phải tụ tập phản đối thì mọi việc mới yên ổn trở lại.

Đây không phải trường hợp hi hữu về việc hễ có tranh chấp gì xảy ra giữa chủ đầu tư và cư dân thì phía chủ đầu tư lại mang “vũ khí” cắt điện nước ra để gây sức ép, khiến cư dân phải thoả hiệp.

Mới đây, tại dự án Đông Hội (Đông Anh, Hà Nội) do Công ty TNHH Thăng Long làm chủ đầu tư do chưa tìm được tiếng nói chung, một số cư dân đã treo băng rôn trong nhà để phản đối vì chưa hài lòng với tiện ích mà chủ đầu tư cung cấp.

Song, sau khi treo được vài ngày, phía chủ đầu tư đã yêu cầu cư dân phải tháo gỡ, nếu không sẽ cắt dịch vụ như điện, nước của hộ dân.

Trên thực tế, theo phản ánh của một số hộ dân sinh sống tại đây, họ đã bị cắt điện, có hộ bị cắt điện giữa đêm nóng. Phải đến khi họ khi đồng ý gỡ băng rôn, phía chủ đầu tư mới mở lại dịch vụ.

Hành vi không đẹp

Luật sư Trương Anh Tuấn, Giám đốc Công ty Luật Trường Sơn, Trưởng Ban Pháp chế Hiệp hội Bất động sản Việt Nam nhận định - tranh chấp chung cư xuất phát từ hai phía chủ đầu tư và cư dân. Tuy nhiên, nguyên nhân thường xuất hiện vì một số chủ đầu tư thực hiện không đúng quy định pháp luật.

Trường hợp cư dân vẫn trả phí dịch vụ điện nước đầy đủ mà cắt dịch vụ điện nước với lý do không chính đáng thì đây là hành vi ứng xử không đẹp, không phù hợp với quy định pháp luật.

Để tránh tình trạng người dân bỏ tiền tỉ mua nhà nhưng vẫn phải “ôm” sự bực bội, theo ông Tuấn – trước khi “xuống tiền”, người dân phải tìm hiểu kỹ về chủ đầu tư, dự án đầu tư, tham khảo tư vấn pháp lý, chi phí không nhiều nhưng an toàn.

"Chi phí tư vấn pháp lý ban đầu rất thấp so với việc bỏ ra hàng tỉ đồng để sau này xảy ra tranh chấp, không bán được căn hộ hoặc căn hộ bị lỗ hoặc theo kiện ở tòa.

Nguyên nhân cơ bản người dân bị vướng vào tranh chấp là chúng ta chưa có văn hóa sử dụng tư vấn pháp lý để quản trị rủi ro cho việc mua bán căn hộ.

Khi người dân muốn đòi lại quyền lợi hợp pháp của mình thì phải dựa trên cơ sở pháp luật, phải hiểu được ưu thế, hạn chế của mình, đồng thời hiểu được những điểm mạnh, hạn chế của chủ đầu tư, sau đó, dựa trên cơ sở pháp luật để thực hiện yêu cầu quyền lợi một cách hợp lý và hợp pháp", ông Tuấn nói.

Anh Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Nóng Sài Gòn: Cắt điện 2 ngày nếu vi phạm phòng dịch ở chợ đầu mối Hóc Môn

KHÁNH LINH - THANH CHÂN |

Cắt điện 2 ngày nếu vi phạm phòng dịch ở chợ đầu mối Hóc Môn; 20 năm tù cho bị cáo tham ô tài sản tại TT Y tế Phan Thiết; TP. Biên Hoà họp khẩn về ca F1 ngụ TPHCM làm việc tại KCN Amata... là những tin tức đáng chú ý trong Bản tin Nóng Sài Gòn ngày 8.6.

Phòng chống dịch tại chợ đầu mối TPHCM: Cắt điện 2 ngày nếu vi phạm

Huân Cao - Nam Hiệp |

Chợ đầu mối Nông sản thực phẩm Hóc môn, là 1 trong 3 chợ đầu mối lớn nhất TPHCM. Mỗi ngày có hàng chục nghìn người ra vào chợ, nên công tác phòng chống dịch COVID-19 tại đây gặp nhiều khó khăn.

Điện lực miền Trung: Nắng nóng 40 độ C vẫn đảm bảo không cắt điện

Tường Minh |

Trong những ngày các tỉnh, thành miền Trung nắng nóng có nền nhiệt từ 36 độ C trở lên Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) sẽ không thực hiện cắt điện làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của nhân dân.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Nóng Sài Gòn: Cắt điện 2 ngày nếu vi phạm phòng dịch ở chợ đầu mối Hóc Môn

KHÁNH LINH - THANH CHÂN |

Cắt điện 2 ngày nếu vi phạm phòng dịch ở chợ đầu mối Hóc Môn; 20 năm tù cho bị cáo tham ô tài sản tại TT Y tế Phan Thiết; TP. Biên Hoà họp khẩn về ca F1 ngụ TPHCM làm việc tại KCN Amata... là những tin tức đáng chú ý trong Bản tin Nóng Sài Gòn ngày 8.6.

Phòng chống dịch tại chợ đầu mối TPHCM: Cắt điện 2 ngày nếu vi phạm

Huân Cao - Nam Hiệp |

Chợ đầu mối Nông sản thực phẩm Hóc môn, là 1 trong 3 chợ đầu mối lớn nhất TPHCM. Mỗi ngày có hàng chục nghìn người ra vào chợ, nên công tác phòng chống dịch COVID-19 tại đây gặp nhiều khó khăn.

Điện lực miền Trung: Nắng nóng 40 độ C vẫn đảm bảo không cắt điện

Tường Minh |

Trong những ngày các tỉnh, thành miền Trung nắng nóng có nền nhiệt từ 36 độ C trở lên Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) sẽ không thực hiện cắt điện làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của nhân dân.