Đình chỉ dự án Green Star Sky Gard vì thi công chui: Chủ đầu tư “phản pháo”

Gia Miêu |

UBND quận 7 - TPHCM ra quyết định đình chỉ thi công dự án Nhà ở cao tầng Green Star Sky Garden (phường Phú Mỹ, quận 7, TPHCM) do vi phạm xây dựng hơn 110 căn biệt thự khi chưa thực hiện đủ các thủ tục pháp lý. Tuy vậy, chủ đầu tư là Công ty CP Đầu tư Bất động sản Hưng Lộc Phát cùng Hiệp hội Bất động sản đã có văn bản "giải thích" về tính pháp lý của dự án.

Theo thông cáo chính thức từ chủ đầu tư là Công ty CP Đầu tư bất động sản Hưng Lộc Phát (Cty Hưng Lộc Phát), từ tháng 6.2018, đơn vị đã nộp hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện đầu tư xây dựng dự án. Toàn bộ diện tích đất đã thỏa thuận chuyển nhượng, bồi thường cho người dân.

Phần đất công (hơn 7.300m2) có hình dáng kéo dài, hẹp, nằm phân tán xen cài giữa các thửa đất trong cùng một dự án đã được Sở Tài nguyên và Môi trường (Sở TNMT) xem xét, tham mưu cho UBND TPHCM để ra quyết định giao đất thực hiện dự án. Mặt khác, Cty không chuyển mục đích sử dụng đất để xây dựng nhà ở đối với phần đất này mà sử dụng vào mục đích xây dựng hồ điều hòa và đường giao thông đối ngoại.

UBND quận 7 cho rằng, dự án chưa có quyết định giao đất nghĩa là chưa đầy đủ những thủ tục pháp lý. Vấn đề này, chủ đầu tư cho hay, hơn 1 năm Cty đã nộp hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất tại Sở TNMT TPHCM để thực hiện đầu tư xây dựng dự án nhưng đến nay vẫn chưa hoàn tất.

Việc thời gian thực hiện thủ tục xin chuyển mục đích sử dụng đất kéo dài của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã làm ảnh hưởng rất nhiều đến tiến độ hoàn thành dự án, cũng như ảnh hưởng rất lớn đến cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp.

Về việc xây dựng khu thấp tầng, ông Nguyễn Văn Bình - Phó Tổng Giám đốc Cty Hưng Lộc Phát cho rằng, căn cứ Điểm e, Khoản 1, Điều 89 của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, công trình được miễn phép xây dựng “Nhà ở thuộc dự án phát triển đô thị, dự án phát triển nhà ở có quy mô dưới 7 tầng và tổng diện tích sàn dưới 500m2 có quy hoạch chi tiết 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt” thì dự án thuộc trường hợp được miễn phép xây dựng.

Ông Lê Hoàng Châu - Chủ tịch Hiệp hội BĐS TPHCM (HoREA) cho rằng, UBND quận 7 tiến hành kiểm tra công tác thi công xây dựng tại hiện trường dự án là đúng thẩm quyền và cần thiết. Nhưng đình chỉ là chưa chuẩn xác, gây thiệt hại cho chủ đầu tư.

Qua nghiên cứu trường hợp xin được chuyển mục đích sử dụng đất, được giao đất, được thực hiện nghĩa vụ tài chính, Hiệp hội BĐS TPHCM nhận thấy chủ đầu tư đã nỗ lực thực hiện các thủ tục theo yêu cầu hoặc hướng dẫn của cơ quan chức năng.

Từ trường hợp này, HoREA nhận thấy các doanh nghiệp phát triển dự án BĐS đang đứng trước nhiều rủi ro, đã bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án, nhưng không thể hoàn thành thủ tục pháp lý hoặc triển khai dự án mà lỗi không phải do chủ đầu tư.

"Chúng tôi đã có văn bản kiến nghị UBND TPHCM xem xét, chỉ đạo giải quyết đối với dự án này để tháo gỡ", ông Châu nói.

Trao đổi với phóng viên báo Lao Động, ông Đào Gia Vượng - Phó Chủ tịch UBND quận 7 cho biết, dù dự án chưa được UBND TPHCM giao đất, chưa hoàn tất thủ tục chuyển quyền sử dụng đất, chưa đóng tiền sử dụng đất, chưa được cấp giấy phép xây dựng nhưng chủ đầu tư đã thực hiện việc xây dựng khu nhà ở thấp tầng của dự án.

Do đó, quận đã chỉ đạo đình chỉ thi công dự án, cho thời hạn 60 ngày để chủ đầu tư hoàn tất thủ tục.

Sở Xây dựng TPHCM - đơn vị trực tiếp quản lý thanh tra địa bàn - nêu quan điểm ngược lại rằng, dự án được phê duyệt, đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 thì không cần bổ sung thủ tục khác. Quận và Sở Xây dựng sẽ có cuộc làm việc để thống nhất quan điểm, có các phương án giải quyết vụ việc.

Theo Phó Chủ tịch UBND quận 7 - ông Đào Gia Vượng: Dự án chưa được UBND TPHCM giao đất, chưa hoàn tất thủ tục chuyển quyền sử dụng đất, chưa đóng tiền sử dụng đất, chưa được cấp giấy phép xây dựng.

Gia Miêu
TIN LIÊN QUAN

Đình chỉ thi công dự án Nhà ở cao tầng phường Phú Mỹ quận 7 vì xây chui

G. Miêu |

Theo thông tin từ UBND quận 7 cho biết, cơ quan này vừa tiến hành kiểm tra công tác thi công xây dựng tại dự án Nhà ở cao tầng phường Phú Mỹ (tên thương mại là Green Star Sky Garden) do Công ty TNHH Xây dựng và Sản xuất Hưng Lộc Phát làm chủ đầu tư và phát hiện chủ đầu tư dự án vẫn chưa hoàn tất một số thủ tục cơ bản của dự án nên đã ra quyết định đình chỉ thi công.

Mẫu phòng ngủ tuyệt đẹp cho căn hộ chung cư

Theo VOV/Home-designing |

Để căn hộ chung cư, đặc biệt là phòng ngủ không có tình trạng “na ná” những căn hộ khác, rất nhiều ý tưởng trang trí tuyệt vời đã ra đời.

Hơn trăm trường hợp xây dựng nhà trái phép, cơ quan chức năng bất lực

TRẦN NGỌC DUY |

Tình trạng vi phạm về quản lý đất đai, xây nhà không phép trên đảo Vĩnh Thực, cụ thể là xã Vĩnh Trung, trong những năm gần đây phức tạp với trên 120 trường hợp. Trong khi nhu cầu chính đáng của người dân được cất nhà trên những thửa đất của mình, thì chính quyền xã Vĩnh Trung và TP.Móng Cái khá lúng túng, dẫn đến tình trạng sai phạm ngày một gia tăng…

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Đình chỉ thi công dự án Nhà ở cao tầng phường Phú Mỹ quận 7 vì xây chui

G. Miêu |

Theo thông tin từ UBND quận 7 cho biết, cơ quan này vừa tiến hành kiểm tra công tác thi công xây dựng tại dự án Nhà ở cao tầng phường Phú Mỹ (tên thương mại là Green Star Sky Garden) do Công ty TNHH Xây dựng và Sản xuất Hưng Lộc Phát làm chủ đầu tư và phát hiện chủ đầu tư dự án vẫn chưa hoàn tất một số thủ tục cơ bản của dự án nên đã ra quyết định đình chỉ thi công.

Mẫu phòng ngủ tuyệt đẹp cho căn hộ chung cư

Theo VOV/Home-designing |

Để căn hộ chung cư, đặc biệt là phòng ngủ không có tình trạng “na ná” những căn hộ khác, rất nhiều ý tưởng trang trí tuyệt vời đã ra đời.

Hơn trăm trường hợp xây dựng nhà trái phép, cơ quan chức năng bất lực

TRẦN NGỌC DUY |

Tình trạng vi phạm về quản lý đất đai, xây nhà không phép trên đảo Vĩnh Thực, cụ thể là xã Vĩnh Trung, trong những năm gần đây phức tạp với trên 120 trường hợp. Trong khi nhu cầu chính đáng của người dân được cất nhà trên những thửa đất của mình, thì chính quyền xã Vĩnh Trung và TP.Móng Cái khá lúng túng, dẫn đến tình trạng sai phạm ngày một gia tăng…