Điều chỉnh thời gian, tăng vốn Dự án bến cá Quảng Hội lên 37 tỉ đồng

Hữu Long |

Tỉnh Khánh Hòa đang thực hiện thủ tục điều chỉnh kinh phí xây dựng dự án bến cá Quảng Hội từ 35 tỉ đồng lên 37 tỉ đồng, điều chỉnh thời gian thực hiện đến hết năm 2022.

Ngày 10.4, UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, vừa có tờ trình gửi HĐND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án bến cá Quảng Hội thuộc xã Vạn Thắng, huyện Vạn Ninh.

Dự án bến cá Quảng Hội là dự án quan trọng của huyện Vạn Ninh nhằm thay thế chợ cá chùa Tàu nằm trên đường Trần Hưng Đạo (thị trấn Vạn Giã).

Thời gian dài, Chợ cá chùa Tàu là nơi mà các ghe tàu vào để buôn bán thủy hải sản, gây ô nhiễm môi trường. Theo xu hướng phát triển, việc di dời chợ cá chùa Tàu ngày càng trở nên cấp thiết...

Vào năm 2017, UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt chủ trương đầu tư dự án với tổng kinh phí 35 tỉ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2019-2020. Tuy nhiên, dự án không thể hoàn thành tiến độ như cam kết ban đầu.

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, nguyên nhân của việc dẫn đến không thể hoàn thành dự án là do công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng kéo dài, cùng với đó, do thay đổi về cơ chế, chính sách, định mức nên cần điều chỉnh Chủ trương đầu tư dự án.

Trong văn bản gửi HĐND, UBND tỉnh Khánh Hòa đề nghị điều chỉnh dự án từ năm 2019-2022, tổng mức đầu tư tăng từ 35 lên 37 tỉ đồng.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Chốt lại thời gian xét xử vụ công dân kiện Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa

Hữu Long |

Toà án nhân dân (TAND) tỉnh Khánh Hòa vừa ấn định thời gian xét xử vụ công dân kiện Chủ tịch tỉnh với nội dung “yêu cầu hủy quyết định hành chính về việc trả lời công dân, từ chối cung cấp thông tin.”

Khánh Hòa đầu tư 166 tỉ đồng tu bổ Thành cổ Diên Khánh

Hữu Long |

Khánh Hòa - Nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di tích quốc gia; phục vụ tốt công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, địa phương sẽ đầu tư 166 tỉ đồng nhằm tu bổ Thành cổ Diên Khánh.

Nói lời sau cùng, cựu Chủ tịch Khánh Hòa nhận sai, xin lỗi người dân

Hữu Long |

Khánh Hòa - Phiên tòa xét xử 7 cựu quan chức tỉnh Khánh Hòa đã kết thúc phần tranh luận. HĐXX đã tiến hành nghị án kéo dài từ nay cho đến ngày 13.4.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chốt lại thời gian xét xử vụ công dân kiện Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa

Hữu Long |

Toà án nhân dân (TAND) tỉnh Khánh Hòa vừa ấn định thời gian xét xử vụ công dân kiện Chủ tịch tỉnh với nội dung “yêu cầu hủy quyết định hành chính về việc trả lời công dân, từ chối cung cấp thông tin.”

Khánh Hòa đầu tư 166 tỉ đồng tu bổ Thành cổ Diên Khánh

Hữu Long |

Khánh Hòa - Nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di tích quốc gia; phục vụ tốt công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, địa phương sẽ đầu tư 166 tỉ đồng nhằm tu bổ Thành cổ Diên Khánh.

Nói lời sau cùng, cựu Chủ tịch Khánh Hòa nhận sai, xin lỗi người dân

Hữu Long |

Khánh Hòa - Phiên tòa xét xử 7 cựu quan chức tỉnh Khánh Hòa đã kết thúc phần tranh luận. HĐXX đã tiến hành nghị án kéo dài từ nay cho đến ngày 13.4.