Diện tích 25m2 vẫn được làm sổ đỏ

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Hiện vẫn có nhiều hộ dân có diện tích đất chỉ 25m2. Trong khi quy định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) thì diện tích tối thiểu phải là 50m2.

Bà Phan Thị Hiền – Giám đốc chi nhánh Văn phòng Đăng kí quận Hải Châu (Đà Nẵng) - cho biết, từng có trường hợp một người dân có đất của do cha mẹ cho từ năm 1993, nhưng chỉ có 25m2 cũng đã đặt câu hỏi tương tự.

“Việc quy định đất tối thiểu quyết định 29 của UBND TP.Đà Nẵng ngày 21.8.2018 là để tách thửa với thửa đất đã được cấp giấy chứng nhận.

Vậy nên trường hợp cấp giấy chứng nhận lần đầu, người dân đang sử dụng đất và được công nhận quyền sử dụng đất theo hiện trạng sử dụng đất thì việc cấp giấy chứng nhận không phụ thuộc vào diện tích đất tối thiểu.

Người dân có thể liên hệ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của chi nhánh văn phòng đăng kí đất đai tại các quận huyện để được hướng dẫn thủ tục và nộp hồ sơ theo quy định” - bà Hiền cho hay.

Như vậy, với những trường hợp cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu thì không yêu cầu về diện tích đất tối thiểu. Những hộ dân có diện tích đất dưới 50m2 vẫn được cấp sổ đỏ theo quy định.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Đường dây đánh tráo sổ đỏ, chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng: 11 bị cáo lĩnh án

Việt Dũng |

Hà Nội - Trong khi 11 đồng phạm bị tuyên phạt, Vũ Quý Lãm - cựu công an, chủ mưu cầm đầu đường dây đánh tráo, làm giả sổ đỏ, chiếm đoạt hàng chục tỉ, đang bỏ trốn.

Vướng pháp lý, nhiều dự án không thể làm sổ đỏ cho người dân

Gia Miêu |

Hàng chục dự án nhà ở tại TPHCM đang gặp vướng mắc liên quan đến vấn đề pháp lý hoặc thủ tục đầu tư xây dựng, đã tồn tại nhiều năm và nhiều lần kiến nghị nhưng chưa được tháo gỡ.

Sổ đỏ và sổ hồng có gì khác nhau?

thu phương |

Bạn đọc có email lenamxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Tôi có nhu cầu mua mảnh đất nhưng chỉ có sổ hồng (được cấp năm 2010) chứ không có sổ đỏ. Xin hỏi, sổ hồng và sổ đỏ có gì khác nhau? Đất có sổ hồng có hợp pháp không?

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Đường dây đánh tráo sổ đỏ, chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng: 11 bị cáo lĩnh án

Việt Dũng |

Hà Nội - Trong khi 11 đồng phạm bị tuyên phạt, Vũ Quý Lãm - cựu công an, chủ mưu cầm đầu đường dây đánh tráo, làm giả sổ đỏ, chiếm đoạt hàng chục tỉ, đang bỏ trốn.

Vướng pháp lý, nhiều dự án không thể làm sổ đỏ cho người dân

Gia Miêu |

Hàng chục dự án nhà ở tại TPHCM đang gặp vướng mắc liên quan đến vấn đề pháp lý hoặc thủ tục đầu tư xây dựng, đã tồn tại nhiều năm và nhiều lần kiến nghị nhưng chưa được tháo gỡ.

Sổ đỏ và sổ hồng có gì khác nhau?

thu phương |

Bạn đọc có email lenamxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Tôi có nhu cầu mua mảnh đất nhưng chỉ có sổ hồng (được cấp năm 2010) chứ không có sổ đỏ. Xin hỏi, sổ hồng và sổ đỏ có gì khác nhau? Đất có sổ hồng có hợp pháp không?