Bất động sản 24h:

Diễn biến mới vụ Alibaba; Xây 14.000 căn hộ rồi bỏ hoang

Phan Anh |

Gia hạn tạm giữ Chủ tịch Công ty Alibaba Nguyễn Thái Luyện; Kiểm điểm các cá nhân giao đất trái luật cho người nhà giám đốc Sở KHĐT; 14.000 căn hộ xây rồi bỏ hoang, triệu người “phát thèm"... là những tin tức bất động sản đáng chú ý 24h qua.

Gia hạn tạm giữ Chủ tịch Công ty Alibaba Nguyễn Thái Luyện

Ngày 23.9, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Hồ Chí Minh vừa ra quyết định tạm giữ lần 1 đối với Nguyễn Thái Luyện (sinh năm 1985, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần địa ốc Alibaba) để điều tra hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Ảnh minh họa: ST
Ảnh minh họa: ST

Trước đó, ngày 18.9, Cơ quan CSĐT Công an TPTP.Hồ Chí Minh đã thi hành các lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với Nguyễn Thái Lĩnh tại trụ sở và các chi nhánh của Cty Alibaba. Kết quả điều tra ban đầu cũng đã xác định Nguyễn Thái Luyện, với vai trò là Chủ tịch HĐQT Cty Alibaba, giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu.

Hiện nay, CSĐT Công an.TP Hồ Chí Minh tập trung lực lượng làm rõ hành vi của bị can, mở rộng điều tra các đối tượng liên quan và thu hồi tài sản về cho người dân.

Xem thêm...

14.000 căn hộ xây rồi bỏ hoang, triệu người “phát thèm”

Trong lúc hàng chục nghìn hộ dân đang phải thuê nhà trọ tạm bợ, chật chội, không đảm bảo các điều kiện sinh hoạt tối thiểu thì tại TP. Hồ Chí Minh, hiện còn hơn 14.000 căn hộ phục vụ tái định cư cho các dự án bị bỏ hoang nhiều năm.

Khu tái định cư Thủ Thiêm (quận 2) hiện có hàng nghìn căn hộ bỏ hoang. Ảnh BD.
Khu tái định cư Thủ Thiêm (quận 2) hiện có hàng nghìn căn hộ bỏ hoang. Ảnh BD.

Theo ghi nhận của phóng viên Lao Động, tại khu tái định cư Vĩnh Lộc B (huyện Bình Chánh) hiện đang có khoảng vài trăm hộ dân sinh sống, xung quanh rất ít người qua lại. Sau 9 năm đưa vào sử dụng, khu tái định cư có quy mô lên đến 31 ha, gồm 45 lô chung cư với 2.240 căn hộ đang bị xuống cấp nghiêm trọng.

Xem thêm...

Kiểm điểm các cá nhân giao đất trái luật cho người nhà giám đốc Sở KHĐT

Ngày 23.9, một lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội cho biết, cơ quan này đã có kết luận về vụ việc người nhà của ông Nguyễn Mạnh Quyền được giao đất trái luật tại huyện Quốc Oai trong thời kỳ ông làm Bí thư kiêm Chủ tịch UBND huyện này.

Từ kết luận của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, huyện Quốc Oai đang triển khai kiểm điểm với những đảng viên có liên quan sự việc.
Từ kết luận của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, huyện Quốc Oai đang triển khai kiểm điểm với những đảng viên có liên quan sự việc.

Trao đổi với phóng viên Lao Động, ông Trịnh Nguyễn Cờ (68 tuổi, xã Phú Mãn, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội) - một trong những người dân liên quan trong sự việc tố cáo sai phạm trong việc giao đất của ông Quyền - nói:

"Chúng tôi mong muốn sự việc này cần được xử lý nghiêm, đúng theo quy định của pháp luật; đồng thời mong muốn quyền lợi của người dân trong sự việc này sớm được chính quyền thực hiện".

Xem thêm...

Thị trường bất động sản Bà Rịa - Vũng Tàu tăng nóng trở lại

 

Trong bối cảnh tiền sử dụng đất tại Bà Rịa - Vũng Tàu tăng cao, pháp lý bị siết chặt, nguồn cung bất động sản tại khu vực này trở nên khan hiếm. Theo đánh giá của giới đầu tư, thị trường Bà Rịa - Vũng Tàu đang bước vào giai đoạn “gạn đục khơi  trong”, nếu nắm bắt cơ hội sẽ đạt được lợi nhuận tốt.

Ông Dương Minh Tiến, Tổng giám đốc Công ty Việt Holdings cho biết, ở các khu vực lõi trung tâm của các huyện và trung tâm của TP. Bà Rịa hiện quỹ đất không còn nhiều.

"Mặt khác, hiện nay, Bà Rịa - Vũng Tàu có quy định đất có diện tích từ 2.000 - 5.000 m2 phải lập dự án 1/500, đồng thời biểu giá tiền sử dụng đất năm 2019 tăng hơn 40% so với năm 2018, nên giá đất tăng cũng là điều dễ hiểu”, ông Tiến nói.

Xem thêm...

Phan Anh
TIN LIÊN QUAN

Một dự án "ma" Alibaba lừa bán 4 lần: Nhiều người biết nhưng vẫn lao vào

Huân Cao |

Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba vẽ ra 40 dự án "ma", bán cho gần 7.000 khách hàng và thu lợi hơn 2.500 tỉ đồng. Ma mãnh hơn, một dự án "ma" nhưng Alibaba có thể bán tới 4 lần, nhiều người biết lừa nhưng vẫn lao vào vì tham lãi suất cao.

14.000 căn hộ xây rồi bỏ hoang, triệu người “phát thèm”

Trần Khanh |

Trong lúc hàng chục nghìn hộ dân đang phải thuê nhà trọ tạm bợ, chật chội, không đảm bảo các điều kiện sinh hoạt tối thiểu thì tại TP. Hồ Chí Minh, hiện còn hơn 14.000 căn hộ phục vụ tái định cư cho các dự án bị bỏ hoang nhiều năm.

Nguy cơ địa ốc Alibaba "phá sản là chắc chắn"; TPHCM kiểm tra nhiều dự án

Phan Anh |

Từ trong “sào huyệt” Alibaba: "Nguy cơ phá sản là chắc chắn"; Nỗi lo về những khu "ổ chuột" trên cao: Cần nâng chuẩn yêu cầu về quy hoạch; Danh sách các dự án nhà ở sắp bị kiểm tra ở thành phố Hồ Chí Minh... là những tin tức bất động sản đáng chú ý 24h qua.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Một dự án "ma" Alibaba lừa bán 4 lần: Nhiều người biết nhưng vẫn lao vào

Huân Cao |

Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba vẽ ra 40 dự án "ma", bán cho gần 7.000 khách hàng và thu lợi hơn 2.500 tỉ đồng. Ma mãnh hơn, một dự án "ma" nhưng Alibaba có thể bán tới 4 lần, nhiều người biết lừa nhưng vẫn lao vào vì tham lãi suất cao.

14.000 căn hộ xây rồi bỏ hoang, triệu người “phát thèm”

Trần Khanh |

Trong lúc hàng chục nghìn hộ dân đang phải thuê nhà trọ tạm bợ, chật chội, không đảm bảo các điều kiện sinh hoạt tối thiểu thì tại TP. Hồ Chí Minh, hiện còn hơn 14.000 căn hộ phục vụ tái định cư cho các dự án bị bỏ hoang nhiều năm.

Nguy cơ địa ốc Alibaba "phá sản là chắc chắn"; TPHCM kiểm tra nhiều dự án

Phan Anh |

Từ trong “sào huyệt” Alibaba: "Nguy cơ phá sản là chắc chắn"; Nỗi lo về những khu "ổ chuột" trên cao: Cần nâng chuẩn yêu cầu về quy hoạch; Danh sách các dự án nhà ở sắp bị kiểm tra ở thành phố Hồ Chí Minh... là những tin tức bất động sản đáng chú ý 24h qua.