Điểm danh các quốc gia không đánh thuế bất động sản

Trang Thiều |

Có một số quốc gia trên thế giới không đánh thuế hoặc đánh thuế ở mức rất thấp đối với cá nhân sở hữu bất động sản.

Trên thế giới, có rất nhiều nước không đánh thuế bất động sản. Nguyên nhân chính khiến các nước này loại bỏ hệ thống đánh thuế này là nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tài chính bằng cách thu hút các nhà đầu tư và người mua nhà nước ngoài.

Mua nhà đất ở các nước này, nhà đầu tư có thể tiết kiệm được một khoản tiền tương đối lớn vì không phải đóng thuế. Dưới đây là danh sách một số nước điển hình:

Monaco

Được biết đến là một trong những quốc gia diện tích nhỏ nhưng đẹp nhất Châu Âu, nổi tiếng với những ngôi nhà ven bờ biển nhưng Monaco hoàn toàn không đánh thuế bất động sản đối với cá nhân sở hữu.

Thuế bất động sản tại Monaco được miễn hoàn toàn (Đồ họa: TT)
Thuế bất động sản tại Monaco được miễn hoàn toàn (Đồ họa: TT)

Vì không đánh thuế bất động sản nên sức hấp dẫn của Monaco càng gia tăng, trở thành điểm đến đáng mơ ước đối với nhiều nhà đầu tư cá nhân từ khắp nơi trên thế giới.

Nếu muốn cho thuê nhà ở Monaco, người chủ sở hữu cũng chỉ phải chịu mức thuế khá nhẹ nhàng - chỉ 1%, đôi khi thuế này còn do người thuê chi trả. Monaco được coi là một trong những “thiên đường thuế” của giới nhà giàu khắp thế giới.

Malta

Nằm giữa Sicily và Bắc Phi, Malta là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng trên thế giới nhờ điều kiện khí hậu, những bãi biển đẹp cùng môi trường kinh doanh thuận lợi cho các công ty mới khởi nghiệp.

Malta thực hiện nhiều chính sách ưu tiên cho người nước ngoài (Đồ họa: TT)
Malta thực hiện nhiều chính sách ưu tiên cho người nước ngoài (Đồ họa: TT)

Malta cũng thuộc nhóm điểm đến ưa thích nhất cho những người muốn di cư, đặc biệt là các doanh nhân nước ngoài. Để kích thích tăng trưởng kinh tế và tài chính, chính quyền Malta thực hiện nhiều chính sách ưu tiên cho người nước ngoài, trong đó có việc không đánh thuế bất động sản.

Fiji

Nằm ở châu Đại Dương, Fiji là đất nước xinh đẹp, giàu tiềm năng du lịch. Những người sở hữu bất động sản ở Fiji cũng có thể dễ dàng trở thành thường trú nhân, có quyền cư trú lâu dài ở đảo quốc này.

Fiji khá “dễ dãi” với thuế bất động sản (Đồ họa: TT)
Fiji khá “dễ dãi” với thuế bất động sản (Đồ họa: TT)

Một quyền lợi hấp dẫn khác mà cư dân Fiji được hưởng là hệ thống thuế theo lãnh thổ, quy định rằng người có thu nhập từ các nguồn bên ngoài Fiji không cần phải trả bất kỳ khoản thuế nào. Nhờ lợi thế này, Fiji được coi là một điểm đến hấp dẫn, nhiều cơ hội đầu tư bất động sản với mức giá tương đối thấp, thu hút giới đầu tư nước ngoài.

Dominica

Cộng hòa Dominica nổi tiếng với nhiều cảnh đẹp thiên nhiên kỳ vĩ ở vùng Caribe. Nước này cũng được coi là an toàn bậc nhất Caribe vì tỉ lệ tội phạm nhắm tới khách du lịch ở mức thấp, cư dân sống hòa đồng, thân thiện với thiên nhiên.

Rất nhiều người muốn sở hữu bất động sản tại Dominica (Đồ họa: TT)
Rất nhiều người muốn sở hữu bất động sản tại Dominica (Đồ họa: TT)

Dominica được nhiều người lựa chọn khi muốn sở hữu quốc tịch thứ hai. Nước này không đánh thuế bất động sản, người nước ngoài có thể mua bất động sản để được nhập quốc tịch. Tuy nhiên, dù miễn thuế bất động sản cho cá nhân, một số khu vực như Roseau và Canefield có thể áp dụng thuế đô thị.

Các Tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE)

UAE, đặc biệt là Dubai cũng được coi là “thiên đường thuế” của thế giới, không chỉ miễn thuế bất động sản mà còn có nhiều ưu đãi thuế khác.

UAE chính là “thiên đường thuế” của thế giới (Đồ họa: TT)
UAE chính là “thiên đường thuế” của thế giới (Đồ họa: TT)

UAE đang trở thành điểm đến ưa thích của nhà đầu tư nước ngoài vì các lợi ích về thuế, giá bất động sản vẫn còn “mềm” hơn nhiều nơi và những công trình quy mô tầm cỡ thế giới.

Trang Thiều
TIN LIÊN QUAN

“Bất động sản Việt Nam là một khoản đầu tư đầy hứa hẹn”

Phạm Huệ (theo nguồn Gamuda) |

Đây là nhận định của ông Dennis Ng - Tổng Giám Đốc Gamuda Land Vietnam khi đánh giá về triển vọng thị trường bất động sản (BĐS) Việt Nam và cơ hội cho nhà đầu tư nước ngoài khi tham gia thị trường này.

Đề xuất thuế đánh trên hành vi chuyển mục đích sử dụng đất

CAO NGUYÊN |

Hiệp hội Bất động sản TP HCM (HoREA) vừa đề xuất Chính phủ xem xét bỏ phương thức thu tiền sử dụng đất bằng hình thức thu trước một lần như hiện nay. Thay vào đó, chuyển thành sắc thuế đánh trên hành vi chuyển mục đích sử dụng đất, từ đất nông nghiệp thành đất phi nông nghiệp, đất ở.

Đề xuất miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp: Nhiều đối tượng được hưởng lợi

Chung Nguyên Vương |

Việc mở rộng đối tượng và diện tích đất được miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp sẽ giúp người dân tiết kiệm được khoản tiền lớn, tạo thêm công ăn việc làm cho khu vực nông thôn, giúp người nông dân cải thiện cuộc sống, giảm bớt khó khăn, gắn bó với hoạt động sản xuất nông nghiệp.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

“Bất động sản Việt Nam là một khoản đầu tư đầy hứa hẹn”

Phạm Huệ (theo nguồn Gamuda) |

Đây là nhận định của ông Dennis Ng - Tổng Giám Đốc Gamuda Land Vietnam khi đánh giá về triển vọng thị trường bất động sản (BĐS) Việt Nam và cơ hội cho nhà đầu tư nước ngoài khi tham gia thị trường này.

Đề xuất thuế đánh trên hành vi chuyển mục đích sử dụng đất

CAO NGUYÊN |

Hiệp hội Bất động sản TP HCM (HoREA) vừa đề xuất Chính phủ xem xét bỏ phương thức thu tiền sử dụng đất bằng hình thức thu trước một lần như hiện nay. Thay vào đó, chuyển thành sắc thuế đánh trên hành vi chuyển mục đích sử dụng đất, từ đất nông nghiệp thành đất phi nông nghiệp, đất ở.

Đề xuất miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp: Nhiều đối tượng được hưởng lợi

Chung Nguyên Vương |

Việc mở rộng đối tượng và diện tích đất được miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp sẽ giúp người dân tiết kiệm được khoản tiền lớn, tạo thêm công ăn việc làm cho khu vực nông thôn, giúp người nông dân cải thiện cuộc sống, giảm bớt khó khăn, gắn bó với hoạt động sản xuất nông nghiệp.