Di sản vượt thời gian - Đêm nhạc Trịnh kết hợp trình diễn nghệ thuật giữa lòng phố Hội

Hiền Ngân |

Ngày 1.5, du khách sẽ đắm chìm trong không gian văn hóa, nghệ thuật giữa miền di sản Hội An với chương trình Di sản vượt thời gian do Công ty TNHH Du lịch Sinh thái Cồn Bắp - đơn vị triển khai dự án Hoian d’Or phối hợp cùng TP.Hội An tổ chức.

Sự kiện được tổ chức đúng dịp nghỉ lễ 1.5, hứa hẹn sẽ thu hút hàng nghìn người dân, khách du lịch khắp nơi tận hưởng những tinh hoa du lịch, văn hóa, ẩm thực và âm nhạc.

Bằng tất cả tình cảm dành cho miền di sản Hội An, chương trình sẽ mang đến cho du khách sự trải nghiệm tốt nhất bằng mọi giác quan để cùng hòa mình vào thanh âm của văn hóa miền Trung.

“Đêm nhạc Trịnh do gia đình cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và nhạc sĩ Quốc Trung tổ chức tại sân khấu nằm chính giữa dự án Hoian d’Or”
Đêm nhạc Trịnh do gia đình cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và nhạc sĩ Quốc Trung tổ chức tại sân khấu nằm chính giữa dự án Hoian d’Or.

Lấy cảm hứng từ “Hồi ức Hội An”, chương trình nghệ thuật kết hợp với chuỗi hoạt động phố Hội mang tên “Di sản vượt thời gian” sẽ là điểm chạm kết nối những giá trị Hội An. Đó không chỉ là dòng mạch của lịch sử - nơi nối dài quá khứ - hiện tại - tương lai, mà còn là dòng chảy của văn hóa - nơi dung hòa yếu tố truyền thống và hiện đại. “Di sản vượt thời gian” sẽ trở thành biểu tượng chứa đựng giá trị tinh thần và cảm xúc Hội An.

Điểm nhấn của sự kiện kích cầu du lịch Hội An năm 2021 là chuỗi sự kiện nằm trong chương trình Di sản vượt thời gian như: Trình diễn nghệ thuật và triển lãm Art installation; Trải nghiệm ẩm thực… đặc biệt là Đêm nhạc Trịnh do gia đình cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và nhạc sĩ Quốc Trung tổ chức tại sân khấu nằm chính giữa dự án Hoian d’Or.

Đêm nhạc Trịnh Công Sơn được chia làm 2 phần chính. Phần đầu - Những sớm mai Việt Nam gồm những nhạc phẩm kinh điển được thể hiện bởi nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn, ca sĩ Quang Dũng, Lệ Quyên, Cẩm Vân... Phần hai - Dòng sông Tơ Lụa, là những bản phối mang phong cách âm nhạc độc đáo qua bàn tay của nhạc sĩ Quốc Trung. Trong đó, kể tới các tiết mục Em hãy ngủ đi (Thanh Lam), Có một dòng sông đã qua đời (Giang Trang), Tuổi đá buồn (Hà Lê)… Tất cả sẽ gợi nhắc về dòng chảy của ký ức, nơi chất tự tình của âm nhạc níu bước chân người đi. Đêm nhạc Trịnh chạm vào tâm thức con người bằng cả giai điệu lẫn cấu tứ lời ca, là dư âm tiếng lòng của người lữ khách đường xa tìm về.

Bến thuyền thực cảnh tái hiện thương cảng Hội An xưa tại dự án Hội An d'Or.

Xuyên suốt thời gian diễn ra sự kiện, từ 8h - 22h, du khách sẽ được trải nghiệm ẩm thực và các làng nghề truyền thống của Hội An ngay tại khu dự án Hoian d'Or.

Chương trình kích cầu du lịch do TP.Hội An phối hợp thực hiện cùng Công ty TNHH Du lịch Sinh thái Cồn Bắp là “bước đệm” để một Hội An thu nhỏ được xây dựng, triển khai tại dự án Hoian d’Or trong tương lai. Hoian d’Or được kiến tạo để trở thành một tổ hợp đa trải nghiệm cao cấp và cũng là một dự án bất động sản đặc biệt khi kế thừa và phát triển những tinh hoa văn hóa phố cổ Hội An.

Hiền Ngân
TIN LIÊN QUAN

100 tay đua tranh tài giải đua vỏ Composite tỉnh Cà Mau năm 2021

NHẬT HỒ |

Ngày 27.4, Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Cà Mau phối hợp với UBND huyện Đầm Dơi khai mạc giải đua vỏ Composite tỉnh Cà Mau năm 2021. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện “Cà Mau - điểm năm 2021”, nhằm quảng bá du lịch trong nước trong điều kiện COVID-19.

BTS tung ca khúc sớm hơn dự kiến so với TWICE, Blackpink

DI PY |

Công ty quản lí vừa hé lộ clip ngắn về đĩa đơn sắp ra mắt của BTS sớm hơn so với dự kiến của Blackpink và TWICE.

Khai mạc triển lãm ảnh và sách chuyên đề tại thành phố Cần Thơ

BẠCH CÚC |

Sáng ngày 27.4, tại Thư viện thành phố Cần Thơ đã diễn ra lễ Khai mạc triển lãm bộ ảnh "Ngày hội non sông" và triển lãm sách chuyên đề "Hiền tài đất Việt".

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

100 tay đua tranh tài giải đua vỏ Composite tỉnh Cà Mau năm 2021

NHẬT HỒ |

Ngày 27.4, Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Cà Mau phối hợp với UBND huyện Đầm Dơi khai mạc giải đua vỏ Composite tỉnh Cà Mau năm 2021. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện “Cà Mau - điểm năm 2021”, nhằm quảng bá du lịch trong nước trong điều kiện COVID-19.

BTS tung ca khúc sớm hơn dự kiến so với TWICE, Blackpink

DI PY |

Công ty quản lí vừa hé lộ clip ngắn về đĩa đơn sắp ra mắt của BTS sớm hơn so với dự kiến của Blackpink và TWICE.

Khai mạc triển lãm ảnh và sách chuyên đề tại thành phố Cần Thơ

BẠCH CÚC |

Sáng ngày 27.4, tại Thư viện thành phố Cần Thơ đã diễn ra lễ Khai mạc triển lãm bộ ảnh "Ngày hội non sông" và triển lãm sách chuyên đề "Hiền tài đất Việt".