Đến ngân hàng cũng phải hạ giá để bán phát mãi căn hộ

Gia Miêu |

Thị trường đang rơi vào giai đoạn khó khăn không chỉ ảnh hưởng đến hoạt động của các doanh nghiệp bất động sản mà ngay cả một số ngân hàng muốn bán phát mãi tài sản cũng bị ế và thậm chí phải hạ giá để mong kiếm được người mua.

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Gia Định mới đây tiếp tục thông báo bán phát mãi 55 căn hộ tại dự án chung cư Kỷ Nguyên (The Era Town) ở số 15B đường Nguyễn Lương Bằng, phường Phú Mỹ, quận 7, TPHCM. Thời hạn nộp hồ sơ đấu giá là ngày 22.8.

Người đăng ký phải ký quỹ tối thiểu 10% giá khởi điểm đề nghị. Ngân hàng lựa chọn người mua theo nguyên tắc giá chào mua cao nhất. Nếu có nhiều hồ sơ chào giá ngang nhau, người mua nộp hồ sơ sớm nhất sẽ được chọn. Ngân hàng cũng thông báo hỗ trợ cho vay tối đa 60% giá mua căn hộ.

Đặc biệt trong đợt chào bán này, phía ngân hàng cho biết đã quyết định giảm giá bán 5% so với các được chào bán trước. Cụ thể, giá khởi điểm 55 căn hộ Era Town do phía ngân hàng đưa ra dao động từ 2,1 tỉ đồng đến 5,3 tỉ đồng.

Các căn hộ này có diện tích lớn từ 136m2 đến 368 m2. Đơn giá bình quân là 14-15 triệu đồng/m2. Mức giá này đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT) nhưng chưa gồm 2% phí bảo trì. Hồi tháng 2.2020, BIDV đã rao báo 65 căn hộ thuộc dự án Era Town nhưng chưa thể thanh lý toàn bộ tài sản.

Trước đó, vào tháng 10.2019, BIDV cũng đã rao bán phát mãi 27 căn hộ tại dự án trên với đơn giá 15-16 triệu đồng/m2 nhưng chỉ thanh lý được duy nhất một căn.

Một khoản nợ khác được BIDV rao bán nhiều lần nhưng chưa thành công là của Công ty cổ phần (CTCP) Thuận Thảo Nam Sài Gòn cùng 95 khách hàng cá nhân tại BIDV chi nhánh Phú Tài (Bình Định), với tổng dư nợ hơn 2.700 tỉ đồng.

Tài sản bảo đảm của khoản nợ này gồm nhiều bất động sản ở TPHCM, trong đó có văn phòng của Thuận Thảo Nam Sài Gòn trên đường Bùi Thị Xuân, quận 1 trên diện tích đất 275 m2; hai khu đất tại thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh rộng tổng cộng 22 ha. Ngoài ra còn có 5,2 triệu cổ phiếu công ty Thuận Thảo (mã chứng khoán GTT) thuộc sở hữu của bà Võ Thị Thanh (chủ tịch HĐQT Thuận Thảo) cũng nằm trong nhóm tài sản bảo đảm.

Giá khởi điểm khoản nợ được đơn vị tổ chức đấu giá đưa ra lần này là 800 tỉ đồng, chưa bằng 30% tổng giá trị khoản nợ hơn 2.700 tỉ. Thời gian đăng ký tham gia đấu giá đến hết ngày 25.5.

Gia Miêu
TIN LIÊN QUAN

COVID-19 là phép thử đánh giá năng lực của doanh nghiệp bất động sản

Cường Ngô |

Theo chuyên gia Savills, đối với các doanh nghiệp bất động sản (BĐS), dịch bệnh COVID-19 cũng là một phép thử đánh giá thực chất về năng lực quản trị tài chính, năng lực quản trị khủng hoảng để giúp cân đối tiềm lực của bản thân chính doanh nghiệp.


Rao bán nhiều khoản nợ xấu nghìn tỉ của doanh nghiệp bất động sản

Gia Miêu |

Từ cuối năm 2019 đến nay, hàng loạt các khoản nợ xấu nghìn tỉ của các doanh nghiệp bất động sản đã được các ngân hàng đem ra bán đấu giá. Tuy nhiên, trong bối cảnh thị trường bị tác động mạnh bởi dịch bệnh COVID-19, việc thu hồi nợ của các ngân hàng cũng hết sức trầy trật.

Rao bán món nợ xấu hơn 4.000 tỉ của chủ đầu tư siêu dự án Kenton

Gia Miêu |

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá khoản nợ của Công ty TNHH Xây dựng Sản xuất Thương mại Tài Nguyên, chủ đầu tư siêu dự án Kenton “trùm mền” hơn 10 năm qua  tại TP. Hồ Chí Minh.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

COVID-19 là phép thử đánh giá năng lực của doanh nghiệp bất động sản

Cường Ngô |

Theo chuyên gia Savills, đối với các doanh nghiệp bất động sản (BĐS), dịch bệnh COVID-19 cũng là một phép thử đánh giá thực chất về năng lực quản trị tài chính, năng lực quản trị khủng hoảng để giúp cân đối tiềm lực của bản thân chính doanh nghiệp.


Rao bán nhiều khoản nợ xấu nghìn tỉ của doanh nghiệp bất động sản

Gia Miêu |

Từ cuối năm 2019 đến nay, hàng loạt các khoản nợ xấu nghìn tỉ của các doanh nghiệp bất động sản đã được các ngân hàng đem ra bán đấu giá. Tuy nhiên, trong bối cảnh thị trường bị tác động mạnh bởi dịch bệnh COVID-19, việc thu hồi nợ của các ngân hàng cũng hết sức trầy trật.

Rao bán món nợ xấu hơn 4.000 tỉ của chủ đầu tư siêu dự án Kenton

Gia Miêu |

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá khoản nợ của Công ty TNHH Xây dựng Sản xuất Thương mại Tài Nguyên, chủ đầu tư siêu dự án Kenton “trùm mền” hơn 10 năm qua  tại TP. Hồ Chí Minh.