Đề xuất xử phạt, tháo dỡ biệt phủ trái phép tại TP Pleiku

THANH TUẤN |

Ngày 6.10, tin từ UBND TP Pleiku, tỉnh Gia Lai – cho biết, phòng Tài nguyên và Môi trường đã đề xuất lên UBND thành phố việc ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với biệt phủ tại xã Chư Á.

Theo đó, ông Nguyễn Tuấn Khanh, cư trú tại tổ 7, phường Thắng Lợi, TP Pleiku đã có hành vi tự ý chuyển đổi từ đất trồng cây lâu năm sang đất phi nông nghiệp.

Trên phần đất có tổng diện tích hơn 1.353m2, ông Khanh đã xây dựng các nhà chòi bát giác, nhà gỗ, các công trình phụ khác, làm sân bằng bê tông, xây dựng tường rào… 

Phòng Tài nguyên và Môi trường TP Plieku đề xuất UBND thành phố xử phạt số tiền 22,5 triệu đồng, buộc ông Nguyễn Tuấn Khanh khắc phục hậu quả bằng cách khôi phục lại nguyên hiện trạng ban đầu. 

Theo ghi nhận, khuôn viên biệt phủ này nằm giữa cánh đồng ruộng lúa và rẫy cà phê của người dân làng Do Quăh, xã Chư Á, cách đường Nguyễn Bá Lại khoảng 50m.

Để vào khu vực này, ông Khanh đã thuê người tự đổ bê tông làm đường. Bên trong làm nhà gỗ, nhà bát giác, tiểu cảnh, cây xanh… nhìn ra quang cảnh cánh đồng lúa. 

Trước đó, công trình vi phạm này đã bị chính quyền xã Chư Á lập biên bản xử phạt vi phạm, tuy nhiên không rõ vì lý do gì công trình kiên cố đến nay vẫn tồn tại, xe cộ và khách thường xuyên lui tới địa điểm này.

Thời gian qua, trên địa bàn TP Pleiku diễn ra nhiều trường hợp vi phạm về lĩnh vực xây dựng, chủ yếu là xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp. Các đối tượng thu gom, mua đất nông nghiệp có vị trí đẹp, diện tích lớn sau đó tiến hành xây nhà cửa làm điểm vui chơi, giải trí.

Một số đối tượng môi giới bất động sản còn phân lô bán nền trên đất nông nghiệp. Việc tự ý xây dựng trái phép đang làm phá vỡ quy hoạch đô thị, gây bức xúc trong dư luận.   

THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Mua đất 13 năm không có sổ đỏ, xã làm sai bắt dân chịu

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Liên quan đến việc hàng chục hộ dân tại xã Yên Quang, huyện Nho Quan, Ninh Bình đã nộp tiền mua đất cho xã 13 năm và đã được giao đất nhưng đến nay vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), lãnh đạo UBND huyện Nho Quan xác định do xã làm sai.

Gia Lai: Cần chú trọng tin báo tội phạm về bảo vệ rừng, đất đai...

THANH TUẤN |

Gia Lai - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai cần đặc biệt quan tâm, chú trọng hơn trong việc lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng phát hiện sớm các nguồn tin về bảo vệ rừng, sai phạm đất đai…

Khởi tố Phó giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai - chi nhánh huyện Long Thành

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI - Ngày 16.9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Công an tỉnh đã khởi tố bị can (nhưng cho tại ngoại) đối với ông Lê Quốc Đạt, Phó giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai - chi nhánh huyện Long Thành để điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Mua đất 13 năm không có sổ đỏ, xã làm sai bắt dân chịu

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Liên quan đến việc hàng chục hộ dân tại xã Yên Quang, huyện Nho Quan, Ninh Bình đã nộp tiền mua đất cho xã 13 năm và đã được giao đất nhưng đến nay vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), lãnh đạo UBND huyện Nho Quan xác định do xã làm sai.

Gia Lai: Cần chú trọng tin báo tội phạm về bảo vệ rừng, đất đai...

THANH TUẤN |

Gia Lai - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai cần đặc biệt quan tâm, chú trọng hơn trong việc lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng phát hiện sớm các nguồn tin về bảo vệ rừng, sai phạm đất đai…

Khởi tố Phó giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai - chi nhánh huyện Long Thành

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI - Ngày 16.9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Công an tỉnh đã khởi tố bị can (nhưng cho tại ngoại) đối với ông Lê Quốc Đạt, Phó giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai - chi nhánh huyện Long Thành để điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.