Đề xuất thuế đánh trên hành vi chuyển mục đích sử dụng đất

CAO NGUYÊN |

Hiệp hội Bất động sản TP HCM (HoREA) vừa đề xuất Chính phủ xem xét bỏ phương thức thu tiền sử dụng đất bằng hình thức thu trước một lần như hiện nay. Thay vào đó, chuyển thành sắc thuế đánh trên hành vi chuyển mục đích sử dụng đất, từ đất nông nghiệp thành đất phi nông nghiệp, đất ở.

Theo đó, thuế suất này có thể áp bằng khoảng 15-20% bảng giá đất, nhằm mục đích giảm nhẹ gánh nặng và gỡ vướng ở khâu tính tiền sử dụng đất như hiện nay.

HoREA cũng kiến nghị bổ sung thuế bất động sản theo phương án đề xuất của Bộ Tài chính để tạo nguồn thu ổn định và bền vững cho ngân sách nhà nước.

Theo phân tích của hiệp hội này, nguồn thu ngân sách nhà nước từ đất đai rất lớn, đặc biệt là các nguồn thu sau khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp thành đất đô thị, đất công nghiệp, thương mại, dịch vụ, là nguồn thu thứ cấp, phái sinh từ đất đai.

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch HoREA cho biết, theo khảo sát của hiệp hội, tại thành phố Hồ Chí Minh đất nông nghiệp tạo giá trị khoảng 500 triệu đồng một ha mỗi năm nhưng khi chuyển thành đất đô thị, đất công nghiệp, thương mại, dịch vụ tạo ra giá trị lên đến 59 tỉ đồng một ha mỗi năm.

Theo đánh giá của chuyên gia này, nếu giảm việc tận thu tiền sử dụng đất, giai đoạn ban đầu, nguồn thu ngân sách nhà nước có ít đi một chút, nhưng về lâu dài nền kinh tế sẽ được lợi.

Cụ thể, sau khi đã thực hiện xong nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước mà vẫn còn thừa tiền, người dân sẽ tăng chi tiêu cho tiêu dùng. Trong khi đó, doanh nghiệp sẽ có thêm nguồn vốn để mở rộng đầu tư kinh doanh.

Một số ý kiến cho rằng, việc đánh thuế đất sử dụng hàng năm là đúng và lẽ ra phải làm từ lâu. Với việc thu tiền sử dụng đất hiện nay rất rẻ khiến đất bỏ hoang khá nhiều do các nhà đầu cơ. Trong khi nhiều người không có đất ở và đất làm ăn. Rất nhiều nhà có hàng nghìn mét vuông đất ở chỉ để chơi vì tiền sử dụng đất đóng hàng năm quá ít. Việc giữ đất rồi chờ thời cơ để bán là có thật.

Mức xử phạt hành vi tự ý chuyển mục đích sử dụng đất

Căn cứ quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 8 Nghị định 102/2014/NĐ-CP, Việc tự ý chuyển mục đích sử dụng đất làm muối sang đất ở sẽ bị xử phạt với hình thức và mức xử phạt như sau: Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng nếu diện tích đất chuyển mục đích trái phép dưới 0,5 héc ta. Đồng thời, cơ quan quản lý có thể áp dụng Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc khôi phục lại tình trạng của đất trước khi vi phạm.

CAO NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Đồng Nai công bố giá thu tiền sử dụng đất tái định cư sân bay Long Thành

HÀ ANH CHIẾN |

Giá đất để tính tiền sử dụng đất tại Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn (dự án sân bay Long Thành) có giá thấp nhất từ 3 triệu đồng/m2 - 6 triệu đồng/m2, tuỳ theo vị trí các tuyến đường.

"Bế tắc" với tiền sử dụng đất, nhiều người mòn mỏi chờ cấp giấy chủ quyền

Gia Miêu |

Hơn 25.000 căn hộ của gần 50 dự án trên địa bàn TPHCM đang rơi vào cảnh bế tắc không thể tiến hành cấp giấy chủ quyền do rào cản tiền sử dụng đất.

Khi nào phải xin phép chuyển mục đích sử dụng đất?

phương dung |

Xin hỏi, tôi muốn chuyển mục đích sử dụng đất từ trồng cây sang nuôi trồng thủy hải sản. Vậy, tôi có phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền không?

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Đồng Nai công bố giá thu tiền sử dụng đất tái định cư sân bay Long Thành

HÀ ANH CHIẾN |

Giá đất để tính tiền sử dụng đất tại Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn (dự án sân bay Long Thành) có giá thấp nhất từ 3 triệu đồng/m2 - 6 triệu đồng/m2, tuỳ theo vị trí các tuyến đường.

"Bế tắc" với tiền sử dụng đất, nhiều người mòn mỏi chờ cấp giấy chủ quyền

Gia Miêu |

Hơn 25.000 căn hộ của gần 50 dự án trên địa bàn TPHCM đang rơi vào cảnh bế tắc không thể tiến hành cấp giấy chủ quyền do rào cản tiền sử dụng đất.

Khi nào phải xin phép chuyển mục đích sử dụng đất?

phương dung |

Xin hỏi, tôi muốn chuyển mục đích sử dụng đất từ trồng cây sang nuôi trồng thủy hải sản. Vậy, tôi có phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền không?