Đề xuất phạt nặng hơn nếu chuyển đất trồng lúa sang đất ở trái phép

Ngọc Thiện |

Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đang được Bộ Tài nguyên và Môi trường lấy ý kiến. Trong đó, có đề xuất xử phạt hành vi chuyển đất trồng lúa sang đất ở tại khu vực nông thôn trái phép.

Cụ thể, dự thảo Nghị định đề xuất xử phạt đối với hành vi chuyển đất trồng lúa sang đất ở tại khu vực nông thôn tại Khoản 3 Điều 9 (Sử dụng đất trồng lúa vào mục đích khác không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép) như sau:

"Chuyển đất trồng lúa sang đất ở tại khu vực nông thôn thì hình thức và mức phạt như sau:

a) Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng nếu diện tích đất chuyển mục đích trái phép từ dưới 0,01 héc ta.

b) Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 120.000.000 đồng nếu diện tích đất chuyển mục đích trái phép từ 0,01 héc ta đến dưới 0,03 héc ta.

c) Phạt tiền từ 120.000.000 đồng đến 160.000.000 đồng nếu diện tích đất chuyển mục đích trái phép từ 0,03 héc ta đến dưới 0,05 héc ta.

d) Phạt tiền từ 160.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng nếu diện tích đất chuyển mục đích trái phép từ 0,05 héc ta đến 0,1 héc ta.

đ) Phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 250.000.000 đồng nếu diện tích đất chuyển mục đích trái phép từ 0,1 héc ta trở lên".

Trong khi đó, khoản 3 Điều 9 Nghị định 91/2019/NĐ-CP hiện hành quy định mức xử phạt:

"Chuyển đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp tại khu vực nông thôn thì hình thức và mức xử phạt như sau:

a) Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng nếu diện tích đất chuyển mục đích trái phép dưới 0,01 héc ta;

b) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng nếu diện tích đất chuyển mục đích trái phép từ 0,01 héc ta đến dưới 0,02 héc ta.

c) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng nếu diện tích đất chuyển mục đích trái phép từ 0,02 héc ta đến dưới 0,05 héc ta.

d) Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng nếu diện tích đất chuyển mục đích trái phép từ 0,05 héc ta đến dưới 0,1 héc ta.

đ) Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng nếu diện tích đất chuyển mục đích trái phép từ 0,1 héc ta đến dưới 0,5 héc ta;

e) Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng nếu diện tích đất chuyển mục đích trái phép từ 0,5 héc ta đến dưới 01 héc ta.

g) Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 120.000.000 đồng nếu diện tích đất chuyển mục đích trái phép từ 01 héc ta đến dưới 03 héc ta.

h) Phạt tiền từ 120.000.000 đồng đến 250.000.000 đồng nếu diện tích đất chuyển mục đích trái phép từ 03 héc ta trở lên".

Như vậy có thể thấy, đề xuất Nghị định từ Bộ Tài nguyên và Môi trường ghi nhận mức phạt cho hành vi chuyển đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp tại khu vực nông thôn có mức tăng so với quy định hiện hành.

Mức phạt tiền trên chỉ áp dụng với cá nhân. Đất ở thuộc loại đất phi nông nghiệp.

Ngọc Thiện
TIN LIÊN QUAN

Những điều người dân được biết khi Nhà nước thu hồi đất ở Luật Đất đai 2024

Bảo Bình |

Tại khoản 1, 2 điều 87, Luật Đất đai 2024 đã quy định rõ trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.

Sắp đấu giá 83 lô đất ở Hà Nội, mức khởi điểm gần 38 triệu đồng/m2

Thu Giang |

UBND huyện Đông Anh (Hà Nội) cho biết, trong tháng 3-4.2024, huyện sẽ tiến hành đấu giá 83 lô đất, giá khởi điểm cao nhất là 37,3 triệu đồng/m2.

Sắp đấu giá 75 thửa đất ở Hà Nội, cao nhất hơn 4,6 tỉ đồng/thửa

Thu Giang |

Khoảng 75 thửa đất tại thị xã Sơn Tây, huyện Chương Mỹ (Hà Nội) dự kiến sẽ được đưa ra đấu giá trong cuối tháng 3.2024.

Nỗi lòng doanh nghiệp phải dời khỏi khu công nghiệp lâu đời nhất Việt Nam

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Chia sẻ với Báo Lao Động, doanh nghiệp cho biết thống nhất với chủ trương của tỉnh Đồng Nai trong việc di dời khỏi Khu công nghiệp Biên Hòa 1 (TP Biên Hòa), nhưng thời hạn di dời trước tháng 12.2024 là quá cận, trong khi tỉnh chưa có chính sách hỗ trợ di dời khiến doanh nghiệp lo lắng.

Chia sẻ của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam sau khi bị miễn nhiệm

Hoàng Bin |

Ông Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã có đơn tự nguyện xin từ chức sau khi nhiều cán bộ dưới quyền quản lý bị kỷ luật, kết án.

Khánh thành bức phù điêu bằng đồng khổng lồ khắc họa câu nói bất hủ của Bác

Tô Công |

Phú Thọ - Sáng 8.4, tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng (TP Việt Trì), công trình bức phù điêu "Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn quân Tiên phong" đã chính thức được khánh thành.

Người lao động mang nợ khi đi xuất khẩu lao động “chui”

Nhóm phóng viên |

Nghe và tin vào lời mời chào đi xuất khẩu lao động sang New Zealand của đại diện Công ty Cổ phần tập đoàn Nhật An Group (Công ty Nhật An, Hà Nội) sẽ có thu nhập khoảng 100 triệu đồng/tháng - thời hạn 3 năm, anh Trần Văn Tú (huyện Hà Trung, Thanh Hóa) đã vay mượn để nộp hơn 570 triệu đồng cho nhân viên công ty. Sang xứ người, anh Tú thất vọng hoàn toàn...

Cần Thơ hủy tạm hoãn xuất cảnh 1 đại diện pháp luật doanh nghiệp

YẾN PHƯƠNG |

Theo thông tin từ Cục Thuế Cần Thơ, đến nay Công ty TNHH MTV Xuất Nhập Khẩu Thắng Lợi (TP Cần Thơ) đã hoàn thành nghĩa vụ thuế nên người đại diện pháp luật của doanh nghiệp này được hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh.

Những điều người dân được biết khi Nhà nước thu hồi đất ở Luật Đất đai 2024

Bảo Bình |

Tại khoản 1, 2 điều 87, Luật Đất đai 2024 đã quy định rõ trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.

Sắp đấu giá 83 lô đất ở Hà Nội, mức khởi điểm gần 38 triệu đồng/m2

Thu Giang |

UBND huyện Đông Anh (Hà Nội) cho biết, trong tháng 3-4.2024, huyện sẽ tiến hành đấu giá 83 lô đất, giá khởi điểm cao nhất là 37,3 triệu đồng/m2.

Sắp đấu giá 75 thửa đất ở Hà Nội, cao nhất hơn 4,6 tỉ đồng/thửa

Thu Giang |

Khoảng 75 thửa đất tại thị xã Sơn Tây, huyện Chương Mỹ (Hà Nội) dự kiến sẽ được đưa ra đấu giá trong cuối tháng 3.2024.