Đề nghị xử lý vụ xây công trình trái phép trên đất quốc phòng

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Một hộ dân (ở Ninh Bình) đã đầu tư xây dựng công trình "khủng" ngay trên khu đất quốc phòng (thuộc địa phận tỉnh Thanh Hóa). Sau khi phát hiện, cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đã vào cuộc kiểm tra và để nghị xử lý vụ việc.

Theo đó, vừa qua, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa đã có báo cáo gửi Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về kết quả kiểm tra và hướng xử lý đối với vụ việc, hộ gia đình ông Phạm Thanh Quý (ở tỉnh Ninh Bình) cho xây dựng hàng loạt công trình trái phép trên đất quốc phòng và đất do UBND xã Hà Long, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa quản lý.

Nhiều công trình được xây dựng tại khu vực thung lũng thuộc xã Hà Long, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: T.T
Nhiều công trình được xây dựng tại khu vực thung lũng thuộc xã Hà Long, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: T.T

Trước đó, theo báo cáo của UBND xã Hà Long, huyện Hà Trung, khu vực hộ gia đình ông Phạm Thanh Quý xây dựng là khu vực giáp ranh giữa tỉnh Thanh Hóa với tỉnh Ninh Bình, trước đây, từ phía Thanh Hóa không có đường dẫn vào mà chỉ có thể đi vào từ phía TP.Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình.

Cuối năm 2021, sau khi làm đường cao tốc qua, mới có đường vào khu thung lũng trên và lúc này UBND xã Hà Long mới phát hiện việc vi phạm của gia đình ông Quý. Đến tháng 12.2021, xã Hà Long đã lập biên bản yêu cầu gia đình ông Quý cam kết dừng việc xây dựng phát sinh. Đến nay, việc xử lý vi phạm hành chính đối với ông Quý chưa thực hiện do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.

Tuyến đường được đầu tư khang trang, trải nhựa để dẫn vào khu thung lũng. Ảnh: T.T
Tuyến đường được đầu tư khang trang, trải nhựa để dẫn vào khu thung lũng. Ảnh: T.T

Sau khi phát hiện sự việc trên, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa đã vào cuộc kiểm tra, xác minh. Qua kiểm tra xác định, tổng diện tích hộ gia đình ông Quý đầu tư xây dựng trong khu vực thung là hơn 79.000m2. Trong đó, có 55.818m2 đất được UBND tỉnh Thanh Hóa giao đất cho Quân đoàn 1 (Sư đoàn 390) vào năm 2003, và hơn 23.000m2 đất do xã Hà Long, huyện Hà Trung quản lý.

Đối với diện tích đất giao cho Quân đoàn 1, gia đình ông Quý đã cho xây dựng nhà ở số 1 diện tích 91m2; nhà ở số 2, diện tích 120m2; nhà ở số 3 diện tích 91m2; bể bơi 63,25m2; sân lát đá diện tích hơn 1.000m2; khu nhà lưới và bể xây là 992m2; chuồng nuôi bò, nuôi dê, nuôi gà rộng hơn 1.700m2

 
Những ngôi nhà được xây dựng bề thế, kiên cố. Ảnh: T.T

Còn phần diện tích hơn 23.000m2 đất do xã Hà Long quản lý, gia đình ông Quý đã cho xây một ngôi nhà sàn 200m2; ao cá 1.250m2; nhà ở 100m2; chòi nghỉ bát giác 19,6m2… Cùng với đó, cả 2 phần diện tích đất trên cho trồng rất nhiều cây xanh, cây bóng mát.

Theo kết quả kiểm tra của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa, việc hộ gia đình ông Phạm Thanh Quý xây dựng các hạng mục công trình trên đất được UBND tỉnh giao cho Quân đoàn 1 (Sư đoàn 390) và đất rừng do UBND xã Hà Long quản lý trách nhiệm trước hết thuộc về hộ gia đình ông Phạm Thanh Quý. Ngoài ra, có phần trách nhiệm của Sư đoàn 390 (Quân đoàn 1) trong việc quản lý đất được nhà nước giao cho đơn vị quản lý và trách nhiệm của UBND xã Hà Long, trong công tác quản lý nhà nước về xây dựng, đất đai trên địa bàn.

Khu vực bể bơi
Bể bơi được xây dựng trước cửa những ngôi nhà. Ảnh: T.T

Căn cứ kết quả kiểm tra trên, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giao UBND huyện Hà Trung chỉ đạo các phòng chuyên môn và Chủ tịch UBND xã Hà Long tiếp tục xử lý vi phạm trong lĩnh vực đất đai, xây dựng đối với hộ ông Quý theo thẩm quyền và quy định, kiến nghị UBND tỉnh những nội dung vượt thẩm quyền; kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân trong việc để vi phạm xảy ra, báo cáo kết quả trước ngày 1.11.

Cùng với đó, đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Sư đoàn 390 báo cáo, xin ý kiến cấp có thẩm quyền trong quân đội về việc để hộ gia đình ông Phạm Thanh Quý xây dựng công trình trên đất được giao, xem xét xử lý trách nhiệm trong việc quản lý, sử dụng đất được giao để xảy ra vi phạm; đồng thời đề xuất biện pháp xử lý. Kết quả thực hiện đề nghị gửi về UBND tỉnh Thanh Hóa trước ngày 1.11.

QUÁCH DU
TIN LIÊN QUAN

Tổng Bí thư: Buộc phải xử lý để cán bộ không đi vào vết xe đổ

PHẠM ĐÔNG |

Tiếp xúc cử tri Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, cuộc chiến đấu phòng, chống tham nhũng, tiêu cực vẫn đang còn tiếp diễn. Những vụ trọng tâm, trọng điểm đang làm. Những vụ từ cách đây nhiều năm chi phối, ảnh hưởng tới uy tín của Đảng đều sẽ được đưa ra ánh sáng.

Nhiều địa phương mạnh tay xử lý dự án chậm tiến độ

Khương Duy |

Thời gian qua trên cả nước còn tồn tại rất nhiều dự án đầu tư dang dở, chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài. Thực tế này đã phát sinh những hệ lụy, trở thành rào cản, điểm nghẽn cho phát triển kinh tế của các địa phương. Gần đây, nhiều địa phương đã có hàng loạt động thái mạnh tay, nhằm giải quyết dứt điểm tình trạng này.

Xây dựng sai phép, quán cà phê được ví như Bà Nà Hills ở Sóc Trăng đóng cửa

HỒ THẢO - VĂN SĨ |

Liên quan quán cà phê sân vườn có vốn đầu tư gần 60 tỉ đồng chưa có giấy phép hoạt động tại huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng, hiện cơ quan chức năng đã ra 2 quyết định xử phạt hành chính chủ đầu tư với số tiền hơn 160 triệu đồng và buộc tháo dỡ hạng mục trái phép.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Tổng Bí thư: Buộc phải xử lý để cán bộ không đi vào vết xe đổ

PHẠM ĐÔNG |

Tiếp xúc cử tri Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, cuộc chiến đấu phòng, chống tham nhũng, tiêu cực vẫn đang còn tiếp diễn. Những vụ trọng tâm, trọng điểm đang làm. Những vụ từ cách đây nhiều năm chi phối, ảnh hưởng tới uy tín của Đảng đều sẽ được đưa ra ánh sáng.

Nhiều địa phương mạnh tay xử lý dự án chậm tiến độ

Khương Duy |

Thời gian qua trên cả nước còn tồn tại rất nhiều dự án đầu tư dang dở, chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài. Thực tế này đã phát sinh những hệ lụy, trở thành rào cản, điểm nghẽn cho phát triển kinh tế của các địa phương. Gần đây, nhiều địa phương đã có hàng loạt động thái mạnh tay, nhằm giải quyết dứt điểm tình trạng này.

Xây dựng sai phép, quán cà phê được ví như Bà Nà Hills ở Sóc Trăng đóng cửa

HỒ THẢO - VĂN SĨ |

Liên quan quán cà phê sân vườn có vốn đầu tư gần 60 tỉ đồng chưa có giấy phép hoạt động tại huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng, hiện cơ quan chức năng đã ra 2 quyết định xử phạt hành chính chủ đầu tư với số tiền hơn 160 triệu đồng và buộc tháo dỡ hạng mục trái phép.