Đề án đặt, đổi tên đường ở TPHCM: Tiền tỉ đã chi ra nhưng rồi "đắp chiếu"

Huân Cao |

TP. Hồ Chí Minh đã từng chi tiền tỉ để thực hiện đề án "Công tác đặt, đổi tên đường, công trình công cộng tại TP. Hồ Chí Minh". Tuy nhiên, khi đề án hoàn thành thì không được triển khai thực hiện. Trong khi đó, hàng nghìn tên đường đặt tạm và viết sai vẫn đang hiện diện trên từng con phố.

Chi tiền tỉ để thực hiện đề án đặt, đổi tên đường

 
Để có được đề án này, TPHCM đã chi tiền tỉ bằng ngân sách nhưng rồi không triển khai thực hiện, gây lãng phí. Ảnh: HC

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Lao Động, trước thực trạng TP. Hồ Chí Minh có nhiều tên đường đặt tạm, đặt sai tên danh nhân, hoặc đặt tên kiểu viết tắt khó hiểu và vô nghĩa, ngay từ năm 1998, Ban Thường vụ Thành ủy đã có chủ trương về việc chấn chỉnh lại công tác đặt tên đường.

Theo đó, tại công văn số 541 ngày 11.3.1998, Ban Thường vụ Thành ủy TP. Hồ Chí Minh đã đưa ra những yêu cầu trong việc đặt mới và sữa đổi tên đường. Trong đó, có yêu cầu điều chỉnh, sửa đổi những tên đường bất hợp lý như: Tên không có ý nghĩa, sai tên danh nhân, đặt trùng tên đường,...

Sau đó, TP. Hồ Chí Minh đã thành lập ra "Hội đồng Đặt tên đường" do cố Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Thu làm Chủ tịch Hội đồng. Ngoài ra, Hội đồng còn quy tụ được 20 ủy viên thường trực là những vị lãnh đạo các sở ban ngành, các hội khoa học và những nhà nghiên cứu có uy tín.

Trung tâm Nghiên cứu Đô thị và Phát triển phối hợp cùng Sở Văn hóa và Thể thao TP thực hiện đề án "Công tác đặt, đổi tên đường, công trình công cộng tại TP. Hồ Chí Minh - Khảo sát thực trạng và giải pháp đến năm 2020" - (Đề án đặt, đổi tên đường).

Đề án này đã quy tụ hàng chục nhà khoa học có uy tín cùng tham gia khảo sát và nghiên cứu rất công phu. Kinh phí để thực hiện đề án là hơn một tỉ đồng, được rót bằng tiền ngân sách của thành phố.

Đến năm 2016, sau 3 năm nghiên cứu, khảo sát và thực hiện, đề án chính thức hoàn thành và báo cáo đến UBND TP để có chỉ đạo thực hiện.

 
Đường Nguyễn Duy Dương, viết đúng phải là Võ Duy Dương. Ảnh: HC

Đề án hoàn thành nhưng không triển khai thực hiện 

Sau khi "Đề án đặt, đổi tên đường" dài 2.000 trang hoàn thành vào năm 2016, các thành viên trong Hội đồng Đặt tên đường đều đồng tình. Trong đó, có cố Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Thu là Chủ tịch Hội đồng; ông Nguyễn Khắc Thuần - nhà nghiên cứu sử học; ông Phan Xuân Biên - Phó Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử Việt Nam; ông Nguyễn Đình Hưng - Phó Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc... có sự thống nhất cao.

Thế nhưng, đã 3 năm trôi qua, Đề án trên chỉ "đắp chiếu". Điều này, đồng nghĩa bao công sức, tiền của được huy động xây dựng đề án, nhưng không được áp dụng triển khai vào thực tế.

Trong khi đó hàng nghìn tên đường đặt tạm, hàng trăm tên đường đặt sai tên và vô nghĩa vẫn tiếp tục hiện diện trên từng con phố.

 
Nhiều quận tại TPHCM cùng có tên đường là Phan Văn Trị. Ảnh: HC

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, Phó giáo sư, Tiến sĩ Tôn Nữ Quỳnh Trân - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Đô thị và Phát triển - Chủ nhiệm đề án, đã thừa nhận sự "thất bại" khi đề án hoàn thành nhưng không được triển khai.

"Đề án đặt đổi, tên đường phải mất 3 năm mới hoàn thành và  đã được nghiệm thu xong. Thế nhưng, kể từ khi hoàn thành đến nay đã hơn 3 năm, đề án vẫn chưa được triển khai áp dụng vào thực tế. Điều này đã gây nên lãng phí vì đã mất nhiều công sức, tiền bạc và thời gian để làm nên đề án này" - bà Trân nói.

Trao đổi với Lao Động, ông Phạm Thành Nam - đại diện Sở Văn hóa và Thể thao xác nhận, đề án "Công tác đặt, đổi tên đường, công trình công cộng tại TP. Hồ Chí Minh - Khảo sát thực trạng và giải pháp đến năm 2020" đã được UBND TP thông qua.

"Đề án đã được nghiệm thu và bàn giao, kinh phí để thực hiện đề tài là 1.095.300.000 đồng đã được giải ngân. Sở đã chuyển toàn bộ kinh phí này cho đơn vị thực hiện đề án là Trung tâm Nghiên cứu Đô thị và Phát triển." - ông Nam cho biết.

Huân Cao
TIN LIÊN QUAN

TPHCM có 40 tên đường viết sai tên danh nhân có công với đất nước

Huân Cao |

Không chỉ đặt tên đường theo kiểu viết tắt, đánh số khó hiểu và vô nghĩa, TPHCM còn có hàng chục tên đường bị viết sai tên danh nhân. Điều này đã ảnh hưởng đến sự tôn kính của người dân đối với những danh nhân văn hóa, lịch sử có đóng góp cho tổ quốc và dân tộc.

TPHCM có hơn 1.600 đường mang tên tạm và hàng trăm tên đường vô nghĩa

Huân Cao - Anh Tú |

Báo Lao Động đã có bài phản ánh, tại TP. Hồ Chí Minh đang tồn tại nhiều tên đường viết tắt, đánh số khó hiểu, tên vô nghĩa và khó tìm. Việc giải quyết những tên đường bất cập này được thành phố thực hiện thế nào?

Lạc trong ma trận tên đường "viết tắt" và đánh số ở TPHCM

Huân Cao |

Không chỉ tồn tại tình trạng nhà không số, phố không tên, tại TP. Hồ Chí Minh còn tồn tại nhiều tên đường viết tắt, đánh số khó hiểu, tên vô nghĩa và khó tìm.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

TPHCM có 40 tên đường viết sai tên danh nhân có công với đất nước

Huân Cao |

Không chỉ đặt tên đường theo kiểu viết tắt, đánh số khó hiểu và vô nghĩa, TPHCM còn có hàng chục tên đường bị viết sai tên danh nhân. Điều này đã ảnh hưởng đến sự tôn kính của người dân đối với những danh nhân văn hóa, lịch sử có đóng góp cho tổ quốc và dân tộc.

TPHCM có hơn 1.600 đường mang tên tạm và hàng trăm tên đường vô nghĩa

Huân Cao - Anh Tú |

Báo Lao Động đã có bài phản ánh, tại TP. Hồ Chí Minh đang tồn tại nhiều tên đường viết tắt, đánh số khó hiểu, tên vô nghĩa và khó tìm. Việc giải quyết những tên đường bất cập này được thành phố thực hiện thế nào?

Lạc trong ma trận tên đường "viết tắt" và đánh số ở TPHCM

Huân Cao |

Không chỉ tồn tại tình trạng nhà không số, phố không tên, tại TP. Hồ Chí Minh còn tồn tại nhiều tên đường viết tắt, đánh số khó hiểu, tên vô nghĩa và khó tìm.