ĐBQH: Nhà cao tầng phát triển nhanh, công viên, bãi đỗ xe bị lấn chiếm

C.NGUYÊN - Đ.CHUNG - T.TRUNG |

Theo ĐB Phạm Văn Hòa, nhà cao tầng ở các đô thị lớn phát triển nhanh, gây quá tải và tăng dân số cơ học, ách tắc giao thông, công viên, khu giải trí, bãi đậu xe bị lấn chiếm, thu hẹp ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống của người dân.

Hôm nay 27.5, tiếp tục kỳ họp thứ 7, Quốc hội dành trọn ngày làm việc để giám sát tối cao tại hội trường việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018.

Đại biểu Phạm Văn Hòa (Đoàn Đồng Tháp) đồng ý với báo cáo của Đoàn giám sát, tuy nhiên, vị ĐB này muốn góp ý một số nội dung.

Việc tổ chức thực hiện pháp luật về minh bạch sử dụng đất đai đi vào nề nếp, công tác giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư được các địa phương thực hiện tốt, chính sách tài chính về đất đai đóng góp nguồn thu quan trọng cho ngân sách, cho đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật cho xã hội.

Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện các dự án về quy hoạch chuyên ngành vẫn còn chậm, thiếu đồng bộ, thiếu kết nối bên trong và bên ngoài các dự án phát triển nhà ở thương mại, dịch vụ, không đáp ứng được nhu cầu về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội.

Nhà cao tầng ở các đô thị lớn phát triển nhanh, gây quá tải và tăng dân số cơ học, ách tắc giao thông, công viên, khu giải trí, bãi đậu xe bị lấn chiếm, thu hẹp ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống của người dân.

Trong khi đó, đại biểu Hoàng Quang Hàm (Đoàn Phú Thọ) kiến nghị, Chính phủ cần rà soát lại các dự án không tuân thủ quy chuẩn xây dựng về bố trí đất cho giáo dục, Y tế, giao thông, bãi đỗ xe, cây xanh… các dự án không tuân thủ giấy phép xây dựng, không tuân thủ ký kết với người dân mua nhà,yêu cầu chủ đầu tư đảm bảo quyền lợi hợp pháp đối với người mua nhà. Đây là vấn đề đang hết sức bức xúc.

Ngoài ra, theo vị đại biểu này Chính phủ cần rà soát lại các dự án treo, quy hoạch nhưng không thực hiện để đảm bảo quyền lợi, lợi ích cho người dân.

Thảo luận tại hội trường, đại biểu Nguyễn Ngọc Phương (Đoàn Quảng Bình) nhận định việc sử dụng hợp lý toàn bộ mặt bằng đô thị đến nay có nhiều đổi mới. Nhiều doanh nghiệp có đóng góp quan trọng, biến đất thường, đất đầm lầy trở thành đất vàng, trở thành khu đô thị khang trang.

Tuy nhiên, còn nhiều bất cập, hạn chế, thậm chí là hết sức yếu kém trong thực trạng quy hoạch đô thị. Đại biểu nhấn mạnh đến một số trường hợp do thiếu năng lực và trách nhiệm trong đưa ra dự báo phát triển kinh tế - xã hội của cơ quan chức năng, của một số tỉnh thành phố, đặc biệt là thiếu tầm nhìn về bao quát, dài hạn nên chất lượng công tác quy hoạch đô thị chưa cao, thiếu đồng bộ, thiếu tính khả thi.

Cũng không ít trường hợp sự phối hợp giữa các cấp ngành địa phương trong quản lý, xác định nhu cầu sử dụng đất để quy hoạch, kế hoạch cũng như  trong quá trình xây dựng các công trình thiếu chặt chẽ, đồng bộ, còn mạnh ai nấy làm. Bên cạnh đó thực tế cho thấy nhiều nơi các cấp các ngành và chính quyền địa phương còn lỏng lẻo trong công tác quản lý, để phát sinh  nhiều tiêu cực, xảy ra nhiều sai phạm, nhất là sai phạm về cơi nới, lấn chiếm,…

C.NGUYÊN - Đ.CHUNG - T.TRUNG
TIN LIÊN QUAN

TPHCM thu hồi hơn 10.000m2 “đất vàng” cho thuê giá bèo để xây trường học

MINH QUÂN |

Khu đất “vàng” hơn 10.000m2 tại 419 Lê Hồng Phong, quận 10, TPHCM sẽ được thu hồi để xây dựng trường học khi hết hạn hợp đồng cho thuê vào cuối năm 2020.

Tỉnh cưỡng chế "đất vàng", Thanh tra Chính phủ vào cuộc

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Gia Lai cho doanh nghiệp thuê đất đến năm 2021 nhưng chưa hết hiệu lực hợp đồng đã tổ chức cưỡng chế. Để minh bạch sự việc, Văn phòng Chính phủ đã chỉ đạo Thanh tra Chính phủ kiểm tra, báo cáo Thủ tướng.

Vi phạm xây dựng trên "đất vàng", chính quyền vẫn làm ngơ

V.T |

Dù đã xác định được công trình của hộ bà Nguyễn Thị Bích tại số 7, đường Thanh Niên (phường Trúc Bạch, quận Ba Đình) vi phạm trật tự xây dựng, không có giấy phép, song nhiều năm nay chính quyền phường Trúc Bạch vẫn “chây ì”, không xử lý dứt điểm.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

TPHCM thu hồi hơn 10.000m2 “đất vàng” cho thuê giá bèo để xây trường học

MINH QUÂN |

Khu đất “vàng” hơn 10.000m2 tại 419 Lê Hồng Phong, quận 10, TPHCM sẽ được thu hồi để xây dựng trường học khi hết hạn hợp đồng cho thuê vào cuối năm 2020.

Tỉnh cưỡng chế "đất vàng", Thanh tra Chính phủ vào cuộc

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Gia Lai cho doanh nghiệp thuê đất đến năm 2021 nhưng chưa hết hiệu lực hợp đồng đã tổ chức cưỡng chế. Để minh bạch sự việc, Văn phòng Chính phủ đã chỉ đạo Thanh tra Chính phủ kiểm tra, báo cáo Thủ tướng.

Vi phạm xây dựng trên "đất vàng", chính quyền vẫn làm ngơ

V.T |

Dù đã xác định được công trình của hộ bà Nguyễn Thị Bích tại số 7, đường Thanh Niên (phường Trúc Bạch, quận Ba Đình) vi phạm trật tự xây dựng, không có giấy phép, song nhiều năm nay chính quyền phường Trúc Bạch vẫn “chây ì”, không xử lý dứt điểm.