ĐBQH Nguyễn Văn Chiến: Không thể tùy tiện rút khỏi Khu liên cơ Võ Chí Công

Phan Anh |

Trước thực trạng "về chưa ấm chỗ", một số sở ngành Hà Nội đã xin rút khỏi Khu liên cơ nghìn tỉ, PV Lao Động đã có buổi trao đổi với Luật sư Nguyễn Văn Chiến - đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XIV nhiệm kì 2016-2021 (thuộc Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội).

Thiếu tính quy hoạch

ĐBQH Nguyễn Văn Chiến cho rằng, việc thành phố đầu tư xây dựng một khu liên cơ bài bản là phù hợp với nhu cầu thực tiễn. Đồ họa: Phan Anh
ĐBQH Nguyễn Văn Chiến cho rằng, việc thành phố đầu tư xây dựng một khu liên cơ bài bản là phù hợp với nhu cầu thực tiễn. Đồ họa: Phan Anh

Ông Chiến nhận định, hiện nay phần lớn trụ sở làm việc của các sở, ngành Thủ đô được đóng tại các công trình nhà, biệt thự xây dựng từ lâu; thiết kế kiến trúc cũng như diện tích sử dụng này không còn phù hợp với công năng của các cơ quan.

Bên cạnh đó, các trụ sở này lại nằm rải rác tại nhiều vị trí khác nhau trong nội thành nên không thuận tiện cho công tác quản lý, điều hành của UBND thành phố và gây khó khăn khi người dân đến giao dịch. Vì vậy việc thành phố đầu tư xây dựng một khu liên cơ bài bản là phù hợp với nhu cầu thực tiễn.

Nhìn vào hiện trạng Khu liên cơ Võ Chí Công, vị ĐBQH này cho rằng nếu những phản ánh của người dân và báo chí về việc khu nhà này thực chất được điều chỉnh từ 1 dự án chỉ phục vụ công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật, không phải cho khu hành chính tập chung là đúng thì "đây là hỗn hợp chắp vá, thiếu tính quy hoạch".

Ông Chiến nhận định: "Dự án Khu liên cơ Võ Chí Công là công trình trọng điểm của UBND thành phố Hà Nội, xây dựng bằng nguồn ngân sách Nhà nước. Tuy nhiên, nếu dự án ban đầu chỉ phục vụ công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật, mà nay phải chất tải thêm yêu cầu làm việc hằng ngày của 8 sở, ngành (tức là khoảng 2.500 người); kéo theo tăng mật độ xây dựng từ 2.653m2 lên thành 3.470m2 với tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 48.000m2" thì đây là hỗn hợp chắp vá thiếu tầm nhìn, thiếu tính quy hoạch, kế hoạch đồng bộ và lâu dài.

Tính toán về quy hoạch, mật độ xây dựng, thiết kế bố trí các khu vực xây dựng; nếu mổ xẻ, phân tích thì có rất nhiều vấn đề, nhiều quan điểm trái chiều từ các chuyên gia và người dân".

Vì vậy ông Chiến cho rằng, về lâu dài Thành phố cần rà soát, thực hiện theo kế hoạch, chiến lược phát triển, khắc phục những lỗ hổng quản lý, kẽ hở của luật pháp bất cập trong quy hoạch để có biện pháp điều chỉnh, khắc phục kiến nghi kịp thời với Chính phủ. Cần xây dựng cơ chế kiểm soát, không để tình trạng có vi phạm xảy ra mới lo xử lý mà thủ tiêu nguyên nhân, điều kiện cả khách quan và chủ quan dẫn đến vi phạm.

Hàng trăm chiếc xe ôtô “bủa vây” vỉa hè, lòng đường quanh Khu liên cơ Võ Chí Công. Video: Phan Anh

"Không thể tùy tiện"

Trước thực trạng "về chưa ấm chỗ", một số sở ngành Hà Nội đã xin rút khỏi Khu liên cơ nghìn tỉ, ĐBQH Nguyễn Văn Chiến bày tỏ sự băn khoăn vì từ khi đi vào sử dụng đến nay, ngoài 02 cơ quan xin chuyển về trụ sở cũ, các cơ quan còn lại vẫn hoạt động bình thường và dần đi vào ổn định.

Ông Chiến nhấn mạnh, trong đề xuất để "được" về lại vị trí cũ, các sở ban ngành Hà Nội lấy lí do đảm bảo “Thuận lợi cho các tổ chức, công dân trên địa bàn thành phố đến giao dịch, làm việc, nộp công văn, hồ sơ và nhận kết quả thủ tục hành chính; cũng như phối hợp với các phòng, đơn vị, bộ phận chuyên môn của sở trong quá trình giải quyết công việc”...

Thế nhưng điều này lại không phù hợp với đề án quy hoạch di dời trụ sở bộ, ngành, cư dân trong nội đô đã được Thủ tướng, chính quyền thành phố phê duyệt và chỉ đạo.

"UBND Hà Nội từng nêu rõ thành phố đã bố trí quỹ đất tập trung tại khu vực Tây Hồ Tây, quận Tây Hồ (khoảng 20 ha) và Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm (khoảng 55 ha); một trong những mục tiêu quan trọng nhất là di dời trụ sở các bộ, ngành để có quỹ đất xây dựng các công trình công cộng và các không gian xanh đang thiếu thốn ở trong nội đô lại chưa thực hiện được.

Hơn nữa, do phần lớn các trụ sở làm việc của các sở, ngành Thủ đô được đóng tại các công trình nhà, biệt thự xây dựng từ lâu; thiết kế kiến trúc, diện tích sử dụng không còn phù hợp với công năng của từng cơ quan; các trụ sở này lại nằm rải rác tại nhiều vị trí khác nhau trong nội thành, không thuận tiện cho công tác quản lý, điều hành của UBND thành phố cũng như đối với người dân, gây khó khăn lớn trong cải cách thủ tục hành chính và thực hiện Đề án Chính phủ điện tử của thành phố Hà Nội.

Nhiều ý kiến cho rằng, tòa nhà mới xây dựng về mọi mặt hơn trụ sở cũ xuống cấp, chật hẹp và không đúng công năng. Vì vậy, dù trụ sở cơ quan hành chính nhà nước dù ở Thủ đô hay ở các tỉnh thành trên cả nước thì cũng cần theo kế hoạch, quy hoạch tầm nhìn được Chính phủ phê duyệt, không thể tùy tiện", ĐBQH Nguyễn Văn Chiến bày tỏ quan điểm.

Phan Anh
TIN LIÊN QUAN

Khu liên cơ Võ Chí Công- Hà Nội: Nên xây bãi đỗ xe mới thay vì "đối phó"?

Phan Anh |

Đề xuất lấy lòng đường làm chỗ trông xe để "giải vây" cho Khu liên cơ Võ Chí Công (Xuân La - Tây Hồ - Hà Nội) đang vấp phải những phản ứng gay gắt từ người dân. Nhiều người cho rằng TP.Hà Nội nên xây bãi đỗ xe mới thay vì "đối phó".

Hà Nội: "Ma trận" đỗ xe tại Khu liên cơ nghìn tỉ đồng Võ Chí Công

Phan Anh - Đức Mạnh |

Hà Nội đầu tư hơn 1.000 tỉ đồng xây Khu liên cơ hành chính tập trung (Khu liên cơ). Thế nhưng khi đến làm việc tại đây, người dân vẫn phải gửi xe bên ngoài, thậm chí đỗ tràn hết ra lòng đường.

Cận cảnh Khu liên cơ nghìn tỉ của Hà Nội đang khiến nhiều sở đến rồi xin đi

Tô Thế - Tùng Giang |

Trung tâm giao dịch công nghệ thường xuyên Hà Nội - Khu liên cơ Võ Chí Công được bố trí là nơi làm việc của 8 sở, ngành thuộc UBND thành phố Hà Nội. Tuy nhiên, hiện một số sở, ngành đã xin rút trụ sở ở Khu liên cơ để về trụ sở cũ.

Chật vật đăng kiểm, chủ xe đề nghị tạm dừng phạt xe quá hạn thời gian ngắn

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Nhiều ý kiến đề xuất cơ quan chức năng nên xem xét việc gia hạn thời gian đăng kiểm, hoặc tạm dừng xử phạt với những xe quá hạn trong thời gian ngắn. Lý do bởi xe quá hạn đăng kiểm bị xử phạt rất nặng, trong khi để xảy ra tình trạng ùn tắc, quá tải kiểm định xuất phát từ nguyên nhân khách quan.

Ô nhiễm mặt biển chợ cá Hạ Long 1: Ai dám chèo kayak, ăn hải sản

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Chợ cá Hạ Long 1 từ lâu luôn là một trong những địa điểm thu hút đông đảo khách du lịch đến tham quan, mua sắm và theo quy hoạch, sẽ là một phần của dự án tuyến phố đi bộ, phố đêm dưới chân núi Bài Thơ với nhiều hoạt động đặc sắc. Tuy nhiên, ô nhiễm mặt nước biển tại khu vực này đã ở mức báo động từ lâu nhưng vẫn chưa có lời giải.

Lý do cần kiểm soát chặt chẽ đồ uống có đường

Thùy Linh |

Theo Bộ Y tế, có bằng chứng gần đây cho thấy mối liên quan giữa tiêu thụ đồ uống có đường với bệnh không lây nhiễm gây ra tổn thất kinh tế, gánh nặng chi phí y tế và tỉ lệ tử vong.

Những lưu ý khi đăng kiểm xe ôtô năm 2023

NHÓM PV |

Đăng kiểm xe ôtô là hoạt động kiểm tra, đánh giá lần đầu và định kỳ tình trạng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định đối với xe ôtô. Vậy các quy định liên quan đến đăng kiểm xe ôtô mới nhất được quy định ra sao?

U20 Việt Nam và niềm tin về vé dự U20 World Cup

NGUYỄN ĐĂNG |

Màn trình diễn mà U20 Việt Nam đang thể hiện tại Giải U20 Châu Á 2023 có những nét tương đồng so với thế hệ đã giành vé dự FIFA U20 World Cup cách đây 6 năm.

Khu liên cơ Võ Chí Công- Hà Nội: Nên xây bãi đỗ xe mới thay vì "đối phó"?

Phan Anh |

Đề xuất lấy lòng đường làm chỗ trông xe để "giải vây" cho Khu liên cơ Võ Chí Công (Xuân La - Tây Hồ - Hà Nội) đang vấp phải những phản ứng gay gắt từ người dân. Nhiều người cho rằng TP.Hà Nội nên xây bãi đỗ xe mới thay vì "đối phó".

Hà Nội: "Ma trận" đỗ xe tại Khu liên cơ nghìn tỉ đồng Võ Chí Công

Phan Anh - Đức Mạnh |

Hà Nội đầu tư hơn 1.000 tỉ đồng xây Khu liên cơ hành chính tập trung (Khu liên cơ). Thế nhưng khi đến làm việc tại đây, người dân vẫn phải gửi xe bên ngoài, thậm chí đỗ tràn hết ra lòng đường.

Cận cảnh Khu liên cơ nghìn tỉ của Hà Nội đang khiến nhiều sở đến rồi xin đi

Tô Thế - Tùng Giang |

Trung tâm giao dịch công nghệ thường xuyên Hà Nội - Khu liên cơ Võ Chí Công được bố trí là nơi làm việc của 8 sở, ngành thuộc UBND thành phố Hà Nội. Tuy nhiên, hiện một số sở, ngành đã xin rút trụ sở ở Khu liên cơ để về trụ sở cũ.