Đầu tư nhà trọ “hộp diêm” hút khách

THU GIANG |

Có diện tích chưa đầy 3m2, mô hình nhà trọ "hộp diêm" đã có mặt tại TP.Hà Nội và trở thành sự lựa chọn của nhiều người trẻ, bởi giá thành không quá cao và gần trung tâm nội đô.

Mô hình nhà trọ “hộp diêm” có diện tích chưa đầy 3m2. Ảnh: NVCC
Mô hình nhà trọ “hộp diêm” có diện tích chưa đầy 3m2. Ảnh: NVCC
Diện tích chỉ 3m2

Chị Trần Thanh Nga (SN 1995, quản lý chuỗi BeeHome) chia sẻ, mô hình nhà trọ "hộp diêm" hiện đã xuất hiện tại các quận nội thành Hà Nội và được nhiều bạn trẻ lựa chọn do giá rẻ và gần trung tâm các quận Cầu Giấy, Ba Đình, Đống Đa...

Những người thuê trọ tại đây đều là sinh viên, công nhân, người lao động. Mỗi một khu nhà trọ mini sẽ có từ 4 - 5 tầng, bao gồm các tiện ích như chỗ để xe, nơi sinh hoạt chung, chỗ nấu ăn, 6 - 8 phòng nhỏ độc lập, riêng lẻ...

"Thường thì mỗi phòng riêng sẽ rộng khoảng 3 - 4m2, bên trong sẽ được trang bị sẵn bóng điện, ổ cắm, giường, tủ và phân tách nhau bằng gỗ ép. Những thành viên sinh sống tại đây sẽ dùng chung các tiện ích như wifi, điều hòa, nhà vệ sinh và nhà tắm. Chi phí để thuê một căn phòng "hộp diêm" sẽ dao động từ 1,3 - 1,7 triệu đồng/tháng, đã bao gồm tiền điện, tiền nước, tiền nhà, tiền dọn vệ sinh..." - chị Nga nói.

Lên Hà Nội học tập đã được 2 năm, Nguyễn Ngọc Huyền (sinh viên trường Đại học Thương mại) cũng chấp nhận thuê loại hình phòng trọ giá rẻ này với diện tích sinh hoạt nhỏ hơn, dù gặp phải không ít những bất tiện trong quá trình sử dụng.

Cân nhắc trước khi sử dụng dịch vụ

Nhiều người sử dụng dịch vụ cho rằng, mô hình nhà trọ "hộp diêm" có mức giá rẻ và vẫn còn tồn tại một số bất cập nhất định. Chị Lê Thanh Mai (thuê phòng trọ 4m2 ở đường Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, vì sử dụng chung dịch vụ nên hằng ngày mọi người ra vào nhà thường xuyên, nên không gian nhà trọ ở đây rất ồn ào.

Do giờ đi làm khác nhau, người ra kẻ vào, không được giám sát chặt chẽ nên ở khu nhà trọ cũng hay xảy ra tình trạng nhầm lẫn đồ đạc. Hơn nữa, theo chị Mai, không gian nhà trọ khá nhỏ hẹp, vào mùa đông thì không có vấn đề gì nhưng những ngày mưa, nồm ẩm thì cảm giác rất tù túng, bí bách.

Theo anh Trần Hoàng Vinh (SN 1989, kinh doanh phòng trọ tại quận Thanh Xuân), nhiều công ty kinh doanh nhà cho thuê đã rất nhanh nhạy nắm bắt thị trường, thiết kế hàng loạt những căn hộ siêu nhỏ có đầy đủ tiện ích, vừa đáp ứng nhu cầu của khách hàng, vừa giúp tăng nguồn thu ổn định.

Với một phòng ngủ thông thường, khi ngăn tách thành 6 - 7 phòng ngủ "hộp diêm", lợi nhuận của chủ đầu tư sẽ tăng thêm được 60 - 70% giá thuê đầu vào trong trường hợp đã cho thuê kín phòng.

Anh Hoàng Vinh cho rằng, những căn hộ "hộp diêm" có diện tích 3-4m2 này không chỉ gây ra sự bất tiện cho người sử dụng mà còn có thể ảnh hưởng đến kết cấu căn nhà vì không gian sinh hoạt bị “quá tải” nghiêm trọng.

Đề cập đến nội dung trên, ông Nguyễn Văn Đính - Hiệp hội Bất động sản Việt Nam - cũng đưa ra quan điểm, mô hình phòng trọ "hộp diêm" có ưu điểm phù hợp với mức tài chính của nhiều đối tượng, về pháp lý, pháp luật không cấm hoạt động này.

Tuy nhiên, hiện nay nhiều nhà trọ vẫn có tình trạng hoạt động chui, trốn thuế, không đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Do đó, chủ nhà hoặc người cho thuê buộc phải đăng ký kinh doanh theo quy định.

Các cơ quan chức năng phải lưu ý thẩm định các vấn đề bảo đảm an toàn, quy định phòng cháy chữa cháy, kiên quyết không cấp phép các nhà trọ không đủ điều kiện hoạt động.

THU GIANG
TIN LIÊN QUAN

Nam Định, Thái Bình lý giải tỉ lệ giải ngân tiền hỗ trợ nhà trọ thấp

TRUNG DU |

Nam Định, Thái Bình - Theo thống kê của Cục Việc làm, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, tính đến 16h30 ngày 14.8, còn nhiều địa phương mới đạt tỉ lệ giải ngân tiền hỗ trợ thuê nhà trọ dưới 10%.

Đồng Nai ước tính có 260.000 người lao động được hỗ trợ tiền thuê nhà trọ

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI – Theo Sở LĐTBXH tỉnh,  thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà trọ cho người lao động theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đến nay tỉnh đã phê duyệt hỗ trợ cho 171.000 lao động, với tổng số tiền gần 255 tỉ đồng. Nhiều người lao động trên địa bàn tỉnh đã nhận tiền hỗ trợ qua tài khoản ATM.

Công nhân khu nhà trọ còn lơ là phòng, chống cháy nổ

LƯƠNG HẠNH |

Trung tá Trần Sỹ Quỳnh - Đội trưởng Đội cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ - Công an huyện Đông Anh, Hà Nội khuyến cáo công nhân, người dân trên địa bàn huyện cần nâng cao ý thức phòng, chống cháy nổ, tránh xảy ra những thiệt hại không đáng có.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Nam Định, Thái Bình lý giải tỉ lệ giải ngân tiền hỗ trợ nhà trọ thấp

TRUNG DU |

Nam Định, Thái Bình - Theo thống kê của Cục Việc làm, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, tính đến 16h30 ngày 14.8, còn nhiều địa phương mới đạt tỉ lệ giải ngân tiền hỗ trợ thuê nhà trọ dưới 10%.

Đồng Nai ước tính có 260.000 người lao động được hỗ trợ tiền thuê nhà trọ

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI – Theo Sở LĐTBXH tỉnh,  thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà trọ cho người lao động theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đến nay tỉnh đã phê duyệt hỗ trợ cho 171.000 lao động, với tổng số tiền gần 255 tỉ đồng. Nhiều người lao động trên địa bàn tỉnh đã nhận tiền hỗ trợ qua tài khoản ATM.

Công nhân khu nhà trọ còn lơ là phòng, chống cháy nổ

LƯƠNG HẠNH |

Trung tá Trần Sỹ Quỳnh - Đội trưởng Đội cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ - Công an huyện Đông Anh, Hà Nội khuyến cáo công nhân, người dân trên địa bàn huyện cần nâng cao ý thức phòng, chống cháy nổ, tránh xảy ra những thiệt hại không đáng có.