Đầu tư đất nền giai đoạn hiện tại, cần lưu ý những rủi ro gì?

CAO NGUYÊN |

TS Cấn Văn Lực - Chuyên gia kinh tế cho rằng đã đầu tư là có rủi ro. Không có hoạt động đầu tư nào không có rủi ro cả. Chính vì vậy, nhà đầu tư phải tìm hiểu và kiểm soát, chứ không phải vì rủi ro mà không đầu tư.

Sau thời gian trầm lắng do các yêu cầu về giãn cách xã hội, thị trường bất động sản, đặc biệt là phân khúc đất nền đã dần sôi động trở lại.

Hoạt động giao dịch đã "ấm" lên tại các khu vực đã từng "nóng sốt" trước đó như Bảo Lộc (Lâm Đồng), Hớn Quản (Bình Phước), Bình Châu (Bà Rịa - Vũng Tàu) và các tỉnh phía Bắc như Hòa Bình, Hưng Yên, Bắc Ninh, Thái Nguyên...

Nhiều ý kiến cho rằng, bất động sản nói chung và đất nền nói riêng là kênh đầu tư ưu tiên hàng đầu tại Việt Nam, lịch sử bất động sản trong những năm qua cũng cho thấy đầu tư vào đất nền không bị giảm giá.

Khảo sát gần đây của một công ty quản lý quỹ cho thấy giá đất nền đạt mức tăng trung bình 7-10%/năm trong khoảng 20, thậm chí 30 năm vừa qua.

Ông Nguyễn Hoàng - Giám đốc Nghiên cứu và Phát triển DKRA Vietnam cho biết hiện nay, rất nhiều người mua bất động sản là đầu tư đầu cơ - tức là mua để bán lại. Trong khi nếu nhu cầu về nhà ở vừa túi tiền được đáp ứng thì nhu cầu đầu tư mua bán lại sẽ bớt rất nhiều. Từ đó, thị trường bất động sản sẽ có những phát triển ổn định, vững mạnh hơn so với giai đoạn 2008-2009.

“Tôi nghĩ rằng nhu cầu bất động sản nói chung và đất nền nói riêng vẫn sẽ phát triển do quá trình hình thành dân cư, đô thị hóa… Nhưng sự phát triển đó sẽ mang tính chất bền vững và ổn định hơn. Những rủi ro về sốt ảo hay bong bóng cũng sẽ được kiểm soát tốt hơn”, ông Hoàng nói.

Trong khi đó, TS Cấn Văn Lực – Chuyên gia kinh tế vẫn khuyên các nhà đầu tư là nên biết mình - biết người. Biết mình là phải xác định mình thuộc nhóm nhà đầu tư nào như e ngại rủi ro, trung dung hay thích mạo hiểm.

“Đối với tiêu chí đầu tư bất động sản nói chung và đất nền nói riêng, tôi vẫn khuyên nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ pháp lý có ổn không, quy hoạch, hạ tầng - an ninh - cảnh quan như thế nào, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh thì môi trường sống và cảnh quan cũng rất quan trọng. Một yếu tố nữa là chủ đầu tư, những chủ đầu tư đứng đắn, làm ăn nghiêm túc sẽ đỡ rủi ro hơn rất nhiều”, chuyên gia này nhấn mạnh.

Ngoài ra, theo ông Lực, thanh khoản bất động sản rất quan trọng. Đầu tư bất động sản nói chung và đất nền nói riêng là khoản đầu tư trung và dài hạn, đầu tư lướt sóng sẽ rủi ro trong năm 2022.

CAO NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Sửa đổi luật đất đai – Bịt kẽ hở, gỡ bất cập sau gần 10 năm thực thi

Nhóm PV |

Luật Đất đai 2013 có hiệu lực từ ngày 1.7.2014, không thể phủ nhận đã mang lại nhiều lợi ích cho người dân và doanh nghiệp. Song, sau gần 10 năm có hiệu lực, Luật Đất đai 2013 cũng bộc lộ nhiều bất cập, chồng chéo dẫn đến việc mập mờ trách nhiệm quản lý, khó khăn trong quá trình tổ chức, thực hiện. Để làm rõ hơn về vấn đề này, báo Lao động tổ chức toạ đàm: Sửa đổi luật đất đai – Bịt kẽ hở, gỡ bất cập sau gần 10 năm thực thi.

Mệt mỏi câu chuyện pháp lý, doanh nghiệp bất động sản chuyển hướng đầu tư

Gia Miêu |

Thị trường bất động sản ở các khu vực gần TPHCM đang hưởng lợi khi dòng vốn đầu tư của các doanh nghiệp bất động sản đang chuyển hướng tìm kiếm sân chơi mới trong bối cảnh nhiều “ách tắc” của thị trường bất động sản TPHCM vẫn chưa được tháo gỡ.

Cơ hội đầu tư đất nền dự án Central Golden Land - Bàu Bàng ở Bình Dương

TRỌNG THÀNH |

Năm 2021, kinh tế Bình Dương vẫn phát triển ổn định trong dịch bệnh, nhà đầu tư trong và ngoài nước tiếp tục rót vốn vào Bàu Bàng-Bình Dương. Với hạ tầng ngày càng hoàn chỉnh, kết nối linh hoạt với các địa phương, người dân đang đổ về chọn Bàu Bàng làm điểm đến để mua đất xây nhà và an cư lập nghiệp.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Sửa đổi luật đất đai – Bịt kẽ hở, gỡ bất cập sau gần 10 năm thực thi

Nhóm PV |

Luật Đất đai 2013 có hiệu lực từ ngày 1.7.2014, không thể phủ nhận đã mang lại nhiều lợi ích cho người dân và doanh nghiệp. Song, sau gần 10 năm có hiệu lực, Luật Đất đai 2013 cũng bộc lộ nhiều bất cập, chồng chéo dẫn đến việc mập mờ trách nhiệm quản lý, khó khăn trong quá trình tổ chức, thực hiện. Để làm rõ hơn về vấn đề này, báo Lao động tổ chức toạ đàm: Sửa đổi luật đất đai – Bịt kẽ hở, gỡ bất cập sau gần 10 năm thực thi.

Mệt mỏi câu chuyện pháp lý, doanh nghiệp bất động sản chuyển hướng đầu tư

Gia Miêu |

Thị trường bất động sản ở các khu vực gần TPHCM đang hưởng lợi khi dòng vốn đầu tư của các doanh nghiệp bất động sản đang chuyển hướng tìm kiếm sân chơi mới trong bối cảnh nhiều “ách tắc” của thị trường bất động sản TPHCM vẫn chưa được tháo gỡ.

Cơ hội đầu tư đất nền dự án Central Golden Land - Bàu Bàng ở Bình Dương

TRỌNG THÀNH |

Năm 2021, kinh tế Bình Dương vẫn phát triển ổn định trong dịch bệnh, nhà đầu tư trong và ngoài nước tiếp tục rót vốn vào Bàu Bàng-Bình Dương. Với hạ tầng ngày càng hoàn chỉnh, kết nối linh hoạt với các địa phương, người dân đang đổ về chọn Bàu Bàng làm điểm đến để mua đất xây nhà và an cư lập nghiệp.