Dấu hỏi về sự minh bạch trong điều chỉnh quy hoạch Khu Ngoại giao đoàn

NHÓM PV |

Dự án Bệnh viện U bướu Việt Nam – Nhật Bản do Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ Y học Việt Nam - Nhật Bản (Vija Metech JSC) là chủ đầu tư, bị “đắp chiếu” một thời gian trước phản ứng gay gắt của cư dân trong khu Ngoại giao đoàn. Đến nay, theo ghi nhận, dự án đã rầm rộ thi công trở lại.

Khu đô thị Ngoại giao đoàn do Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội (Hancorp) làm chủ đầu tư đã có không ít tai tiếng vì điều chỉnh quy hoạch, nhiều lần cư dân phải xuống đường để phản đối.

Cũng tại khu đô thị này, một sự điều chỉnh quy hoạch mà cư dân phản đối mạnh nhất là xây dựng Bệnh viện U bướu Việt Nam – Nhật Bản.

Cụ thể, tháng 5.2017, UBND TP.Hà Nội có quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết khu Ngoại giao đoàn tại Hà Nội. Trong đó, điều chỉnh khu đất có ký hiệu ĐMKT (đầu mối kỹ thuật) diện tích hơn 4.800m2 thành công trình Bệnh viện U bướu với mật độ xây dựng 40%, cao 12 tầng.

Dự án bệnh viện đang thi công rầm rộ.
Dự án bệnh viện đang thi công rầm rộ.

Bệnh viện này do Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ Y học Việt Nam - Nhật Bản (Vija Metech JSC) làm chủ đầu tư. Với tổng vốn đầu tư hơn 1.500 tỉ đồng, bệnh viện này có diện tích 4.800m2, mặt sàn xây dựng 28.000m2, quy mô 100 giường nội trú và 250 giường ngoại trú chất lượng cao.

Với việc thay đổi quy hoạch này, có những thời điểm người dân xuống đường căng băng-rôn để phản đối. Anh Nguyễn Văn Trường (40 tuổi, cư dân tòa chung cư N03), khu đô thị Ngoại giao đoàn bày tỏ quy hoạch ban đầu của khu đất là để xây dựng đầu mối kỹ thuật, hạ tầng phục vụ cho Khu Ngoại giao đoàn. Việc thay đổi, “nhồi” thêm bệnh viện vào giữa khu đô thị sẽ gây ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của cư dân.

Dự án bệnh viện U bướu Việt Nam - Nhật Bản bị người dân phản đối khi xây trong khu đô thị.
Dự án bệnh viện U bướu Việt Nam - Nhật Bản bị người dân phản đối khi xây trong khu đô thị.

Nhiều người dân cũng đặt câu hỏi về tính minh bạch của việc xây dựng bệnh viện trước khi quy hoạch điều chỉnh được phê duyệt.

“Việc xây dựng Bệnh viện U bướu ngay trong lòng một khu đô thị hàng chục nghìn cư dân, ngay sát khu xử lý nước thải cho toàn bộ khu đô thị Ngoại giao đoàn tiềm ẩn các nguy cơ mất an toàn, vệ sinh cho chính bệnh viện cũng như nguồn nước sau xử lý của toàn khu. Đồng thời, gây ra nguy cơ lây nhiễm chéo giữa bệnh viện, nguồn nước ngầm của toàn thành phố, hệ thống hồ điều hòa của khu đô thị”, một người dân lo lắng.

Sau khi gặp phản ứng của người dân, dự án Bệnh viện này dừng thi công. Tuy nhiên, gần đây công trình trở lại thi công bình thường. Ghi nhận của PV cho thấy công trường tấp nập máy móc, công nhân hoạt động rầm rộ.

Ở cách dự án Bệnh viện U bướu không xa, tòa nhà hỗn hợp NO1 – T6,7 “chọc trời” do Tổng công ty xây dựng Hà Nội (Hancorp) làm chủ đầu tư đã được xây gần xong phần thô lên đến 44 tầng. Riêng với tòa nhà hỗn hợp này theo quảng cáo có tới gần 1.000 căn hộ.

Các chuyên gia về quy hoạch cho rằng, việc điều chỉnh quy hoạch là đương nhiên, nằm trong hệ thống pháp luật quy hoạch đô thị. Tuy nhiên, nhà đầu tư cần điều chỉnh đúng, thông minh để phục vụ cho nhu cầu, cuộc sống của người dân theo hướng tốt hơn.

Trong quá trình điều chỉnh phải tuân thủ quy trình, thủ tục công khai, minh bạch, theo trình tự rõ ràng, phải lấy ý kiến tư vấn của các cơ quan chuyên môn, các chuyên gia.

Đặc biệt là phải lấy ý kiến của người dân, tổ chức cá nhân và cộng đồng dân cư, tránh tình trạng để người dân hiểu lầm, bức xúc, phản ánh. Trong trường hợp chưa thực hiện đầy đủ thủ tục thì phải bổ sung, xin ý kiến người dân để hoàn thiện hồ sơ.

Chuyển đổi thành bệnh viện đa khoa

Mới đây, Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ Y học Việt Nam - Nhật Bản (Vija Metech JSC) đã chuyển đổi từ xây Bệnh viện Ung bướu Việt Nam - Nhật Bản thành Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Việt Nam - Nhật Bản.

Theo tìm hiểu, sau khi chuyển từ ung bướu sang đa khoa, bệnh viện này sẽ có chiều cao là 12 tầng, với 2 tầng hầm, diện tích tổng sàn đạt 28.000 m2. Quy mô bệnh viện gồm 150 giường bệnh nội trú.

NHÓM PV
TIN LIÊN QUAN

Thiếu bãi đỗ xe, dân đậu ôtô kín lòng đường tại KĐT Ngoại Giao Đoàn

Phương Duy - Phan Anh |

Trong thời gian dài chờ chủ đầu tư là Tổng Công ty Xây Dựng Hà Nội "làm thủ tục" để đưa vào vận hành bãi đỗ xe, nhiều người dân tại khu đô thị (KĐT) Ngoại giao đoàn đã "tận dụng" vỉa hè, lòng đường để đậu đỗ ôtô tạo nên hình ảnh nhếch nhác, gây mất an toàn giao thông. Cư dân sống tại đây cho biết, đã có nhiều vụ tai nạn xảy ra vì không có sự quản lý giao thông từ phía cơ quan quản lý Nhà nước.

KĐT Ngoại giao đoàn: Chủ đầu tư hứa có sổ đỏ, dân vẫn ngán ngẩm không tin

Phan Anh |

Sau thời gian dài chờ được cấp sổ đỏ, cư dân khu đô thị (KĐT) Ngoại giao đoàn đang chờ một thông báo chính thức từ cơ quan quản lý nhà nước, thay vì lời hứa từ chủ đầu tư.

KĐT Ngoại giao đoàn: Bệnh viện Ung bướu bị phản đối, "đắp chiếu" hoang lạnh

Tuấn Anh - Phương Duy |

Sau thời gian dài vấp phải sự phản đối quyết liệt của người dân, Bệnh viện Ung bướu Quốc tế Việt Nam - Nhật Bản tại Khu đô thị (KĐT) Ngoại giao đoàn (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) không thể triển khai, nằm hoang lạnh, gây mất mỹ quan.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Thiếu bãi đỗ xe, dân đậu ôtô kín lòng đường tại KĐT Ngoại Giao Đoàn

Phương Duy - Phan Anh |

Trong thời gian dài chờ chủ đầu tư là Tổng Công ty Xây Dựng Hà Nội "làm thủ tục" để đưa vào vận hành bãi đỗ xe, nhiều người dân tại khu đô thị (KĐT) Ngoại giao đoàn đã "tận dụng" vỉa hè, lòng đường để đậu đỗ ôtô tạo nên hình ảnh nhếch nhác, gây mất an toàn giao thông. Cư dân sống tại đây cho biết, đã có nhiều vụ tai nạn xảy ra vì không có sự quản lý giao thông từ phía cơ quan quản lý Nhà nước.

KĐT Ngoại giao đoàn: Chủ đầu tư hứa có sổ đỏ, dân vẫn ngán ngẩm không tin

Phan Anh |

Sau thời gian dài chờ được cấp sổ đỏ, cư dân khu đô thị (KĐT) Ngoại giao đoàn đang chờ một thông báo chính thức từ cơ quan quản lý nhà nước, thay vì lời hứa từ chủ đầu tư.

KĐT Ngoại giao đoàn: Bệnh viện Ung bướu bị phản đối, "đắp chiếu" hoang lạnh

Tuấn Anh - Phương Duy |

Sau thời gian dài vấp phải sự phản đối quyết liệt của người dân, Bệnh viện Ung bướu Quốc tế Việt Nam - Nhật Bản tại Khu đô thị (KĐT) Ngoại giao đoàn (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) không thể triển khai, nằm hoang lạnh, gây mất mỹ quan.