Đấu giá cho thuê kinh doanh nhà công sản trong Khu phố cổ Hội An

N.T.H |

5 ngôi nhà cổ, diện công sản được chính quyền Hội An dự kiến đấu giá cho thuê kinh doanh nằm trong phạm vi Khu phố cổ - Di sản văn hóa thế giới. Giá thuê công sản nói trên khởi điểm từ 50 triệu đến 100 triệu đồng.

UBND TP.Hội An vừa công bố quyết định phê duyệt giá khởi điểm và kế hoạch đấu giá cho thuê kinh doanh trên các ngôi nhà cổ, thuộc sở hữu Nhà nước, hầu hết đều là nhà cổ, nằm trong phạm vi Di sản Văn hóa thế giới.

Sẽ có 5 ngôi nhà được cho đấu giá thuê đợt này bao gồm: nhà số 19 Nguyễn Thái Học, diện tích sử dụng 338m2, giá khởi điểm 50 triệu đồng/tháng; nhà số 146 Trần Phú, diện tích sử dụng 656m2, giá khởi điểm 70 triệu đồng/tháng; nhà số 89 Trần Phú, diện tích sử dụng 157m2, giá khởi điểm 50 triệu/tháng; nhà số 33-35 Phan Bội Châu, diện tích sử dụng 262m2, giá khởi điểm 100 triệu đồng/tháng; nhà số 34 Phan Bội Châu, diện tích sử dụng 160m2, giá khởi điểm 30 triệu đồng/tháng.

Dịch COVID-19 gây tình trạng đình trệ kinh doanh hơn một năm qua, tại Hội An sẽ là trở ngại lớn cho việc đấu giá cho thuê kinh doanh bất động sản công sản trong khu phố cổ.
Dịch COVID-19 gây tình trạng đình trệ kinh doanh hơn một năm qua sẽ là trở ngại lớn cho việc đấu giá cho thuê kinh doanh công sản trong khu phố cổ của chính quyền Hội An. Ảnh T.H

Được biết, mức giá trên được nghiên cứu xây dựng dựa trên nhiều yếu tố quy định của Nhà nước như hệ số sinh lời, tham khảo từ mức giá cũ, mức giá thị trường… nên tương đối sát thực tế. Dự kiến thời gian tới sẽ thông báo việc đấu giá rộng rãi.

Đến thời điểm này, quỹ nhà ở thuộc Nhà nước quản lý trên địa bàn Hội An có tổng cộng 175 căn, ngoài 102 ngôi nhà cho người dân thuê ở và kinh doanh, 73 ngôi nhà còn lại được giao cho các tổ chức, cá nhân sử dụng hoạt động, làm việc hoặc liên kết với các đối tác kinh doanh - nhiều nhất là ở phường Minh An với 39 ngôi nhà.

Một số ngôi nhà trong phố cổ sau khi giao cho các cơ quan, đơn vị Nhà nước sử dụng đã liên kết với các cá nhân, doanh nghiệp để khai thác dưới nhiều hình thức với mức giá khá thấp nếu so với những ngôi nhà cùng vị trí, diện tích tương ứng.

Tại một số ngôi nhà chính quyền Hội An đã thử nghiệm cho thuê với mức giá hơn 100 triệu-200 triệu đồng/ tháng. Ví dụ nhà số 88 đường Nguyễn Thái Học, nhà số 140 Trần Phú, giá thuê 160 triệu đồng; nhà số 144 Trần Phú- 700m2, mức giá chào thuê năm 2019 là 180 triệu đồng/tháng…

N.T.H
TIN LIÊN QUAN

Bờ biển Cửa Đại tan hoang sau 10 năm, Hội An xử lý ra sao?

Cát Tường - Tường Minh |

Theo ông Nguyễn Thế Hùng - Phó Chủ tịch UBND TP. Hội An, trong năm 2021 sẽ triển khai dự án 320 tỉ để xây dựng tuyến đê ngầm, nhằm ngăn chặn sạt lở ở bờ biển Cửa Đại.

LĐLĐ Hội An sơ kết chương trình phối hợp với chính quyền năm 2020

Tường Minh |

Liên đoàn lao động Hội An (tỉnh Quảng Nam) và UBND thành phố Hội An sơ kết, đánh giá thực hiện chương trình phối hợp hoạt động năm 2020 và triển khai kế hoạch năm 2021.

"Biển người" dự đêm nhạc Trịnh ở Hội An là thông điệp an lành của du lịch

Cát Tường - Thanh Chung |

Hàng nghìn người dân và du khách đã có mặt tại khu vực trước chợ đêm Nguyễn Hoàng (Hội An) tối 1.4 để theo dõi đêm nhạc tưởng nhớ 20 năm ngày mất của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

Du lịch Hội An những ngày bán chỉ 2 vé

Văn Minh - Cát Tường |

“Nếu như trước đây, trung bình mỗi ngày Hội An thu 1 tỉ đồng tiền vé thì trong tuần vừa rồi, chúng tôi chỉ bán được 30 triệu đồng. Có nhiều ngày, thậm chí chỉ bán được 2 vé, đều được giảm 50% theo chương trình kích cầu du lịch, trong đó một vé cho khách nước ngoài”, ông Tống Quốc Hưng - Trưởng Phòng Văn hóa - Thể thao thành phố Hội An nói về thực trạng du lịch.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Bờ biển Cửa Đại tan hoang sau 10 năm, Hội An xử lý ra sao?

Cát Tường - Tường Minh |

Theo ông Nguyễn Thế Hùng - Phó Chủ tịch UBND TP. Hội An, trong năm 2021 sẽ triển khai dự án 320 tỉ để xây dựng tuyến đê ngầm, nhằm ngăn chặn sạt lở ở bờ biển Cửa Đại.

LĐLĐ Hội An sơ kết chương trình phối hợp với chính quyền năm 2020

Tường Minh |

Liên đoàn lao động Hội An (tỉnh Quảng Nam) và UBND thành phố Hội An sơ kết, đánh giá thực hiện chương trình phối hợp hoạt động năm 2020 và triển khai kế hoạch năm 2021.

"Biển người" dự đêm nhạc Trịnh ở Hội An là thông điệp an lành của du lịch

Cát Tường - Thanh Chung |

Hàng nghìn người dân và du khách đã có mặt tại khu vực trước chợ đêm Nguyễn Hoàng (Hội An) tối 1.4 để theo dõi đêm nhạc tưởng nhớ 20 năm ngày mất của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

Du lịch Hội An những ngày bán chỉ 2 vé

Văn Minh - Cát Tường |

“Nếu như trước đây, trung bình mỗi ngày Hội An thu 1 tỉ đồng tiền vé thì trong tuần vừa rồi, chúng tôi chỉ bán được 30 triệu đồng. Có nhiều ngày, thậm chí chỉ bán được 2 vé, đều được giảm 50% theo chương trình kích cầu du lịch, trong đó một vé cho khách nước ngoài”, ông Tống Quốc Hưng - Trưởng Phòng Văn hóa - Thể thao thành phố Hội An nói về thực trạng du lịch.