Đất xen kẹt ở Hà Nội có mức đấu giá khởi điểm 40 triệu đồng/m2

CAO NGUYÊN |

Hà Nội - Các thửa đất thuộc dự án khu đất xen kẹt, nhỏ lẻ tại phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm (TP.Hà Nội) sẽ được tổ chức đấu giá với giá khởi điểm hơn 40 triệu đồng/m2.

Ngày 8.11, thông tin từ Trung tâm Phát triển Quỹ đất quận Bắc Từ Liêm và đơn vị tổ chức đấu giá là Công ty Đấu giá Hợp danh Số 5 – Quốc gia cho biết, vào ngày 21.11 tới đây sẽ diễn ra phiên đấu giá quyền sử dụng đất gồm 11 thửa đất tại phường Thụy Phương.

Các thửa đất thuộc dự án khu đất xen kẹt, nhỏ lẻ phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm. Phía tây giáp hồ Thụy Phương, phía bắc và phía đông giáp khu dân cư phường Thụy Phương, phía Nam giáp trường THCS Thụy Phương.

Theo đó, về hiện trạng, các thửa đất này đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và đã xây dựng hạ tầng kỹ thuật theo dự án được duyệt. Các thửa đất đấu giá có diện tích từ 85m2 đến 113,5 m2. Tổng diện sàn xây dựng gần 4.700 m2, mật độ xây dựng 53,6%, tầng cao công trình đối đa 6 tầng.

Mức giá khởi điểm hơn 40 triệu đồng/m2. Tiền đặt trước từ 680 triệu đồng đến 910 triệu đồng/hồ sơ tham gia đấu giá, bước giá áp dụng chung đối với các thửa đất là 500 nghìn đồng/m2. Tiền mua hồ sơ 500 nghìn đồng/bộ.

Buổi đấu giá sẽ diễn ra vào lúc 8h30 ngày 21.11, tại Hội trường Trung tâm văn hóa thông tin và thể thao quận Bắc Từ Liêm. Đấu giá theo hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

Cũng liên quan tới đấu giá đất tại Hà Nội, ngày 19.11 tới đây, 11 thửa đất ở tại khu tái định cư cầu Văn Phương, xã Văn Võ, huyện Chương Mỹ, TP.Hà Nội sẽ được đưa ra đấu giá. Đáng chú ý, giá khởi điểm các thửa đất có giá khởi điểm chỉ 5-8 triệu đồng/m2.

11 thửa đất khu tái định cư trên có tổng diện tích 950,3m2. Diện tích các thửa từ 62,8m2 đến 95, m2. Tiền đặt trước từ 53 triệu đồng đến 100 triệu đồng/hồ sơ tham gia đấu giá, bước giá áp dụng chung đối với các thửa đất là 200 nghìn đồng/m2. Tiền mua hồ sơ 200 nghìn đồng hoặc 500 nghìn đồng/bộ.

Ban quản lý dự án phối hợp với Công ty Đấu giá Hợp danh Số 5 - Quốc gia hướng dẫn tổ chức đưa khách hàng xem thực địa trong hai ngày 8 và 9.11.

Bán và tiếp nhận hồ sơ đấu giá trong giờ hành chính từ ngày 29.10 đến 17h ngày 16.11 tại Phòng Kế hoạch - Hành chính - Tổng hợp của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Chương Mỹ.

CAO NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Giật mình với đất đấu giá “nóng bỏng tay” từ nông thôn đến thành phố

CAO NGUYÊN |

Dù cơn sốt đất đã đi qua nhưng thời gian gần đây nhiều cuộc đấu giá đất có mức giá trúng cao ngất ngưởng từ thành phố đến nông thôn khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên.

Hà Nội: Hoãn buổi đấu giá đất do khách đến nộp hồ sơ nhiễm COVID-19

CAO NGUYÊN |

Hà Nội - Dự kiến vào ngày 7.11, buổi đấu giá 52 thửa đất tại xã Ngọc Mỹ, huyện Quốc Oai, TP. Hà Nội sẽ diễn ra. Tuy nhiên, do khách hàng tham gia nhiễm COVID-19 nên buổi đấu giá đất tại đây phải tạm hoãn.

Ninh Bình: Về đích nông thôn mới, các xã trông vào đấu giá đất để trả nợ

DIỆU ANH |

Hiện nay, nhiều xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình sau khi về đích nông thôn mới (NTM) phải "còng lưng" gánh nợ nhưng chưa biết lấy nguồn đâu để chi trả. Nhiều xã chỉ biết trông chờ vào nguồn duy nhất là từ đấu giá quyền sử dụng đất.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Giật mình với đất đấu giá “nóng bỏng tay” từ nông thôn đến thành phố

CAO NGUYÊN |

Dù cơn sốt đất đã đi qua nhưng thời gian gần đây nhiều cuộc đấu giá đất có mức giá trúng cao ngất ngưởng từ thành phố đến nông thôn khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên.

Hà Nội: Hoãn buổi đấu giá đất do khách đến nộp hồ sơ nhiễm COVID-19

CAO NGUYÊN |

Hà Nội - Dự kiến vào ngày 7.11, buổi đấu giá 52 thửa đất tại xã Ngọc Mỹ, huyện Quốc Oai, TP. Hà Nội sẽ diễn ra. Tuy nhiên, do khách hàng tham gia nhiễm COVID-19 nên buổi đấu giá đất tại đây phải tạm hoãn.

Ninh Bình: Về đích nông thôn mới, các xã trông vào đấu giá đất để trả nợ

DIỆU ANH |

Hiện nay, nhiều xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình sau khi về đích nông thôn mới (NTM) phải "còng lưng" gánh nợ nhưng chưa biết lấy nguồn đâu để chi trả. Nhiều xã chỉ biết trông chờ vào nguồn duy nhất là từ đấu giá quyền sử dụng đất.