Đất thuộc quy hoạch, người dân được hưởng những quyền gì?

Kim Nhung |

Nếu mảnh đất bạn sở hữu thuộc quy hoạch, bạn có thể được hưởng một số quyền lợi dưới đây.

Có thể được chuyển nhượng, tặng cho

Theo Khoản 2 Điều 49 Luật Đất đai 2013 được sửa bổi, bổ sung bởi Khoản 1 Điều 6 Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật liên quan đến quy hoạch 2018, đất trong diện quy hoạch gồm 02 trường hợp sau:

- Quy hoạch sử dụng đất đã được công bố mà chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện: Nếu chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất được tiếp tục sử dụng và được thực hiện các quyền như chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, thế chấp,…

- Có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện.

Khi có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất trong khu vực phải chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất theo kế hoạch được tiếp tục thực hiện các quyền của người sử dụng đất nhưng không được xây dựng mới nhà ở, công trình, trồng cây lâu năm.

Nếu người sử dụng đất có nhu cầu cải tạo, sửa chữa nhà ở, công trình hiện có thì phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.

Khi đất thuộc quy hoạch, người dân vẫn có một số quyền quan trọng không nên bỏ lỡ. Ảnh: Cao Nguyên
Khi đất thuộc quy hoạch, người dân vẫn có một số quyền quan trọng không nên bỏ lỡ. Ảnh: Cao Nguyên

Được bồi thường về đất, tài sản gắn liền với đất

- Khoản 1 Điều 75 Luật Đất đai 2013 quy định, người dân được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng đối với hộ gia đình, cá nhân nếu đủ các điều kiện sau:

+ Không phải là đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm

+ Có Giấy chứng nhận hoặc có đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận mà chưa được cấp.

- Bồi thường về nhà ở, công trình kiến trúc, cây trồng, vật nuôi

Khoản 1 Điều 88 Luật Đất đai 2013 quy định, nguyên tắc bồi thường thiệt hại về tài sản khi Nhà nước thu hồi đất như sau: “Khi Nhà nước thu hồi đất mà chủ sở hữu tài sản hợp pháp gắn liền với đất bị thiệt hại về tài sản thì được bồi thường”.

Được đề nghị cấp giấy phép xây dựng có thời hạn

Căn cứ vào Khoản 33 Điều 1 Luật Xây dựng sửa đổi 2020:

"Đối với công trình xây dựng, nhà ở riêng lẻ thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều này và đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì không cấp giấy phép xây dựng có thời hạn cho việc xây dựng mới mà chỉ cấp giấy phép xây dựng có thời hạn để sửa chữa, cải tạo.

Trường hợp sau 03 năm kể từ ngày công bố kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện, cơ quan nhà nước có thẩm quyền chưa có quyết định thu hồi đất hoặc chưa cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được công bố mà không điều chỉnh, hủy bỏ hoặc có điều chỉnh, hủy bỏ nhưng không công bố việc điều chỉnh, hủy bỏ kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất được quyền đề nghị cấp giấy phép xây dựng có thời hạn".

Kim Nhung
TIN LIÊN QUAN

BÀI 2: Dồn thửa đổi ruộng ở Vĩnh Phúc: Biết giao thầu đất sai quy định nhưng vẫn kệ vì "tập thể thống nhất cao"

Tuấn Anh - Minh Ánh |

Qua nhiều buổi làm việc, bên cạnh những bất cập trong công tác dồn thửa đổi ruộng, người dân xã Phú Xuân tiếp tục phản ánh đến Báo Lao Động những góc khuất về công tác quản lý đất đai của chính quyền địa phương. Dù UBND tỉnh Vĩnh Phúc, UBND huyện Bình Xuyên đã có sự quan tâm và chỉ đạo, thế nhưng UBND xã Phú Xuân vẫn tỏ ra thờ ơ, thiếu kiên quyết để sai phạm tồn tại trong thời gian dài.

Những trường hợp nào được miễn đóng thuế sử dụng đất?

Minh Huy |

Sử dụng đất thổ cư phải đóng thuế như thế nào? Đối tượng nào được miễn đóng thuế thổ cư là điều nhiều người quan tâm?

“Sốt đất ảo” ở Bình Phước - ôm đất bạc tỉ mà “khóc”

ĐÌNH TRỌNG-BẢO CHƯƠNG |

Những vùng đất bỏ hoang bỗng chốc trở thành “mỏ vàng” vì cơn sốt đất ảo. Hàng trăm nhà đầu tư đổ xô đi mua và không ít người khóc hận khi cơn sốt đất qua đi.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

BÀI 2: Dồn thửa đổi ruộng ở Vĩnh Phúc: Biết giao thầu đất sai quy định nhưng vẫn kệ vì "tập thể thống nhất cao"

Tuấn Anh - Minh Ánh |

Qua nhiều buổi làm việc, bên cạnh những bất cập trong công tác dồn thửa đổi ruộng, người dân xã Phú Xuân tiếp tục phản ánh đến Báo Lao Động những góc khuất về công tác quản lý đất đai của chính quyền địa phương. Dù UBND tỉnh Vĩnh Phúc, UBND huyện Bình Xuyên đã có sự quan tâm và chỉ đạo, thế nhưng UBND xã Phú Xuân vẫn tỏ ra thờ ơ, thiếu kiên quyết để sai phạm tồn tại trong thời gian dài.

Những trường hợp nào được miễn đóng thuế sử dụng đất?

Minh Huy |

Sử dụng đất thổ cư phải đóng thuế như thế nào? Đối tượng nào được miễn đóng thuế thổ cư là điều nhiều người quan tâm?

“Sốt đất ảo” ở Bình Phước - ôm đất bạc tỉ mà “khóc”

ĐÌNH TRỌNG-BẢO CHƯƠNG |

Những vùng đất bỏ hoang bỗng chốc trở thành “mỏ vàng” vì cơn sốt đất ảo. Hàng trăm nhà đầu tư đổ xô đi mua và không ít người khóc hận khi cơn sốt đất qua đi.