Đất quốc phòng ở Nha Trang không hợp quy hoạch, sẽ chờ… quy hoạch mới

Hữu Long |

Khánh Hòa - Nhiều thửa đất quốc phòng ở TP.Nha Trang xây nhưng không có quy hoạch phân khu, chưa phê duyệt chủ trương đầu tư... Hướng xử lý đối với các công trình này là đợi các quy hoạch mới rồi xem xét phù hợp hay không.

Ngày 21.10, Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) tỉnh Khánh Hòa cho biết vừa có thông cáo báo chí xung quanh tuyến bài “liên kết đất quốc phòng không phù hợp với quy hoạch” mà Lao Động đã phản ánh.

Sở TNMT tỉnh Khánh Hòa cho biết, theo Nghị định của Chính phủ và Nghị quyết của Quốc hội hướng dẫn, UBND cấp tỉnh có trách nhiệm cho ý kiến bằng văn bản về sự phù hợp của việc sử dụng đất quốc phòng, an ninh kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế với quy hoạch của địa phương đã được phê duyệt.

Khách sạn Mopec trước đây, nay là khách sạn Citadines Nha Trang chưa được tỉnh Khánh Hòa phê duyệt chủ trương đầu tư.
Khách sạn Mopec trước đây, nay là khách sạn Citadines Nha Trang chưa được tỉnh Khánh Hòa phê duyệt chủ trương đầu tư.

Tuy địa phương có trách nhiệm xem xét sự phù hợp của việc sử dụng, liên doanh, liên kết trên đất quốc phòng, nhưng Khánh Hòa hiện cũng đang vướng. Nguyên nhân là do tỉnh này đang lập, điều chỉnh một số đồ án quy hoạch (chưa được phê duyệt).

“Do vậy chưa có cơ sở để tham gia ý kiến về sự phù hợp của việc sử dụng đất quốc phòng, an ninh kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế với quy hoạch của địa phương đã được phê duyệt theo quy định nêu trên” – trích ý kiến của Sở TNMT tỉnh Khánh Hòa.

Ngân hàng Quân đội (4.756m2) số 9 Lê Thánh Tôn không phù hợp với quy hoạch sử dụng đất mục đích quốc phòng.
Ngân hàng Quân đội (4.756m2) số 9 Lê Thánh Tôn không phù hợp với quy hoạch sử dụng đất mục đích quốc phòng.

Mới đây trong buổi họp báo ngày 19.10, ông Vũ Chí Hiếu - Phó Giám đốc Phụ trách Sở TNMT tỉnh Khánh Hòa xác nhận sở đã báo cáo để UBND tỉnh Khánh Hòa có văn bản gửi Quân Khu 5, Bộ Quốc phòng về quan điểm của địa phương trong việc xử lý đối với 8 khu đất quốc phòng trên địa bàn TP.Nha Trang.

Quan điểm của tỉnh Khánh Hòa là chờ các quy hoạch điều chỉnh rồi mới cho ý kiến về sự phù hợp của các thửa đất quốc phòng ở trên.

Trên địa bàn TP.Nha Trang có 8 dự án hiện trạng đất quốc phòng được liên doanh, liên kết với các doanh nghiệp.  Các dự án xây dựng trên đất quốc phòng nằm ở những tuyến đường trung tâm TP.Nha Trang, có vị trí đắc địa, giá đất thuộc hàng cao ngất ngưỡng ở Nha Trang hiện nay.

Đó là khách sạn Citadines Nha Trang tại 62 Trần Phú, thuộc quy hoạch đất thương mại dịch vụ.

Các thửa đất thuộc quy hoạch đất quốc phòng gồm Trung tâm ôtô Ford Nha Trang, số 51 Lê Hồng Phong;  khách sạn Galina Hotel & Spa số 5 Hùng Vương; Ngân hàng Quân đội số 9 Lê Thánh Tôn; khách sạn Bạch Kim - Đoàn An Dưỡng 26, số 86A Trần Phú; Khu khám chữa bệnh, 34/2, 2/4 đường Nguyễn Thiện Thuật; Khu tổ hợp nhà hàng, cà phê, hẻm 75B và nhà khách, hẻm 63/12, cùng trên đường Nguyễn Thị Minh Khai.

Sở TNMT tỉnh Khánh Hòa cho biết, 8 thửa đất quốc phòng ở trung tâm TP.Nha Trang được xây dựng các công trình dịch vụ, khách sạn, nhà hàng, showroom ôtô... không có quy hoạch phân khu; chưa phê duyệt chủ trương đầu tư, chưa được chấp thuận thủ tục xây dựng...

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Quân khu 5 lên tiếng vụ đất quốc phòng Nha Trang không hợp quy hoạch

Hữu Long |

Khánh Hòa - Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đang phối hợp với địa phương rà soát lại toàn bộ các thửa đất quốc phòng ở TP.Nha Trang đã liên doanh, liên kết với doanh nghiệp.

Gỡ rối dự án đất vàng Nha Trang không hợp quy hoạch đất quốc phòng

Hữu Long |

Khánh Hòa - Đất quốc phòng ở trung tâm TP.Nha Trang được xây dựng các công trình dịch vụ, khách sạn, nhà hàng, showroom ôtô... không có quy hoạch phân khu. Đáng nói, nhiều dự án đất quốc phòng liên doanh với các doanh nghiệp bên ngoài quân đội vẫn chưa phê duyệt chủ trương đầu tư, chưa được chấp thuận thủ tục xây dựng…

Khánh Hoà: Xin ý kiến về phương án xử lý dự án trên đất quốc phòng

Hữu Long |

Khánh Hòa - Loạt khu vực đất quốc phòng ở trung tâm TP.Nha Trang được xây dựng các công trình dịch vụ, khách sạn, nhà hàng, showroom ôtô... nhưng không phù hợp với quy hoạch sử dụng đất mục đích quốc phòng theo nguyên tắc sử dụng đất.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Quân khu 5 lên tiếng vụ đất quốc phòng Nha Trang không hợp quy hoạch

Hữu Long |

Khánh Hòa - Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đang phối hợp với địa phương rà soát lại toàn bộ các thửa đất quốc phòng ở TP.Nha Trang đã liên doanh, liên kết với doanh nghiệp.

Gỡ rối dự án đất vàng Nha Trang không hợp quy hoạch đất quốc phòng

Hữu Long |

Khánh Hòa - Đất quốc phòng ở trung tâm TP.Nha Trang được xây dựng các công trình dịch vụ, khách sạn, nhà hàng, showroom ôtô... không có quy hoạch phân khu. Đáng nói, nhiều dự án đất quốc phòng liên doanh với các doanh nghiệp bên ngoài quân đội vẫn chưa phê duyệt chủ trương đầu tư, chưa được chấp thuận thủ tục xây dựng…

Khánh Hoà: Xin ý kiến về phương án xử lý dự án trên đất quốc phòng

Hữu Long |

Khánh Hòa - Loạt khu vực đất quốc phòng ở trung tâm TP.Nha Trang được xây dựng các công trình dịch vụ, khách sạn, nhà hàng, showroom ôtô... nhưng không phù hợp với quy hoạch sử dụng đất mục đích quốc phòng theo nguyên tắc sử dụng đất.