Đất nhà thờ họ có được cấp sổ đỏ không?

Đức Mạnh (T/H) |

Pháp luật dân sự cũng như pháp luật về đất đai hiện nay thừa nhận chế độ sở hữu chung của cộng đồng dân cư đang sử dụng đất có công trình là nhà thời họ, từ đường, đền, đình…

Nhà thờ được đề cập ở đây là nhà thờ theo tập quán của một dòng họ chứ không phải nhà thờ của tôn giáo.

Theo đó, Khoản 1, Điều 211 Luật Dân sự 2015 quy định về sở hữu chung của cộng đồng như sau:

“Sở hữu chung của cộng đồng là sở hữu của dòng họ, thôn, ấp, bản, làng, buôn, phum, sóc, cộng đồng tôn giáo và cộng đồng dân cư khác đối với tài sản được hình thành theo tập quán, tài sản do các thành viên của cộng đồng cùng nhau đóng góp, quyên góp, được tặng cho chung hoặc từ các nguồn khác phù hợp với quy định của pháp luật nhằm mục đích thỏa mãn lợi ích chung hợp pháp của cộng đồng.”

Vậy nên, dựa vào nguồn gốc hình thành theo tập quán, do các thành viên của dòng họ sử dụng làm nơi thờ cúng, cũng như việc đóng góp của các thành viên trong dòng họ để xây dựng thành nhà thờ họ, từ đường,…

Đất và công trình từ đường, nhà thờ họ… đó được xác định là thuộc sở hữu chung của cộng đồng (dòng họ).

Ảnh: Trần Vương
Pháp luật dân sự cũng như pháp luật về đất đai hiện nay thừa nhận chế độ sở hữu chung của cộng đồng dân cư đang sử dụng đất có công trình là nhà thờ họ, từ đường, đền, đình… Ảnh: Trần Vương

Thêm vào đó, Khoản 5 điều 100 Luật Đất đai 2013 quy định về việc “Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đang sử dụng đất có giấy tờ về quyền sử dụng đất” như sau:

“Cộng đồng dân cư đang sử dụng đất có công trình là đình, đền, miếu, am, từ đường, nhà thờ họ; đất nông nghiệp quy định tại khoản 3 Điều 131 của Luật này và đất đó không có tranh chấp, được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận là đất sử dụng chung cho cộng đồng thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.”

Tóm lại, đất có từ đường, nhà thờ họ… sẽ được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Đức Mạnh (T/H)
TIN LIÊN QUAN

Pháp đốn cây sồi 230 năm tuổi để tái thiết Nhà thờ Đức Bà Paris

Ngọc Vân |

Một cây sồi cổ thụ 230 năm tuổi bị đốn hạ để tái thiết Nhà thờ Đức Bà Paris bị cháy năm 2019.

Đánh bom liều chết kinh hoàng ở nhà thờ Indonesia

Song Minh |

Hai nghi phạm đánh bom liều chết tự nổ tung bên ngoài một nhà thờ Công giáo ở Indonesia, khiến ít nhất 14 người bị thương trong ngày đầu tiên của Tuần Thánh Phục sinh.

New Zealand tưởng niệm 2 năm cuộc thảm sát ở nhà thờ Hồi giáo

Khánh Ly |

Ngày 13.3, New Zealand kỉ niệm 2 năm vụ tay súng cực đoan thảm sát 51 tín đồ tại các nhà thờ Hồi giáo ở Christchurch.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Pháp đốn cây sồi 230 năm tuổi để tái thiết Nhà thờ Đức Bà Paris

Ngọc Vân |

Một cây sồi cổ thụ 230 năm tuổi bị đốn hạ để tái thiết Nhà thờ Đức Bà Paris bị cháy năm 2019.

Đánh bom liều chết kinh hoàng ở nhà thờ Indonesia

Song Minh |

Hai nghi phạm đánh bom liều chết tự nổ tung bên ngoài một nhà thờ Công giáo ở Indonesia, khiến ít nhất 14 người bị thương trong ngày đầu tiên của Tuần Thánh Phục sinh.

New Zealand tưởng niệm 2 năm cuộc thảm sát ở nhà thờ Hồi giáo

Khánh Ly |

Ngày 13.3, New Zealand kỉ niệm 2 năm vụ tay súng cực đoan thảm sát 51 tín đồ tại các nhà thờ Hồi giáo ở Christchurch.