Đất nền và biệt thự thất sủng, nhà phố lên ngôi?

Phan Anh |

Một số đơn vị nghiên cứu thị trường chỉ ra rằng, đất nền hay biệt thự không phải là phân khúc nhận được sự quan tâm và ưu tiên hàng đầu như thời gian trước đây.

Đất nền và biệt thự "thất sủng"

Diễn biến thị trường bất động sản thời gian có nhiều điểm đáng chú ý. Trong khi đất nền - phân khúc từng khuấy đảo thị trường bất động sản những năm gần đây đang chứng kiến sự lao dốc mạnh về mức độ quan tâm của người dùng; thì lượng tiêu thụ biệt thự cũng ghi giảm mức giảm sốc.

Ông Lê Đình Hảo, Giám đốc Kinh doanh miền Bắc của Batdongsan.com.vn cho biết, đất nền đang là phân khúc trầm lắng trong quý 4/2022. Tuy nhiên ông Hảo chỉ ra một nghịch lỳ, dù mức độ quan tâm đất nền giảm nhưng giá đất tại một số địa phương vẫn tăng.

"Giá bán đất nền ở Hoài Đức tăng nhẹ 3% nhưng mức độ quan tâm sụt giảm 46%. Các thị trường khác cũng ghi nhận kịch bản tương tự khi đất nền Ba Vì giá bán giảm 5%, mức độ quan tâm giảm 43%. Đất nền Thanh Trì giá bán giảm 2%, mức độ quan tâm giảm 43%. Đất nền Thanh Oai giá bán tăng 2%, mức độ quan tâm giảm 63%. Đất nền Sóc Sơn giá bán tăng 7%, mức độ quan tâm giảm 65%...", ông Hảo nói.

Đất nền đang
Đất nền đang ghi nhận đà giảm về mức độ quan tâm. Ảnh: Phan Anh

Trong khi đó, báo cáo bất động sản nghỉ dưỡng mới nhất của DKRA Vietnam cho thấy, tháng vừa qua, có 56 căn biệt thự biển được tiêu thụ, giảm 83% so với cùng kỳ năm ngoái. Thanh khoản thị trường yếu dần dù đang trong mùa cao điểm bán hàng cuối năm, các dự án mới đều giao dịch chậm.

Đáng chú ý trong tháng qua, shophouse nghỉ dưỡng (nhà phố thương mại tại các dự án nghỉ dưỡng) cũng chỉ bán được 35 căn, giảm 96% so với 12 tháng trước. Rổ hàng mới bị tồn kho 85% mặc dù các chủ đầu tư chiết khấu 30-40%, cam kết cho thuê lại, hỗ trợ lãi suất, kéo dài thời gian quảng cáo, booking (đặt chỗ).

Riêng condotel, tháng 11 bán được hơn 340 căn chủ yếu tại Bà Rịa – Vũng Tàu (tăng so với tháng 10) nhưng vẫn nằm trong chu kỳ thanh khoản thấp. Từ tháng 7 đến tháng 11, lượng tiêu thụ condotel cả nước chỉ dao động trong ngưỡng 100 đến dưới 400 căn mỗi tháng trong khi lượng hàng tồn kho dòng sản phẩm này đến nay ước tính hàng nghìn sản phẩm.

Nhà phố lên ngôi?

Trái ngược với đất nền, ông Lê Đình Hảo cho biết nhà phố cho thuê đang ghi nhận đà tăng về mức độ quan tâm và giá cho thuê từ đầu năm 2022.

Tại Hà Nội, giá thuê quận Cầu Giấy tăng 14%, mức độ quan tâm tăng 53%; giá thuê nhà phố quận Ba Đình tăng 7%, mức độ quan tâm tăng 140%; giá thuê nhà phố quận Đống Đa tăng 33%, mức độ quan tâm tăng 48%; giá thuê nhà phố quận Hai Bà Trưng tăng 42%, mức độ quan tâm tăng 26%.

Nguồn: Batdongsan.com.vn
Nhà phố bán và cho thuê tăng mạnh về giá và mức độ quan tâm. Nguồn: Batdongsan.com.vn

Giá thuê nhà phố quận Hà Đông tăng 60%, mức độ quan tâm giảm nhẹ 3%; giá thuê nhà phố quận Thanh Xuân giảm 3% nhưng mức độ quan tâm tăng 100%...

So với TPHCM, loại hình nhà phố Hà Nội có tăng trưởng giá bán và lợi suất cho thuê thấp hơn. Biến động giá bán nhà phố Hà Nội cũng tăng 7% so với quý 1/2022 thì cùng biên độ thời gian, biến động giá bán nhà phố TPHCM tăng 16%. Lợi suất cho thuê nhà phố của Hà Nội cũng chỉ đạt 2,7%, trong khi TPHCM đạt 2,9%.

Phan Anh
TIN LIÊN QUAN

Sốt đất đi qua: Vợ đòi ly hôn, nhà sắp bán, gia đình tan nát

Phan Anh |

Sốt đất đi qua, có những người lướt sóng thất bại, người bỏ nghề cò đất, người ôm nợ ngân hàng... nhưng cũng có những gia đình đau đầu vì bỗng nhiên có một khoản tiền lớn. Câu chuyện tưởng như đùa nhưng đang là vấn đề chung của nhiều gia đình có đất bán trong cơn sốt.

Sốt đất đi qua: Chật vật cắt lỗ, nhà đầu tư dần thận trọng

Phan Anh |

Hiện nay bất động sản tại nhiều khu vực đã có dấu hiệu chững và giảm giá. Đi qua cơn sốt đất, nhiều người đang tìm cách cắt lỗ. Nhà đầu tư mới cũng trở nên thận trọng hơn.

Sẽ có xu hướng bán tháo đất nền do áp lực tài chính?

Anh Huy |

Khi thị trường đang chịu tác động lớn từ dòng tiền khi tình trạng khó tiếp cận được vốn vay và lãi suất đang có xu hướng tăng lên. Có ý kiến cho rằng, tình trạng bán tháo đất nền có thể xảy ra vào giai đoạn cuối năm, nhưng ngược lại nhiều người dự báo nhu cầu đầu tư phân khúc này sẽ hồi phục ngay quý IV này.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Sốt đất đi qua: Vợ đòi ly hôn, nhà sắp bán, gia đình tan nát

Phan Anh |

Sốt đất đi qua, có những người lướt sóng thất bại, người bỏ nghề cò đất, người ôm nợ ngân hàng... nhưng cũng có những gia đình đau đầu vì bỗng nhiên có một khoản tiền lớn. Câu chuyện tưởng như đùa nhưng đang là vấn đề chung của nhiều gia đình có đất bán trong cơn sốt.

Sốt đất đi qua: Chật vật cắt lỗ, nhà đầu tư dần thận trọng

Phan Anh |

Hiện nay bất động sản tại nhiều khu vực đã có dấu hiệu chững và giảm giá. Đi qua cơn sốt đất, nhiều người đang tìm cách cắt lỗ. Nhà đầu tư mới cũng trở nên thận trọng hơn.

Sẽ có xu hướng bán tháo đất nền do áp lực tài chính?

Anh Huy |

Khi thị trường đang chịu tác động lớn từ dòng tiền khi tình trạng khó tiếp cận được vốn vay và lãi suất đang có xu hướng tăng lên. Có ý kiến cho rằng, tình trạng bán tháo đất nền có thể xảy ra vào giai đoạn cuối năm, nhưng ngược lại nhiều người dự báo nhu cầu đầu tư phân khúc này sẽ hồi phục ngay quý IV này.