Đất hồ Yên Sở nghi bị chiếm dụng: Đất là nơi nuôi dê, ngựa, tập kết cần cẩu

Phan Anh - Anh Tuấn |

Trong đất dự án hồ Yên Sở, lãnh đạo phường khẳng định, hiện tại có các công trình, hoạt động sửa chữa xe gồm: Nhà tôn xưởng, chuồng chăn nuôi ngựa, dê, lán tạm, khu vực sửa chữa xe, lung lắp ghép để đúc tượng và tập kết một số máy cẩu, máy xúc.

Lập hàng rào để chống đổ trộm phế thải, lấn chiếm đất

Liên quan đến tuyến bài phản ánh chiếm dụng đất dự án hồ Yên Sở để làm bãi xe tải, UBND phường Yên Sở vừa có công văn trả lời Báo Lao Động.

Theo UBND phường Yên Sở, toàn bộ khu đất được Báo Lao Động phản ánh nằm trên đoạn cuối dòng sông Kim Ngưu, thuộc quy hoạch dự án Khu B công viên Yên Sở.

Đoạn sông này thuộc trách nhiệm quản lý của Xí nghiệp quản lý cụm công tình đầu mối Yên Sở, Công ty TNHH Một thành viên Thoát nước Hà Nội. Hiện tại, đoạn sông trên có công trình, hoạt động sửa chữa xe gồm: Nhà tôn xưởng, chuồng chăn nuôi ngựa, dê, lán tạm, khu vực sửa chữa xe, lung lắp ghép để đúc tượng và tập kết một số máy cẩu, máy xúc.

Từ năm 2012, UBND phường Yên Sở đã phối hợp với để tổ chức triển khai công tác giải phóng mặt bằng với các hộ gia đình, cá nhân có đất. Tuy nhiên, đến nay chủ đầu tư dự án vẫn chưa tiếp tục triển khai công khai công tác giải phóng mặt bằng của dự án.

Video: Bãi xe trái phép hoạt động ngay trong đất dự án hồ Yên Sở.

Đối với phản ánh của người dân về phần đất rộng hàng nghìn m2, đã được quây tôn và trồng cây ở mặt ngoài để lập bến bãi tập kết, cho thuê ôtô trọng tải; UBND phường Yên Sở cho biết, người thuê đất dựng hàng rào để "bảo vệ, chống lấn chiếm, chống đổ phế thải".

"Vị trí dựng hàng rào nằm trên phần diện tích đất nông nghiệp đã giao cho các hộ gia đình, vị trí này nằm sát hồ điều hòa Yên Sở, cách xa khu dân cư Yên Duyên.

Nhân dân đã cho ông Vũ Xuân Trị (Công ty Phương Trị) thuê để sản xuất nông nghiệp, trồng cây keo từ năm 2009. Từ khi cho thuê đất, khu đất được sản xuất nông nghiệp, chủ yếu là trồng keo. Đến tháng 7.2019, thiên tai làm gãy đổ gần hết cây ươm.

Để bảo vệ, chống lấn chiếm, chống đổ phế thải, từ tháng 7.2019, ông Vũ Xuân Trị đã dựng hàng rào tôn chạy dọc theo các đoạn cây bị đổ", công văn nêu rõ.

Cưỡng chế sai phạm

UBND phường Yên Sở cho biết, đã tổ chức ra quân cưỡng chế một số lều lán tạm thời mới phát sinh trong khu vực vào ngày 10.1 và yêu cầu ông Vũ Xuân Trị không được để phương tiện dừng đỗ, không được trông giữ không phép, không được phát sinh thêm công trình, tài sản trên đất".

Hình ảnh bên trong khu đất được người dân phản ánh.
Hình ảnh bên trong khu đất được người dân phản ánh.

Ngoài ra, phường Yên Sở thông tin, phường đã phối hợp cùng Đội Thanh tra xây dựng quận Hoàng Mai ghi nhận toàn bộ các công trình, tài sản có trên đất theo sự chỉ đạo của ông Đỗ Thanh Tùng - Phó Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai hôm 10.3. Toàn bộ khu đất sau kiểm tra đã xác định không lấn chiếm vào lòng hồ điều hòa Yên Sở.

Trước đó, Báo Lao Động nhận được đơn phản ánh của người dân về tình trạng - sau khi hoàn thành dự án hồ Yên Sở (phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) vào năm 2003, hiện một phần đất lưu không (phía sau Trường bắn Yên Sở) đã bị một số cá nhân chiếm dụng, san lấp thành lập bến bãi tập kết, cho thuê ôtô trọng tải.

Theo nghi nhận của phóng viên Lao Động, phần diện tích được cho là đang bị chiếm dụng nằm trong dự án hồ Yên Sở, rộng hàng nghìn m2, đã được quây tôn và trồng cây ở mặt ngoài.

Hàng rào tôn phía trong đường lòng hồ Yên Sở hướng ra đường vành đai được cắt xẻ thành nhiều cổng rộng chừng 3 - 5m để cho xe ra vào. Phía sau cánh cổng được chia ô, thửa rõ ràng, một số phần đất lưu không bị chiếm dụng đang là kho bãi tập kết ôtô, máy móc, cần cẩu tháp. Thời điểm đó, một số cổng mới tiếp tục được dựng lên.

Ngoài ra, trong phần diện tích đất lưu không đã nêu còn xuất hiện thêm hai dãy dài nhà cấp 4 xây dựng úp mặt vào nhau và chia nhỏ riêng biệt từng phòng, có cổng ra vào khác với khu vực cửa vào phía sau hàng rào tôn.

Phan Anh - Anh Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Đất hồ Yên Sở bị chiếm làm bãi xe: UBND quận Hoàng Mai vào cuộc kiểm tra

Anh Tuấn |

Trước thông tin Báo Lao Động đăng tải về nghi vấn chiếm dụng đất sự án hồ Yên Sở, UBND quận Hoàng Mai khẳng định "nếu sai phải xử lý nghiêm".

Ngang nhiên chiếm dụng đất dự án hồ Yên Sở để làm bãi xe tải

Anh Tuấn |

Hàng loạt dấu hiệu sai phạm trong công tác quản lý đất đai tại khu vực đất công thuộc phường Yên Sở (Hoàng Mai - Hà Nội) như chiếm dụng đất khu vực hồ Yên Sở làm bãi xe, đất nông nghiệp bị san lấp phục vụ mục đích riêng...

Tràn lan bãi xe khách tự phát, thách thức cơ quan chức năng

Lưu Hoàng |

Mặt tiền đại lộ, các con hẻm hay khu đô thị ở Nha Trang (Khánh Hòa), nơi nào cũng có thể hình thành bãi đậu xe khách tự phát. Những bãi xe này công nhiên tồn tại, nhưng không bị cơ quan chức năng kiên quyết dẹp bỏ.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Đất hồ Yên Sở bị chiếm làm bãi xe: UBND quận Hoàng Mai vào cuộc kiểm tra

Anh Tuấn |

Trước thông tin Báo Lao Động đăng tải về nghi vấn chiếm dụng đất sự án hồ Yên Sở, UBND quận Hoàng Mai khẳng định "nếu sai phải xử lý nghiêm".

Ngang nhiên chiếm dụng đất dự án hồ Yên Sở để làm bãi xe tải

Anh Tuấn |

Hàng loạt dấu hiệu sai phạm trong công tác quản lý đất đai tại khu vực đất công thuộc phường Yên Sở (Hoàng Mai - Hà Nội) như chiếm dụng đất khu vực hồ Yên Sở làm bãi xe, đất nông nghiệp bị san lấp phục vụ mục đích riêng...

Tràn lan bãi xe khách tự phát, thách thức cơ quan chức năng

Lưu Hoàng |

Mặt tiền đại lộ, các con hẻm hay khu đô thị ở Nha Trang (Khánh Hòa), nơi nào cũng có thể hình thành bãi đậu xe khách tự phát. Những bãi xe này công nhiên tồn tại, nhưng không bị cơ quan chức năng kiên quyết dẹp bỏ.