Đất còn chưa "sạch", đã mở bán đại dự án Senturia Nam Sài Gòn

Long Nguyễn - Trần Khanh |

Mặc dù còn trong giai đoạn thương lượng, đền bù giải phóng mặt bằng, nhưng Công ty CP bất động sản Tiến Phước (Q.5, TP.HCM) đã công khai mở bán dự án Senturia Nam Sài Gòn và theo quảng cáo, đã bán hết veo 108 căn liền kề ở đợt mở bán đầu tiên.

Thời gian gần đây, thông tin về dự án khu dân cư Tiến Phước Nam Sài Gòn (tên thương mại là Senturia Nam Sài Gòn) được chào bán rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng khiến không ít người dân đang sinh sống tại đây lo lắng. Bởi chí ít, họ vẫn còn là chủ sở hữu hợp pháp của những thửa đất lọt thỏm giữa đại dự án này.

Theo giới thiệu, Senturia Nam Sài Gòn có tổng diện tích gần 20ha, tọa lạc trên đường Nguyễn Văn Linh (huyện Bình Chánh), gồm 300 căn nhà phố, 80 căn nhà phố thương mại, cùng 90 căn biệt thự. Chủ đầu tư dự án, Công ty Tiến Phước, cho biết, giai đoạn 1 dự kiến sẽ hoàn thành và giao nhà trong năm 2020.

Thông tin giới thiệu chào bán dự án Senturia Nam Sài Gòn được đăng tải trên web.
Thông tin giới thiệu chào bán dự án Senturia Nam Sài Gòn được đăng tải trên web.

Liên lạc theo số điện thoại được đăng tải công khai trên trang web https://senturia.com.vn, PV Báo Lao Động được một nhân viên xưng tên Nguyễn Thanh Tùng tận tình tư vấn:

"Đợt 1 mở bán tháng 3, dự án đã bán hết 108 căn nhà liền kề, mỗi căn có diện tích 60m2, giá khoảng hơn 6 tỉ/căn. Nếu anh mua thì cho em biết tên, đến tháng 9.2019 mở bán đợt 2, em sẽ liên hệ thông báo, giá bán đợt 2 chắc sẽ cao hơn đợt 1".

Ảnh chụp từ trên cao cho thấy còn rất nhiều nhà dân trong khuôn viên dự án chưa được giải tỏa.
Ảnh chụp từ trên cao cho thấy còn rất nhiều nhà dân trong khuôn viên dự án chưa được giải tỏa.

Ngày 18.4, theo ghi nhận của PV tại khu đất dự án Senturia Nam Sài Gòn, công ty Tiến Phước đã tiến hành quây khoảng 100m rào tôn dọc theo đại lộ Nguyễn Văn Linh. Khu vực được mở bán nằm ở góc cuối của đại dự án, khá vuông vức và mới có đường nội bộ.

Đi sâu vào bên trong, bên cạnh những hộ dân đã nhận tiền đền bù, bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư, vẫn còn nhiều hộ dân sinh sống, buôn bán kinh doanh bình thường. Nhiều căn nhà bê tông kiên cố vẫn chưa được giải tỏa.

Người dân vẫn sinh hoạt bình thường, do chưa thỏa thuận được mức giá bồi thường với chủ đầu tư.
Do chưa thỏa thuận được mức giá bồi thường với chủ đầu tư, người dân vẫn sinh sống bình thường tại khu vực dự án Senturia Nam Sài Gòn.

Một người dân là anh Lê Minh Tân, SN 1985, chia sẻ: "Do chính sách đền bù chưa thỏa đáng nên nhiều hộ dân tại đây vẫn chưa di dời. Chúng tôi sống ở đây từ lâu, giờ bị thu hồi đất, chuyển đi nơi khác sinh sống cũng khó khăn, mức giá đền bù thấp, nhận tiền rồi không biết mua chỗ nào, nhà cửa thì ngày càng mắc, khó mua".

Một hộ dân khác thì cho biết, mong muốn của họ là được lấy đất nền để tái định cư tại chỗ, bởi nếu dời đi thì phải đi thuê nhà trọ, cuộc sống gia đình bị đảo lộn, con cái học hành cũng bị ảnh hưởng. Thời gian qua, chủ đầu tư đã xuống thương thảo nhiều lần nhưng người dân chưa thể đồng ý.

Nhiều căn nhà kiên cố vẫn chưa có dấu hiệu giải tỏa, nhưng chủ đầu tư đã mở bán dự án công khai.
Nhiều căn nhà kiên cố vẫn chưa có dấu hiệu giải tỏa, nhưng chủ đầu tư đã mở bán dự án công khai.

Ngày 22.4, trao đổi với PV Báo Lao Động, bà Phan Thị Thu Thảo - Trưởng phòng Truyền thông Công ty CP Tiến Phước - cho rằng, việc đơn vị mở bán đợt 1 vào tháng 3.2019 là không sai quy định vì tổng thể dự án rất rộng, khu vực mở bán vốn đã được giải phóng mặt bằng xong từ lâu (?!).

Suốt cuộc trao đổi, bà Thảo tránh dùng từ "mua bán" mà nói đó là hoạt động "tiếp thị" và "giữ chỗ". Khi PV ngỏ ý muốn tìm hiểu kỹ hơn tính pháp lý của hoạt động này thì bà Thảo thừa nhận không rõ hợp đồng ký kết ở hình thức gì và hứa sẽ cho kiểm tra lại.

Theo luật sư Nguyễn Danh Huế (Đoàn Luật sư Hà Nội), việc chủ đầu tư mở bán dự án khi chưa giải phóng xong mặt bằng ngoài việc là "hành vi thách thức pháp luật một cách rõ ràng" còn "tiềm ẩn rủi ro cho chính khách hàng".

Vị luật sư nhấn mạnh: "Đất chưa "sạch" thì lấy gì đảm bảo dự án sẽ được triển khai đúng tiến độ cam kết? Điều này đồng nghĩa với việc khách hàng đang cầm đằng lưỡi. Trước đây, cũng nhiều dự án khác chưa giải phóng mặt bằng xong đã vội vã bán "chui" đất nền, bán nhà, hậu quả cuối cùng khách hàng là người lĩnh đủ vì người dân không chịu di dời khiến dự án cứ "đắp chiếu" mãi", tiền chết cứng ở đó mà chẳng thể đòi được".

Long Nguyễn - Trần Khanh
TIN LIÊN QUAN

TPHCM tháo gỡ vướng mắc cho hàng trăm dự án bất động sản

BẢO CHƯƠNG - MINH QUÂN |

Ngày 10.4, tại buổi gặp gỡ các doanh nghiệp bất động sản nhằm tháo gỡ những vướng mắc dẫn đến tình trạng hàng trăm dự án bị ách tắc thời gian qua, lãnh đạo thành phố đã thể hiện rõ quan điểm không thể tiếp tục để mọi việc ngừng trệ kéo dài, không để ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân và doanh nghiệp.

Lãnh đạo TPHCM gỡ “điểm nghẽn” cho doanh nghiệp bất động sản

M.Q-B.C |

Ngày 10.4, lãnh đạo TPHCM đã gặp gỡ các doanh nghiệp bất động sản (BĐS) để lắng nghe nhằm tháo gỡ những vướng mắc về pháp lý và thủ tục hành chính dẫn đến tình trạng ách tắc của nhiều dự án trên địa bàn.

Lừa đảo bán đất, Tổng giám đốc Cty bất động sản bị bắt giam

H.V |

Ngày 3.4, Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an TP Đà Nẵng) đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với bà Nguyễn Thị Bích Thuận - Tổng giám đốc Cty CP đầu tư và phát triển Quảng Đà về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

TPHCM: Cần nhiều giải pháp khơi thông thị trường bất động sản

Theo Văn Dũng/Dân Việt |

Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM khẳng định, thị trường bất động sản sẽ tiếp tục khó khăn hơn nếu không có giải pháp để cải thiện.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Interactive: Bạn có hiểu đúng về cách bày mâm ngũ quả 3 miền?

Nhóm PV |

Bày mâm ngũ quả ngày Tết là nét văn hóa lâu đời của người Việt Nam. Tùy theo vùng miền, mâm ngũ quả lại được bài trí với nhiều loại quả khác nhau. Vậy mâm ngũ quả mỗi miền gồm những quả gì và ý nghĩa của nó là gì, cách chưng ra sao? Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

TPHCM tháo gỡ vướng mắc cho hàng trăm dự án bất động sản

BẢO CHƯƠNG - MINH QUÂN |

Ngày 10.4, tại buổi gặp gỡ các doanh nghiệp bất động sản nhằm tháo gỡ những vướng mắc dẫn đến tình trạng hàng trăm dự án bị ách tắc thời gian qua, lãnh đạo thành phố đã thể hiện rõ quan điểm không thể tiếp tục để mọi việc ngừng trệ kéo dài, không để ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân và doanh nghiệp.

Lãnh đạo TPHCM gỡ “điểm nghẽn” cho doanh nghiệp bất động sản

M.Q-B.C |

Ngày 10.4, lãnh đạo TPHCM đã gặp gỡ các doanh nghiệp bất động sản (BĐS) để lắng nghe nhằm tháo gỡ những vướng mắc về pháp lý và thủ tục hành chính dẫn đến tình trạng ách tắc của nhiều dự án trên địa bàn.

Lừa đảo bán đất, Tổng giám đốc Cty bất động sản bị bắt giam

H.V |

Ngày 3.4, Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an TP Đà Nẵng) đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với bà Nguyễn Thị Bích Thuận - Tổng giám đốc Cty CP đầu tư và phát triển Quảng Đà về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

TPHCM: Cần nhiều giải pháp khơi thông thị trường bất động sản

Theo Văn Dũng/Dân Việt |

Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM khẳng định, thị trường bất động sản sẽ tiếp tục khó khăn hơn nếu không có giải pháp để cải thiện.