Đất chưa có sổ đỏ đem ra kinh doanh được không?

Hiếu Anh |

Hiện nay, ở nhiều địa phương, nhất là vùng nông thôn, miền núi, nhiều mảnh đất của người dân chưa được cấp sổ đỏ. Vậy đối với đất loại này có được đem vào kinh doanh bất động sản được hay không?
Một số mảnh đất của người dân chưa được cấp sổ đỏ
Một số mảnh đất của người dân chưa được cấp sổ đỏ.

Trao đổi với Lao Động, luật gia Nguyễn Thu Trang (Văn phòng Luật sư Hưng Đạo Thăng Long) cho biết, Điều 9, Luật Kinh doanh bất động sản 2014 quy định về điều kiện của bất động sản đưa vào kinh doanh như sau:

1. Nhà, công trình xây dựng đưa vào kinh doanh phải có đủ các điều kiện sau đây:

a) Có đăng ký quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất trong giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất. Đối với nhà, công trình xây dựng có sẵn trong dự án đầu tư kinh doanh bất động sản thì chỉ cần có giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;

b) Không có tranh chấp về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất;

c) Không bị kê biên để bảo đảm thi hành án.

2. Các loại đất được phép kinh doanh quyền sử dụng đất phải có đủ các điều kiện sau đây:

a) Có giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;

b) Không có tranh chấp về quyền sử dụng đất;

c) Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

d) Trong thời hạn sử dụng đất.

Như vậy, căn cứ theo điểm a khoản 2 Điều 9 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 thì đất có giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai (sổ đỏ) là điều kiện tiên quyết. Đất chưa có sổ đỏ thì người dân không thể đem vào kinh doanh bất động sản. Do đó, để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, đối với những mảnh đất có đủ điều mà chưa được cấp sổ đỏ người dân cần hoàn thiện thủ tục để được cấp sổ.

Hiếu Anh
TIN LIÊN QUAN

Bất động sản nghỉ dưỡng có sổ đỏ được săn đón dịp nghỉ lễ 2.9

Hiếu Anh |

Dịp nghỉ lễ 2.9, nhiều người tận dụng đi “săn đất”, trong đó bất động sản nghỉ dưỡng có sổ đỏ được săn tìm nhiều nhất.

Sổ đỏ ép plastic có nguy cơ mất tính pháp lý

Hiếu Anh |

Sổ đỏ là giấy tờ quan trọng. Do đó, để bảo quản, nhiều người mang đi ép plastic. Thế nhưng, việc ép plastic này có thể khiến sổ đỏ mất đi tính pháp lý.

Đất có sổ đỏ chia thế nào khi không còn “sống thử”?

Hiếu Anh |

Hiện nay, nhiều bạn trẻ không kết hôn mà chỉ “sống thử” với nhau. Vậy tài sản, nhất là đất đai đã có sổ đỏ sẽ được chia thế nào nếu như họ “đường ai nấy đi”?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bất động sản nghỉ dưỡng có sổ đỏ được săn đón dịp nghỉ lễ 2.9

Hiếu Anh |

Dịp nghỉ lễ 2.9, nhiều người tận dụng đi “săn đất”, trong đó bất động sản nghỉ dưỡng có sổ đỏ được săn tìm nhiều nhất.

Sổ đỏ ép plastic có nguy cơ mất tính pháp lý

Hiếu Anh |

Sổ đỏ là giấy tờ quan trọng. Do đó, để bảo quản, nhiều người mang đi ép plastic. Thế nhưng, việc ép plastic này có thể khiến sổ đỏ mất đi tính pháp lý.

Đất có sổ đỏ chia thế nào khi không còn “sống thử”?

Hiếu Anh |

Hiện nay, nhiều bạn trẻ không kết hôn mà chỉ “sống thử” với nhau. Vậy tài sản, nhất là đất đai đã có sổ đỏ sẽ được chia thế nào nếu như họ “đường ai nấy đi”?