Danko Group ủng hộ 500 triệu đồng hưởng ứng chương trình "Sóng và máy tính cho em"

Chu Mai |

Vừa qua, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức chương trình tiếp nhận ủng hộ của các doanh nghiệp, doanh nhân hưởng ứng Chương trình “Sóng và máy tính cho em” do Thủ tướng Chính phủ phát động. Danko Group đã ủng hộ chương trình 500 triệu đồng tại lễ phát động chương trình.

Chương trình “Sóng và máy tính cho em” là một chương trình lớn của mọi ngành, mọi cấp và mọi người, mọi doanh nghiệp dành cho ngành Giáo dục, với mục đích hỗ trợ các em học sinh, đặc biệt là các em học sinh đang ở vùng có dịch COVID-19 có điều kiện để học tập trực tuyến hiệu quả. Chương trình ưu tiên hỗ trợ máy tính, dịch vụ viễn thông đối với những học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Phó Tổng Giám đốc Trần Thị Thu Thủy - đại diện Danko Group hưởng ứng chương trình “Sóng và máy tính cho em”. Ảnh: DK
Phó Tổng Giám đốc Trần Thị Thu Thủy - đại diện Danko Group hưởng ứng chương trình “Sóng và máy tính cho em”. Ảnh: DK

Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, trên 1,5 triệu học sinh thiếu thiết bị học tập trực tuyến. Nhiều gia đình khó khăn học sinh thiệt thòi hơn các bạn đồng trang lứa không có cơ hội học tập. Ở vùng sâu vùng xa, học sinh dựng lán học trên đỉnh đồi để hứng sóng học tập.

Ông Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Chương trình. Ảnh: Danko
Ông Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Chương trình. Ảnh: Danko

Hoạt động ủng hộ chương trình “Sóng và Máy tính cho em” của Danko Group thể hiện tinh thần nhân văn sâu sắc, gieo mầm yêu thương, góp phần chung tay cùng cả cộng đồng xã hội chăm lo cho thế hệ tương lai của đất nước, đặc biệt là trẻ em tại những khu vực khó khăn.

Ông Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp nhận ủng hộ của các doanh nghiệp, doanh nhân cho Chương trình “Sóng và máy tính cho em“. Ảnh: Danko
Ông Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp nhận ủng hộ của các doanh nghiệp, doanh nhân cho Chương trình “Sóng và máy tính cho em“. Ảnh: Danko

Song song với hoạt động kinh doanh, Danko Group luôn lấy nhân văn làm giá trị cốt lõi, mọi hoạt động, dịch vụ của tập đoàn luôn đi kèm những cam kết về đạo đức, sự chuyên nghiệp và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng.

Thời gian qua, Danko Group đã có rất nhiều hoạt động nhân văn ý nghĩa khắp các tỉnh, thành như trao học bổng cho Trường ĐHKH&NV (2 tỉ đồng); Trường mầm non Quảng Giao và Trường tiểu học và THCS Nguyễn Xuân Nguyên, Thanh Hóa (300 triệu đồng); hỗ trợ thường xuyên hàng tháng cho 20 hộ nghèo xã Quảng Giao, Thanh Hóa (240 triệu đồng/năm); trao hơn 3 tỷ đồng quà Tết năm 2020 cho người nghèo huyện Quảng Xương (Thanh Hóa), xã Vĩnh Hưng (Long An), Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc, huyện Phú Lương và Võ Nhai (Thái Nguyên)…. cùng rất nhiều hoạt động thiện nguyện khác.

Đặc biệt, khi đại dịch COVID-19 bùng phát, Danko Group đã ủng hộ, hỗ trợ công tác phòng chống dịch tại các địa phương như Thái Nguyên, Hà Nam, Tuyên Quang, Bắc Giang, Hải Dương, Thanh Hóa… với số tiền lên đến gần 10 tỉ đồng. Đây là những hoạt động thường niên mang ý nghĩa nhân văn của Quỹ từ thiện "Trái tim Danko".

Chu Mai
TIN LIÊN QUAN

Danko Group chung tay cùng công tác phòng chống dịch tỉnh Thanh Hóa

Mai Mai |

Tiếp nối những hoạt động chung tay phòng chống dịch COVID-19, ngày 30.8.2021, đại diện Ban lãnh đạo Danko Group đã trao tặng 1 xe cứu thương và 10.000 bộ kit test nhanh COVID-19 cho tỉnh Thanh Hoá nhằm góp sức trong cuộc chiến đẩy lùi dịch bệnh.

Danko Group ủng hộ 500 triệu đồng cùng Bắc Giang chống dịch COVID-19

Mai Mai |

Sáng 17.5.2021, Danko Group vừa trao ủng hộ 500 triệu đồng cho Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Gang nhằm góp sức cùng Bắc Giang trong cuộc chiến đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Danko Group chung tay cùng công tác phòng chống dịch tỉnh Thanh Hóa

Mai Mai |

Tiếp nối những hoạt động chung tay phòng chống dịch COVID-19, ngày 30.8.2021, đại diện Ban lãnh đạo Danko Group đã trao tặng 1 xe cứu thương và 10.000 bộ kit test nhanh COVID-19 cho tỉnh Thanh Hoá nhằm góp sức trong cuộc chiến đẩy lùi dịch bệnh.

Danko Group ủng hộ 500 triệu đồng cùng Bắc Giang chống dịch COVID-19

Mai Mai |

Sáng 17.5.2021, Danko Group vừa trao ủng hộ 500 triệu đồng cho Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Gang nhằm góp sức cùng Bắc Giang trong cuộc chiến đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.