Dân xây nhà trái phép, không thể xử phạt hay dỡ bỏ là xong

THUỲ TRANG |

Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường Đà Nẵng cho rằng, việc xử lý xây dựng nhà trái phép của người dân trên đất nông nghiệp xen lẫn khu dân cư không thể chỉ xử phạt, tháo dỡ. Bởi, bức xúc về nhà ở tại Đà Nẵng rất cao, trong khi nhà ở xã hội không đáp ứng được.

Lãng phí đất nông nghiệp không sản xuất được

Trước phản ánh của ông Nguyễn Đình Thu, xã Hoà Nhơn, huyện Hoà Vang, Đà Nẵng về việc hiện trên địa bàn có trên 50ha đất nông nghiệp không sản xuất được. Nguyên nhân là do bị bồi lấp đất đá trong quá trình khai thác và triển khai các dự án làm lấp mương tưới tiêu.

Điều này dẫn đến sự lãng phí tài nguyên. Mặc dù thành phố đã có chủ trương thu hồi nhưng qua theo dõi nhiều năm, người dân thấy việc triển khai quá chậm, chưa có lộ trình cụ thể.

Trao đổi về vấn đề này, ông Tô Văn Hùng - Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường TP.Đà Nẵng cho biết, đất nông nghiệp không sản xuất được là vấn đề nóng từ những năm qua. Sở là cơ quan chủ trì, tham mưu cho thành phố xây dựng đề án khắc phục những khu đất nông nghiệp không sản xuất được và đã trình UBND thành phố hồi tháng 8, dự kiến sẽ phê duyệt trong tháng 10 năm nay.

Ông Hùng nêu rõ, đề án phân biệt đất nông nghiệp không sản xuất được nằm ngoài các dự án thì sẽ tiếp cận là phải khôi phục lại sản xuất bằng cách làm lại hệ thống kênh mương nội đồng, vận động người dân quay lại sản xuất.

Đối với loại đất không thể khắc phục được thì tiếp cận bằng những dự án để triển khai phù hợp với quy hoạch chung.

Một loại khác là đất nông nghiệp không sản xuất được nằm trong ranh giới dự án. Nếu đất này đã có dự án thì đề nghị các ban quản lý dự án tập trung triển khai việc thu hồi đền bù. Nếu đất chỉ nằm trong diện phê duyệt ranh giới quy hoạch thì thành phố cần rà soát lại, cái nào không còn phù hợp thì đưa ra khỏi danh mục để người dân chuyển đổi mục đích.

Cân nhắc cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng

Đặc biệt, loại đất nông nghiệp không sản xuất được gây bức xúc cho người dân là đất nông nghiệp nằm xen lẫn khu dân cư mà nhiều năm qua đã dẫn đến tình trạng người dân xây nhà trái phép.

“Chúng ta cần tiếp cận tổng thể rằng, nguyên nhân sâu xa việc xây dựng nhà trái phép là nhu cầu cấp bách về nhà ở. Đà Nẵng là đô thị có tốc độ đô thị hoá rất nhanh và lượng dân nhập cư cao, nhu cầu nhà ở lớn nhưng nhà ở xã hội hiện nay chưa được đáp ứng. Người dân thì không đủ khả năng mua đất được hình thành từ các dự án bất động sản, điều này dẫn đến việc xây nhà ở trái phép, lấn chiếm…

Ở đây cũng có sự hậu thuẫn của cán bộ quản lý, đầu nậu thu gom đất nông nghiệp, xây dựng rồi bán. Giải pháp của Sở là cần rà soát lại những khu đất này, nếu như phù hợp với đề án quy hoạch chung đồng thời đảm bảo các hạ tầng kỹ thuật, xã hội thì tính toán cho người dân chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Tuy nhiên, vấn đề này phải hết sức cân nhắc để tránh việc hợp thức hoá xây dựng trái phép, tạo cơ hội cho các cá nhân lợi dụng cơ hội trục lợi, làm trái pháp luật.

Ngược lại, chính quyền cũng sẽ phải kiên quyết thu hồi với những khu vực không đảm bảo những yêu cầu trên. Làm được như vậy mới có thể giải quyết được các vấn đề xã hội, trật tự chứ xây nhà trái phép không phải là xử phạt, tháo dỡ là xong”.

Có ý kiến thêm về vấn đề này, ông Lương Nguyễn Minh Triết - Chủ tịch Hội đồng nhân dân TP.Đà Nẵng đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường, các địa phương liên quan và UBND thành phố nêu rõ tiến độ xử lý, phân kỳ đầu tư cụ thể cho từng khu đất để có cơ sở phê duyệt đề án và triển khai thực hiện.

Đối với các khu đất sau khi rà soát có vị trí không nằm trong ranh giới quy hoạch của các dự án, nhưng bị ảnh hưởng của các dự án khác nên không sản xuất được, đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, tuyên truyền, vận động nhân dân khôi phục sản xuất, khuyến khích và hỗ trợ người dân áp dụng mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao; đầu tư hệ thống kênh mương nội đồng để đảm bảo nguồn nước tưới tiêu, đảm bảo điều kiện sản xuất an toàn, bền vững; tăng cường quản lý, chống xây dựng trái phép.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Chưa có xe khách nào ở Đà Nẵng lăn bánh trong ngày đầu hoạt động trở lại

Thanh Chung |

Dù Bến xe Trung tâm Đà Nẵng đã được hoạt động trở lại, tuy nhiên không có hành khách, xe khách nằm im lìm. Các nhà xe chưa dám mở cửa đón khách trở lại do nhiều địa phương chưa có quy định về vận chuyển hành khách cụ thể.

Dấu hiệu buông lỏng quản lý, lấn chiếm đất xây nhà trái phép ở Quảng Bình

PHI LONG - ĐÀO HỒNG |

Báo Lao Động nhận được phản ánh về việc nhiều trường hợp tại xã Quảng Phú (huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) ngang nhiên lấn chiếm, xây dựng nhà ở khi chưa được cơ quan có đủ thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (QSDĐ).

Xây dựng dự án điện mặt trời mái nhà trái phép trên trang trại ở Quảng Ngãi

Thanh Chung |

Dù chưa được phê duyệt điều chỉnh và có biên bản yêu cầu tạm dừng thi công nhưng dự án trang trại tổng hợp kết hợp với điện mặt trời mái nhà ở Quảng Ngãi vẫn được thực hiện.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Chưa có xe khách nào ở Đà Nẵng lăn bánh trong ngày đầu hoạt động trở lại

Thanh Chung |

Dù Bến xe Trung tâm Đà Nẵng đã được hoạt động trở lại, tuy nhiên không có hành khách, xe khách nằm im lìm. Các nhà xe chưa dám mở cửa đón khách trở lại do nhiều địa phương chưa có quy định về vận chuyển hành khách cụ thể.

Dấu hiệu buông lỏng quản lý, lấn chiếm đất xây nhà trái phép ở Quảng Bình

PHI LONG - ĐÀO HỒNG |

Báo Lao Động nhận được phản ánh về việc nhiều trường hợp tại xã Quảng Phú (huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) ngang nhiên lấn chiếm, xây dựng nhà ở khi chưa được cơ quan có đủ thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (QSDĐ).

Xây dựng dự án điện mặt trời mái nhà trái phép trên trang trại ở Quảng Ngãi

Thanh Chung |

Dù chưa được phê duyệt điều chỉnh và có biên bản yêu cầu tạm dừng thi công nhưng dự án trang trại tổng hợp kết hợp với điện mặt trời mái nhà ở Quảng Ngãi vẫn được thực hiện.