Dân vùng lõi dự án sân bay Long Thành: Chờ từng ngày di dời tới nơi ở mới

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI - Ngày 11.11, phóng viên báo Lao Động trở lại vùng lõi dự án sân bay Long Thành - nơi mà gần như 100% hộ dân thuộc diện giải toả trắng, nhường đất để xây dựng sân bay. Theo ghi nhận của phóng viên, những người dân còn lại tại đây vẫn đang mong chờ từng ngày để di dời tới nơi ở mới.

Bà Nguyễn Thị Hương (60 tuổi, ngụ ấp Suối Trầu, xã Bình Sơn, huyện Long Thành) mấy tháng nay do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 vẫn chưa thể di dời tới nơi ở mới. Gia đình bà Hương đã sinh sống ở ấp Suối Trầu (trước đây là xã Suối Trầu) gần 10 năm nay, sinh sống bằng nghề trồng mỳ trên 2 sào đất nông nghiệp. Sau khi nhường đất để phục vụ dự án sân bay Long Thành, gia đình bà được Nhà nước cấp đất tái định cư tại khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn.
Bà Nguyễn Thị Hương (60 tuổi, ngụ xã Suối Trầu, nay là xã Bình Sơn, huyện Long Thành) mấy tháng nay do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 vẫn chưa thể di dời tới nơi ở mới. Gia đình bà Hương đã sinh sống ở xã Suối Trầu gần 10 năm nay, sinh sống bằng nghề trồng sắn trên 2 sào đất nông nghiệp. Sau khi nhường đất để phục vụ dự án sân bay Long Thành, gia đình bà được Nhà nước cấp đất tái định cư tại khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn.
Bà Hương cho biết: Tôi đang rất mong mỏi được sớm di dời tới nơi ở mới, để tìm kiếm công việc mới, nhằm ổn định cuộc sống. “Hai hộ dân sinh sống bênh cạnh nhà tôi đều đã di dời tới nơi ở mới rồi, nhưng gia đình tôi vẫn đang chờ đợi để di dời tới nơi ở mới”.
Bà Hương cho biết: "Tôi đang rất mong mỏi được sớm di dời tới nơi ở mới, để tìm kiếm công việc mới, nhằm ổn định cuộc sống. Hai hộ dân sinh sống bên cạnh nhà tôi đều đã di dời tới nơi ở mới rồi, nhưng gia đình tôi vẫn đang chờ đợi để di dời tới nơi ở mới”.
 
Bà Nguyễn Thị Hai (80 tuổi) có nhà ngay mặt tiền đường nhựa tại xã Suối Trầu. Bà được cấp 250m2 đất nhà vườn tại khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn. Tuy nhiên, do dịch bệnh, đến nay, gia đình bà vẫn chưa thể di dời tới nơi ở mới. Con gái bà Hai làm công nhân tại khu công nghiệp Lộc An - Bình Sơn cũng nhận được lô đất tái định cư tại khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn. “Vợ chồng tôi đã lớn tuổi, mong sớm được di dời tới nơi ở mới để an hưởng tuổi già” - bà Hai nói.
Bà Hai cho biết, dù chưa nhận tiền nhưng nhiều nhà thầu xây dựng cũng đã tới chào mời gia đình bà để xây dựng nhà cửa tại nơi ở mới. “Vợ chồng tôi đã lớn tuổi, mong sớm được di dời tới nơi ở mới để an hưởng tuổi già” – bà Hai nói.
Dù chưa nhận tiền đền bù hỗ trợ nhưng nhiều nhà thầu xây dựng cũng đã tới chào mời gia đình bà Hai để xây dựng nhà cửa tại nơi ở mới. Thậm chí, nhiều biển quảng cáo các dịch vụ dọn nhà, thiết kế nhà... cũng được dán ngay tường nhà bà Hai.
Theo ghi nhận của phóng viên, các công trình hạ tầng tại đây đã bắt đầu xuống cấp, người dân cũng chỉ mong sớm được di dời tới nơi ở mới để ổn định cuộc sống.
Theo UBND tỉnh Đồng Nai, trong phạm vi 5.000ha phục vụ xây dựng sân bay Long Thành, đến thời điểm này, Đồng Nai đã thực hiện thu hồi diên tích hơn 3.800ha, đạt khoảng 77%. Tuy nhiên, hiện nay, tỉnh Đồng Nai mới thực hiện giao đất đợt 1 với diện tích đất gần 1.300ha. Ông Cao Tiến Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai - cho biết, đã yêu cầu huyện Long Thành phải tập trung hoàn thành việc chi trả tiền đền bù, hỗ trợ cho tất cả người dân vùng dự án trong năm 2021.
Con đường chính dẫn vào ấp Suối Trầu – vùng lõi dự án sân bay Long Thành, hàng caosu hai bên đường đã được đốn hạ, phía xa có thể nhìn thấy khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn.
Con đường chính dẫn vào ấp Suối Trầu - vùng lõi dự án sân bay Long Thành, hàng caosu hai bên đường đã được đốn hạ, phía xa có thể nhìn thấy khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn.
Trong khi đó, tại khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn đã có hơn 100 hộ dân xây dựng nhà cửa, hoạt động tại đây rất sôi động.
Trong khi đó, tại khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn, đã có hơn 100 hộ dân xây dựng nhà cửa, hoạt động tại đây rất sôi động, hàng loạt biệt thự, nhà vườn mọc lên nhanh chóng. Theo quy hoạch, khu tái định Lộc An - Bình Sơn rộng 282ha, được bố trí 5.000 lô tái định cư. Tất cả người dân nằm trong dự án sân bay Long Thành bị giải tỏa có nhu cầu tái định cư thì được bố trí tại đây.
HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Tìm mọi giải pháp đảm bảo hoàn thành sân bay Long Thành vào đầu năm 2025

Vương Trần |

Dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành với quy mô vốn khoảng 5 tỉ USD (hơn 109.000 tỉ đồng) là một trong những dự án trọng điểm quốc gia. Phó Thủ tướng Lê Văn Thành nêu rõ, quyết tâm hoàn thành dự án này vào đầu năm 2025.

Nóng Sài Gòn: Biệt thự, nhà phố... mọc lên bên dự án sân bay Long Thành

NGUYỄN ĐĂNG - THANH VŨ |

TPHCM - Mở lại các tuyến xe buýt; Tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân trở lại làm việc học tập; Bình Dương đẩy mạnh xây dựng thành phố thông minh; Biệt thự, nhà phố... mọc lên bên dự án sân bay Long Thành là những thông tin đáng chú ý nhất trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 22.10.

“Làng” biệt thự, nhà phố mọc lên bên dự án sân bay Long Thành

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Từ một vùng đất chỉ toàn là cây caosu già cỗi, thì nay đã trở thành một “siêu đô thị” nằm trong thành phố sân bay tương lai. Đó là khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn (huyện Long Thành, Đồng Nai), dành cho những người dân bị giải toả để dành đất xây dựng sân bay Long Thành.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Tìm mọi giải pháp đảm bảo hoàn thành sân bay Long Thành vào đầu năm 2025

Vương Trần |

Dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành với quy mô vốn khoảng 5 tỉ USD (hơn 109.000 tỉ đồng) là một trong những dự án trọng điểm quốc gia. Phó Thủ tướng Lê Văn Thành nêu rõ, quyết tâm hoàn thành dự án này vào đầu năm 2025.

Nóng Sài Gòn: Biệt thự, nhà phố... mọc lên bên dự án sân bay Long Thành

NGUYỄN ĐĂNG - THANH VŨ |

TPHCM - Mở lại các tuyến xe buýt; Tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân trở lại làm việc học tập; Bình Dương đẩy mạnh xây dựng thành phố thông minh; Biệt thự, nhà phố... mọc lên bên dự án sân bay Long Thành là những thông tin đáng chú ý nhất trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 22.10.

“Làng” biệt thự, nhà phố mọc lên bên dự án sân bay Long Thành

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Từ một vùng đất chỉ toàn là cây caosu già cỗi, thì nay đã trở thành một “siêu đô thị” nằm trong thành phố sân bay tương lai. Đó là khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn (huyện Long Thành, Đồng Nai), dành cho những người dân bị giải toả để dành đất xây dựng sân bay Long Thành.