Dân đỏ mắt tìm nhà toàn số chẵn, số nhảy cóc giữa lòng Đà Nẵng

Hữu Long |

Tại quận Cẩm Lệ, huyện Hòa Vang (TP.Đà Nẵng) xuất hiện tình trạng số nhà được cấp lộn xộn, không theo quy chuẩn. Có tuyến đường được đánh số nhà toàn số chẵn, cũng có tuyến đường lại được đánh số bị trùng và nhảy cóc. Việc này khiến người dân và cơ quan công quyền gặp phiền toái.

Bi hài cơ quan nhà nước cấp trùng số nhà dân

Đầu năm 2021, trụ sở mới của BHXH quận Cẩm Lệ được chuyển về địa chỉ số 91, đường Nguyễn Phước Tần (phường Hòa Thọ Đông). Chuyện không có gì đáng nói cho đến một ngày, ông T. (xin giấu tên) người dân ở phường, đùng đùng lên đòi gặp lãnh đạo BHXH quận Cẩm Lệ để phản ánh việc cơ quan bảo hiểm "quấy rầy người dân".

Số 91, Nguyễn Phước Tần được cấp cho cả người dân và cơ quan bảo hiểm quận Cẩm Lệ. Ảnh: HL
Số 91, Nguyễn Phước Tần được cấp cho cả người dân và cơ quan bảo hiểm quận Cẩm Lệ. Ảnh: HL

Thì ra, ông T. vốn sinh sống yên ổn tại số nhà 91, đường Nguyễn Phước Tần. Và khi cơ quan BHXH quận Cẩm Lệ vừa chuyển về trụ sở lại có địa chỉ trùng với số nhà ông T.

Ông Nguyễn Phú Bảo – Giám đốc BHXH quận Cẩm Lệ kể, ông T. lên cơ quan bắt đền vì đầu năm 2021 đến nay, các văn bản, hồ sơ từ khắp nơi đều gửi dồn dập về địa chỉ nhà ông. Ông T. trách, cơ quan bảo hiểm "bốc" số 91, đường Nguyễn Phước Tần - trùng với nhà ông, khiến cuộc sống của ông bị xáo trộn.

“Làm việc với ông T. chúng tôi liên tục giải thích, trụ sở BHXH quận Cẩm Lệ được Chủ tịch phường Hòa Thọ Đông ký quyết định cấp số 91 đường Nguyễn Phước Tần rõ ràng – ông Nguyễn Phú Bảo nhớ lại.

Câu chuyện cấp trùng số nhà không phải hiếm gặp ở thành phố Đà Nẵng. Như nhà cửa trên đường Nguyễn Phước Tần từ lâu được đánh số nhà lộn xộn, nhảy cóc không theo quy định nào.

Cụ thể, đầu đường Nguyễn Phước Tần phía được đánh số chẵn bắt đầu với số 2,4 nhưng các nhà liền kề lại là số 28,30,32,34,36. Nối tiếp số nhà 36 là số nhà 40 và sau đó lại nhảy cóc qua số nhà 38. Hay như phía được đánh số lẻ đoạn giao với đường Lê Đại Hành không có số 1,3,5,7... mà bắt đầu là số 17 đến 19,21; kề bên số 21 lại là số 7.

Đường Cao Bá Đạt toàn được đánh số chẵn. Ảnh: HL
Đường Cao Bá Đạt toàn được đánh số chẵn. Ảnh: HL

Không chỉ xuất hiện tình trạng đánh số nhà nhảy cóc mà nhiều tuyến đường khác còn xuất hiện tình trạng nhà được đánh toàn số chẵn. Đơn cử như tuyến đường đường Cao Bá Đạt (xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang), nhà cửa 2 bên đường đều được đánh số chẵn.

Lỗi lịch sử để lại?

Trước bất cập trong việc đánh số nhà, ông Nguyễn Phước Sơn – Chủ tịch UBND phường Hòa Thọ Đông cho rằng, nguyên nhân của tình trạng trên là do lịch sử để lại. Như đường Nguyễn Phước Tần, vốn được đánh số nhà đúng quy định. Sau này, đường Nguyễn Phước Tần bị chia cắt địa giới hành chính thuộc 2 phường Hòa Phát và phường Hòa Thọ (cũ).

"Sau khi nhập về phường Hòa Phát, đường Nguyễn Phước Tần được đổi lại thành đường Đông Thạnh 3. Riêng phường Hòa Thọ, chúng tôi không thay đổi số nhà nên mới có chuyện số cao, số thấp ở đường Nguyễn Phước Tần” – ông Sơn nói và cho biết trong tuần này, chính quyền sẽ mời dân họp để lấy ý kiến về việc đánh số nhà.

Còn tại địa chỉ số 91, đường Nguyễn Phước Tần, ông Nguyễn Phước Sơn cho biết, địa chỉ này được cấp cho BHXH quận Cẩm Lệ là đúng theo số lô đất. Riêng nhà ông T. là có lý do lịch sử như đã kể ở trên nên chính quyền sẽ sớm điều chỉnh.

Còn đại diện UBND xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang cho biết, việc cấp số nhà chẵn, lẻ được thực hiện theo quy định của thành phố. Tuy nhiên, riêng xã Hòa Châu có một số tuyến đường đặc thù theo hình chữ U. Như tuyến đường Cao Bá Đạt sẽ được đánh số nhà theo thứ tự 2,4,6,8… ở cả 2 hướng.

"Tuyến đường Cao Bá Đạt có chiều dài hình chữ U nên chính quyền linh động đánh số nhà chẵn từ thấp đến cao" - đại diện xã Hòa Châu giải thích.

Đường Cao Bát Đạt được chính quyền đánh số nhà toàn số chẵn vì có hình chữ U. Ảnh: HL
Đường Cao Bá Đạt được chính quyền đánh số nhà toàn số chẵn vì có hình chữ U. Ảnh: HL

Năm 2019, UBND TP Đà Nẵng ban hành quy định đánh số nhà. Cụ thể, chiều đánh số nhà được thực hiện theo hướng từ Bắc xuống Nam, từ Đông sang Tây, từ Đông Bắc sang Tây Nam, từ Đông Nam sang Tây Bắc.


Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Đại biểu Quốc hội: Đặt tên đường, số nhà đến Google map cũng không nhận ra

Hà Vương Chung |

Sáng 16.11, thảo luận về dự án Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XIV, đại biểu Nguyễn Anh Trí (Đoàn Hà Nội) cho rằng, hiện nay việc đặt tên đường, số nhà rất lộn xộn, tùy tiện, rối rắm, đến Google map cũng không thể nhận ra.

Đặt tên đường, đánh số nhà: Mỗi nước, mỗi thời mỗi khác

Thụy Bất Nhi - Tường Minh |

Đường có tên, nhà có số, đó là tiêu chí cơ bản khác biệt giữa đô thị và vùng nông thôn. Nhưng đô thị đánh số nhà ra sao và định danh đặt tên đường thế nào, hóa ra mỗi quốc gia, mỗi thời đại lại có một sự sai khác.

Khánh Hoà: Nhiều địa phương chưa báo cáo cấp giấy chứng nhận số nhà

Lưu Hoàng |

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa yêu cầu các địa phương đẩy nhanh việc cấp giấy chứng nhận số nhà cho các trường hợp gắn biển số nhà theo quy định.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Đại biểu Quốc hội: Đặt tên đường, số nhà đến Google map cũng không nhận ra

Hà Vương Chung |

Sáng 16.11, thảo luận về dự án Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XIV, đại biểu Nguyễn Anh Trí (Đoàn Hà Nội) cho rằng, hiện nay việc đặt tên đường, số nhà rất lộn xộn, tùy tiện, rối rắm, đến Google map cũng không thể nhận ra.

Đặt tên đường, đánh số nhà: Mỗi nước, mỗi thời mỗi khác

Thụy Bất Nhi - Tường Minh |

Đường có tên, nhà có số, đó là tiêu chí cơ bản khác biệt giữa đô thị và vùng nông thôn. Nhưng đô thị đánh số nhà ra sao và định danh đặt tên đường thế nào, hóa ra mỗi quốc gia, mỗi thời đại lại có một sự sai khác.

Khánh Hoà: Nhiều địa phương chưa báo cáo cấp giấy chứng nhận số nhà

Lưu Hoàng |

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa yêu cầu các địa phương đẩy nhanh việc cấp giấy chứng nhận số nhà cho các trường hợp gắn biển số nhà theo quy định.