VIẾT TIẾP VỤ “CHO CHÍNH QUYỀN MƯỢN ĐẤT LÀM TRỤ SỞ RỒI... MẤT?”:

Dân đang khiếu nại, thành phố đã cấp đất cho phường

NAM DƯƠNG |

Báo Lao Động số ra ngày 6.9 có bài “Cho chính quyền mượn đất làm trụ sở rồi... mất?”, phản ánh trường hợp bà Đinh Thị Anh (sinh năm 1934, ở khu phố 2, phường Tân Phú, quận 7, TP.Hồ Chí Minh), có đơn khiếu nại gửi đến nhiều cơ quan chức năng và Báo Lao Động suốt gần 20 năm nay về việc gia đình bà cho mượn đất xây dựng trụ sở văn phòng bảo vệ khu phố, nhưng sau đó không được trả lại.

Đã cấp cho phường

Quá trình khiếu nại của bà Anh, ngày 3.3.2003, Văn phòng HĐND và UBND Quận 7 đã có thông báo số 41/TB-VP, trong đó có ý kiến của ông Tô Đại Phong - Phó Chủ tịch UBND Quận 7 khi đó, chỉ đạo UBND Phường Tân Phú tổ chức họp tổ dân phố để xác định nguồn gốc đất mà ông Trần Văn Cần (chồng bà Anh, hiện đã chết năm 2007 - PV) xin được quản lý, sử dụng phần đất trên với lý do đây là đất của gia đình ông Cần được cha ông để lại, sau đó cho mượn để xây trụ sở văn phòng bảo vệ khu phố, nhưng bị tranh chấp. Tuy nhiên, từ đó đến nay, Phường Tân Phú chưa họp tổ dân phố để xác minh nguồn gốc đất và gia đình bà Anh vẫn tiếp tục khiếu nại đến nhiều nơi.

Điều bất ngờ lớn nhất là mặc dù gia đình bà Anh liên tục khiếu nại từ nhiều năm nay, chưa được giải quyết thỏa đáng, nhưng mới đây, sau khi báo Lao Động đăng bài phản ánh vụ việc, ngày 18.10, bà Anh đến phường khiếu nại tiếp thì mới “tá hỏa” khi được biết mảnh đất trên đã được UBND TP.Hồ Chí Minh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử dụng nhà ở cho UBND phường Tân Phú từ ngày 31.12.2013. Đồng thời, cán bộ Phường Tân Phú cũng hướng dẫn bà Anh liên hệ với UBND TP.Hồ Chí Minh để khiếu nại.

Lãnh đạo phường phớt lờ pháp luật?

Một điều rất đáng nói trong vụ việc này là phường Tân Phú không biết vì sao đã né tránh, không trả lời, cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định của pháp luật. Ngày 27.8, chúng tôi đã đến UBND phường Tân Phú để tìm hiểu thông tin.

Ông Nguyễn Tấn Đạt - nhân viên văn thư của phường Tân Phú - đã photo đơn của bà Anh, tài liệu và ghi lại số điện thoại di động của chúng tôi “để báo cáo với lãnh đạo phường trả lời, vì các anh đến đột xuất”. Nhưng sau đó, UBND phường Tân Phú không có phản hồi.

Sau khi Báo Lao Động đăng bài báo nói trên vào ngày 6.9, thì đến ngày 10.9, ông Huỳnh Hữu Phúc - cán bộ địa chính của Phường Tân Phú - đã gọi điện thoại đề nghị chúng tôi cho thời gian khoảng 2 tuần chuẩn bị hồ sơ và lãnh đạo phường sẽ trả lời báo chí. Tôn trọng lời đề nghị trên, chúng tôi đã chờ đợi, nhưng một lần nữa, phía Phường Tân Phú vẫn không có hồi âm.

Ngày 15.10, chúng tôi gọi điện thoại lại cho ông Phúc để hỏi về việc trả lời cho báo chí liên quan đến đơn khiếu nại của người dân, ông Phúc tiếp tục cho biết sẽ báo cáo lãnh đạo phường, nhưng đến nay Phường Tân Phú cũng không trả lời. Sáng 28.10, chúng tôi liên hệ lại với ông Đạt, ông Đạt cho biết “đã chuyển hồ sơ đến lãnh đạo phường từ lâu rồi và để nhắc lại lãnh đạo phường”.

Trong khi đó, Khoản 5, Điều 38 Luật Báo chí 2016, có hiệu lực từ 1.1.2017, quy định: “Cơ quan hành chính nhà nước có trách nhiệm cử người phát ngôn, thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí định kỳ và đột xuất, bất thường”. Cụ thể hóa điều này, Điểm c, Khoản 1, Điều 2 Nghị định 09/2017/NĐ-CP quy định chi tiết trách nhiệm phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước, trong đó có UBND cấp phường, xã. Như vậy, không hiểu UBND Phường Tân Phú không biết quy định của pháp luật hoặc biết mà lờ đi, né tránh trả lời cho cơ quan báo chí?

NAM DƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Rao bán dự án “ma”, nữ giám đốc Công ty Angel Lina bị bắt

TRẦN KHANH |

Tối ngày 1.11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Thị Tuyết Nhung (sinh năm 1981) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Diễn biến mới vụ Phó Chủ tịch HĐND quận Thủ Đức xây nhà không phép

M.Q |

UBND TP.Hồ Chí Minh đề nghị HĐND TP.Hồ Chí Minh xem xét, tổ chức giám sát đối với việc xử lý, cưỡng chế tháo dỡ công trình vi phạm liên quan đến ông Lê Hữu Thành - Phó Chủ tịch HĐND quận Thủ Đức.

TP.HCM: Hệ lụy nào khi dự án nhà ở giảm, giá tăng?

Thế Lâm |

Các báo cáo gần đây từ Sở Xây dựng TP.HCM cũng như Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) đều cho thấy số dự án nhà ở giảm trong ba năm từ 2017-2019. Và đó được cho là nguyên nhân chính khiến giá nhà ở tăng mạnh trong thời gian qua.

Chuyện dở khóc, dở cười của những người chăm sóc thú cưng ngày Tết

PHẠM ĐÔNG - THU HIỀN |

Khi Tết đến xuân về, mọi người được quây quần bên gia đình thì những người chăm sóc thú cưng vẫn phải làm luôn chân, quanh quẩn bên những chú chó, mèo. Cũng từ đây đã xuất hiện những câu chuyện thú vị, hài hước và cảm động.

VPF lên tiếng về tranh cãi quảng bá tài trợ của Hoàng Anh Gia Lai

AN NGUYÊN |

Ông Nguyễn Minh Ngọc - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã có những chia sẻ xoay quanh tranh cãi về việc quảng bá cho tài nhà trợ của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai tại V.League 2023.

Ngư dân Quảng Nam đón giao thừa trên biển: Nhớ nhà, nhớ con lắm chứ

Nguyễn Linh |

Những ngày cận tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các ngư dân Quảng Nam hối hả chuyển lương thực, nước uống xuống tàu để chuẩn bị một chuyến vươn khơi xuyên Tết.

Kỳ vọng về những thay đổi trong chính sách bán lẻ xăng dầu

Anh Tuấn |

Các chuyên gia kinh tế cho rằng, dự báo 2023 sẽ là năm tiếp tục khó khăn với thị trường xăng dầu nên chúng ta cần có giải pháp ứng phó mang tính dài hạn và bền vững để tránh những cú sốc cho nền kinh tế. Trong đó, mấu chốt là cần phải thay đổi những chính sách bán lẻ xăng dầu.

Đề xuất sửa đổi một số thông tin trên thẻ căn cước công dân gắn chip

Việt Dũng |

Trong dự thảo Luật Căn cước công dân (sửa đổi), Bộ Công an đã đề xuất thay đổi một số thông tin trên mặt trước và mặt sau của thẻ căn cước.

Rao bán dự án “ma”, nữ giám đốc Công ty Angel Lina bị bắt

TRẦN KHANH |

Tối ngày 1.11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Thị Tuyết Nhung (sinh năm 1981) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Diễn biến mới vụ Phó Chủ tịch HĐND quận Thủ Đức xây nhà không phép

M.Q |

UBND TP.Hồ Chí Minh đề nghị HĐND TP.Hồ Chí Minh xem xét, tổ chức giám sát đối với việc xử lý, cưỡng chế tháo dỡ công trình vi phạm liên quan đến ông Lê Hữu Thành - Phó Chủ tịch HĐND quận Thủ Đức.

TP.HCM: Hệ lụy nào khi dự án nhà ở giảm, giá tăng?

Thế Lâm |

Các báo cáo gần đây từ Sở Xây dựng TP.HCM cũng như Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) đều cho thấy số dự án nhà ở giảm trong ba năm từ 2017-2019. Và đó được cho là nguyên nhân chính khiến giá nhà ở tăng mạnh trong thời gian qua.