Đắk Nông sửa sai vụ cấp đất trái quy định cho nguyên ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Các ngành chức năng huyện Đắk Glong đang tập trung củng cố hồ sơ, tiến hành các bước thu hồi trên thực địa diện tích hơn 54ha đất cấp sai quy định cho gia đình ông Nguyễn Thanh Sơn, nguyên Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy.

UBND huyện Đắk Glong đang tập trung thực hiện việc thu hồi diện tích đất đã cấp sai quy định cho gia đình ông Nguyễn Thanh Sơn, nguyên Uỷ viên Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông. Ảnh: Phan Tuấn
UBND huyện Đắk Glong đang tập trung thực hiện việc thu hồi diện tích đất đã cấp sai quy định cho gia đình ông Nguyễn Thanh Sơn, nguyên Uỷ viên Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông. Ảnh: Phan Tuấn

Cấp đất sai quy định

Theo UBND huyện Đắk Glong, năm 2012, địa phương đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hơn 28ha cho gia đình ông Nguyễn Thanh Sơn và hơn 26ha cho gia đình ông Nguyễn Thanh Phong.

Đến ngày 26.11.2021, UBND huyện Đắk Glong đã ban hành Quyết định thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thu hồi hơn 54ha đất của hộ gia đình ông Nguyễn Thanh Sơn và ông Nguyễn Thanh Phong.

Ông Nguyễn Thanh Sơn từng giữ các chức vụ quan trọng như: Uỷ viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Đắk Nông, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông. Vợ ông Sơn là bà Từ Thị Khanh, trước đây là cán bộ của Sở Lao động, Thương binh và xã hội tỉnh Đắk Lắk. Còn ông Nguyễn Thanh Phong là em trai của ông Nguyễn Thanh Sơn.

Theo ông Trần Nam Thuần, Chủ tịch UBND huyện Đắk Glong, vừa qua, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Nông xác định việc cấp đất cho ông Nguyễn Thanh Sơn và ông Nguyễn Thanh Phong là không đúng quy định của pháp luật.

Bởi thời điểm được cấp, những người này không có hộ khẩu tại địa phương, không trực tiếp sản tham gia lao động, sản xuất. Tìm hiểu thực tế cho thấy, diện tích đất cấp sai quy định này nằm trên mặt tiền Quốc lộ 28, đoạn qua thôn 2, xã Quảng Khê, huyện Đắk  Glong.

Trên phần đất rộng lớn này chủ yếu trồng các loại cây như cà phê, hồ tiêu... Theo UBND huyện Đắk Glong, trên tổng diện tích khu đất khoảng 54ha này thì ông Nguyễn Thanh Sơn được cấp quyền sử dụng hơn 28ha và ông Nguyễn Thanh Phong là hơn 26ha.

Đến thời điểm này, trên 54ha đất này đang có 18 hộ dân canh tác, sử dụng. Các hộ dân này nhận chuyển nhượng đất từ ông Sơn và ông Phong, sau đó trồng trọt, sản xuất, dựng nhà... tạo lập nhiều tài sản có giá trị trên đất.

Hiện nay, UBND huyện Đắk Glong đã tiến hành kiểm đếm, xác định tổng tài sản trên đất có giá trị khoảng 25 tỷ đồng. Ảnh: LP
Hiện nay, UBND huyện Đắk Glong đã tiến hành kiểm đếm, xác định tổng tài sản trên đất có giá trị khoảng 25 tỷ đồng. Ảnh: LP

Kiên quyết thu hồi đất theo quy định

Theo UBND huyện Đắk Glong, hiện nay, phương án thu hồi đất trên thực địa của UBND huyện Đắk Glong đã được các sở, ngành có liên quan thống nhất.

Chia sẻ về việc này, ông Đoàn Văn Phương, Phó Chủ tịch UBND huyện Đắk Glong cho biết, sau khi có kết quả kiểm đếm, UBND huyện đã mời hai hộ gia đình ông Sơn và ông Phong lên làm việc để yêu cầu di dời tài sản ra khỏi khu đất nói trên.

Tuy nhiên, sau 5 lần gửi giấy mời nhưng hai gia đình này không có sự phối hợp với chính quyền. Hiện ông Sơn và ông Phong đã gửi đơn đến Tòa án để kiện Quyết định thu hồi đất của UBND huyện Đắk Glong. Tuy nhiên, khi chưa có phán quyết của Tòa án thì Quyết định thu hồi đất của UBND huyện Đắk Glong vẫn có hiệu lực.

Theo ông Phương, hiện nay, UBND huyện Đắk Glong đã định giá tài sản trên đất với giá trị gần 25 tỉ đồng. Trên cơ sở này, UBND huyện Đắk Glong sẽ gửi thông báo cho các hộ gia đình biết và tiến hành giao trả đất cho địa phương.

"Nếu các cá hộ gia đình trên không đồng thuận thì UBND huyện Đắk Glong sẽ lập biên bản xử lý hành chính, đồng thời tiến hành cưỡng chế thu hồi đất theo đúng trình tự quy định" - ông Phương cho biết.

Phan Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Đắk Nông kiên quyết "trảm" nạn phân bón giả

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Hiện nay, các mặt hàng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đã tăng cao kỷ lục. Trong bối cảnh này, đã có những "đầu nậu" trà trộn hàng giả, hàng kém chất lượng vào thị trường để buôn bán kiếm lời. Trước thực tế này, Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông đã kiên quyết vào cuộc, xử "trảm" các mặt hàng không bảo đảm tiêu chuẩn, kỹ thuật.

Đắk Nông thu giữ hơn 700 bộ kit test COVID-19 không rõ xuất xứ, nguồn gốc

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông vừa phát hiện, thu giữ 745 bộ kit test nhanh COVID-19 không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Đắk Nông bắt quả tang 2 vụ vận chuyển 37.500 bao thuốc lá lậu

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Tuần tra, làm nhiệm vụ, Cảnh sát giao thông tỉnh Đắk Nông đã liên tiếp bắt giữ 2 vụ vận chuyển 37.500 bao thuốc lá lậu.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Đắk Nông kiên quyết "trảm" nạn phân bón giả

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Hiện nay, các mặt hàng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đã tăng cao kỷ lục. Trong bối cảnh này, đã có những "đầu nậu" trà trộn hàng giả, hàng kém chất lượng vào thị trường để buôn bán kiếm lời. Trước thực tế này, Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông đã kiên quyết vào cuộc, xử "trảm" các mặt hàng không bảo đảm tiêu chuẩn, kỹ thuật.

Đắk Nông thu giữ hơn 700 bộ kit test COVID-19 không rõ xuất xứ, nguồn gốc

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông vừa phát hiện, thu giữ 745 bộ kit test nhanh COVID-19 không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Đắk Nông bắt quả tang 2 vụ vận chuyển 37.500 bao thuốc lá lậu

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Tuần tra, làm nhiệm vụ, Cảnh sát giao thông tỉnh Đắk Nông đã liên tiếp bắt giữ 2 vụ vận chuyển 37.500 bao thuốc lá lậu.