Đắk Lắk: Dự án chưa đủ tính pháp lý đã xây trái phép tràn lan

Hữu Long |

Gần 10ha đất nông nghiệp chưa chuyển đổi mục đích sử dụng đất nhưng được cải tạo hạ tầng, xây hàng loạt nhà biệt thự trái phép giữa trung tâm TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk). Việc xây dựng của chủ đầu tư là công khai ngay giữa trung tâm thành phố nhưng cơ quan chức năng Đắk Lắk chậm kiểm tra, xử lý.

Dính hàng loạt lùm xùm pháp lý

Dự án nhà ở thương mại do Công ty TNHH xây dựng Nam Sơn (Cty Nam Sơn, Đắk Lắk) làm chủ đầu tư, khởi công từ năm 2018 trên diện tích 8,6ha từ đất nông nghiệp tại tổ dân phố 7, phường Tân Lợi, TP.Buôn Ma Thuột.

Hồ sơ thể hiện, dự án nhà ở thương mại của Cty Nam Sơn đến nay chưa được tỉnh Đắk Lắk giao đất để triển khai thực hiện. Tuy chưa được giao đất, thế nhưng chủ đầu tư vẫn khẩn trương triển khai cơ sở hạ tầng đường sá và rao bán trên các trang mạng bất động sản.

Hiện tại, khu vực dự án xuất đã xuất hiện khoảng 10 biệt thự “khủng” cùng với các dãy nhà kiên cố mọc lên. Thời điểm phóng viên có mặt vào đầu tháng 4 vừa qua, hàng chục công nhân cùng các phương tiện máy móc đang ráo riết thi công xây dựng các hạng mục nhà ở, đường giao thông...

Trước đó, vào cuối năm 2019, Thanh tra Sở Xây dựng Đắk Lắk ra quyết định xử phạt hành chính 30 triệu đồng về việc xây dựng trái phép đối với Cty Nam Sơn, đồng thời buộc phải ngừng ngay việc thi công xây dựng công trình vi phạm. Thay vì chấp hành ngừng thi công, Cty Nam Sơn vẫn tổ chức triển khai xây dựng nhiều hạng mục như đã nêu ở trên.

Đáng nói, trên một số trang mạng về bất động sản, Dự án nhà ở thương mại Nam Sơn được chào mời khách hàng với nội dung như: Dự án có tổng diện tích 8,63ha, đất ở liền kề 140 lô, diện tích 126m2 (6mx21m, đất biệt thự liền kề: 56 lô, diện tích từ 250m2 đến 450m2, nhà ở liền kề 90 căn (5mx21m). Giá dự kiến 18 triệu/m2... Về tính pháp lý, nhiều nơi khẳng định, dự án đã được quy hoạch khu dân cư, có thủ tục pháp lý hoàn thiện, đất ở tại đô thị, 100% đất thổ cư.

Con voi chui lọt lỗ kim?

Với dự án nói trên, chủ đầu tư cần phải lập quy hoạch chi tiết 1/500 được cấp có thẩm quyền phê duyệt, sau đó hoàn thành nghĩa vụ thuế để chuyển đổi mục đích sử dụng đất mới được triển khai xây dựng, giao dịch...

Sở Xây dựng Đắk Lắk từng yêu cầu lãnh đạo Cty Nam Sơn liên hệ với Sở Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn lập hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng đối với các thửa đất nói trên nhằm thực hiện dự án. Sau khi hoàn chỉnh hồ sơ, đề nghị Cty Nam Sơn nộp hồ sơ về Sở Xây dựng để xem xét, giải quyết.

Ông Lâm Tứ Toàn - Giám đốc Sở Xây dựng Đắk Lắk - thông tin, theo quy định, các dự án đã được phê duyệt tỉ lệ 1/500 sẽ được miễn giấy phép xây dựng nhà ở. Và nếu có quy hoạch 1/500 nhưng trước khi xây dựng nhà, dự án đó phải chuyển đổi đất. “Chủ dự án phải thực hiện chuyển đổi đất mới được xây dựng nhà. Việc các công trình xây dựng tại dự án của Cty Nam Sơn là chưa được phép” - ông Toàn nói.

Tương tự, đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường Đắk Lắk xác nhận với Báo Lao Động, đến nay, dự án của Cty Nam Sơn chưa được giao đất để chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Mặc dù dự án của Cty Nam Sơn chưa hoàn tất tính pháp lý nhưng ông Trần Xuân Quảng - Giám đốc Cty Nam Sơn - khẳng định, dự án của công ty ông chỉ là dự án nhà ở thương mại. Ông Quảng cho rằng, dự án trên được xây dựng nhà và đến thời điểm này, ông không bán đất nền. “Sau này khi chúng tôi xây nhà theo quy hoạch, nếu muốn bán căn nào thì sẽ đóng thuế cho nhà nước” - ông Quảng phân bua.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Cận cảnh biệt thự khủng mọc trên dự án "ma" giữa trung tâm Buôn Ma Thuột

Hữu Long |

Dù chưa được cơ quan chức năng cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất, nhưng Công ty TNHH xây dựng Nam Sơn (Đắk Lắk) tự ý xây dựng nhiều hạng mục công trình nhà giữa trung tâm TP. Buôn Ma Thuột.


Toà nhà tại khu đất vàng 4 năm chưa thể thu hồi của Tổng Cty Đường sắt

Cường Ngô |

Thanh tra Chính phủ yêu cầu Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam thu hồi lô đất 80 Lý Thường Kiệt và 22 Phan Bội Châu về cho Nhà nước. Hiện tại, tòa nhà 6 tầng tọa lạc ở khu đất này đóng cửa im lìm, có dấu hiệu của sự hoang phế, xuống cấp gây lãng phí, mất mỹ quan đô thị…

Bao giờ các sai phạm trong xây dựng trái phép được xử lý?

Gia Miêu |

Hàng loạt quyết định xử phạt đã được ban hành, nhưng hơn 1 năm qua những sai phạm xây dựng trái phép tại dự án Dragon Riverside City vẫn chưa được Công ty Sài Gòn Vina chấp hành. Bên cạnh đó, việc cưỡng chế thi hành biện pháp khắc phục hậu quả cũng chưa được thực hiện.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận cảnh biệt thự khủng mọc trên dự án "ma" giữa trung tâm Buôn Ma Thuột

Hữu Long |

Dù chưa được cơ quan chức năng cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất, nhưng Công ty TNHH xây dựng Nam Sơn (Đắk Lắk) tự ý xây dựng nhiều hạng mục công trình nhà giữa trung tâm TP. Buôn Ma Thuột.


Toà nhà tại khu đất vàng 4 năm chưa thể thu hồi của Tổng Cty Đường sắt

Cường Ngô |

Thanh tra Chính phủ yêu cầu Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam thu hồi lô đất 80 Lý Thường Kiệt và 22 Phan Bội Châu về cho Nhà nước. Hiện tại, tòa nhà 6 tầng tọa lạc ở khu đất này đóng cửa im lìm, có dấu hiệu của sự hoang phế, xuống cấp gây lãng phí, mất mỹ quan đô thị…

Bao giờ các sai phạm trong xây dựng trái phép được xử lý?

Gia Miêu |

Hàng loạt quyết định xử phạt đã được ban hành, nhưng hơn 1 năm qua những sai phạm xây dựng trái phép tại dự án Dragon Riverside City vẫn chưa được Công ty Sài Gòn Vina chấp hành. Bên cạnh đó, việc cưỡng chế thi hành biện pháp khắc phục hậu quả cũng chưa được thực hiện.