Đại gia khát tiền: Căn hộ hạng sang 8,5 tỉ, bán chịu lỗ 2,5 tỉ

Theo Vietnamnet |

Một căn hộ có diện tích 182 m2 được quảng cáo giảm từ xấp xỉ 8,52 tỉ xuống còn 5,96 tỉ đồng, tức 30%, tương đương giảm 2,5 tỉ đồng.

Thị trường bất động sản thời điểm này đang vào mùa cao điểm. Trong khi các dự án mới “tổng lực” bán hàng thì các dự án chung cư cao cấp còn ế vẫn đang tìm đủ mọi cách đẩy hàng tồn kho. Nguồn căn hộ ế tại các dự án này lên tới hàng chục tỷ đồng khiến chủ đầu tư đứng ngồi không yên.

Tại một dự án trên đường Trần Duy Hưng, chủ đầu tư đang rao bán số căn hộ cao cấp còn lại, mặc dù dự án đã đi vào hoạt động mấy năm nay. Đáng chú ý, trong đợt mở bán lần này, chủ đầu tư quyết định giảm giá lên tới gần 30% giá trị căn hộ. Theo đó, căn có diện tích 182 m2 được quảng cáo giảm từ xấp xỉ 8,52 tỉ xuống còn 5,96 tỉ đồng, tức 30%, tương đương giảm 2,5 tỉ đồng.

Một căn hộ khác có diện tích 104 m2 cũng được thông báo giảm 30%, từ 4,88 tỷ đồng xuống còn 3,4 tỉ đồng. 6 căn hộ còn lại đều được giảm 28% giá trị căn hộ.

Nguồn cung căn hộ ngày càng tăng
Nguồn cung căn hộ ngày càng tăng

Thực tế, thời điểm mở bán năm 2011, dự án này được chủ đầu tư rao bán với mức giá khoảng 50 triệu đồng/m2. Tuy nhiên, sau đó vài năm, giá căn hộ tại đây đã được điều chỉnh giảm xuống còn khoảng 30-33 triệu đồng/m2 mặc dù dự án gần như đã hoàn thiện. Hiện, các căn hộ hoàn thiện đã ở được chủ nhà rao bán lại khoảng 35-39 triệu đồng/m2.

Theo khảo sát, các căn hộ giảm giá thường có diện tích lớn trên 100m2. Đây là phân khúc căn hộ khó bán nên các chủ đầu tư tìm cách đẩy hàng tồn. Đơn cử như dự án ở Hoàng Mai, đối với khách hàng mua căn hộ 124,79m2 sẽ được tặng 1 xe SH150i nhập khẩu trị giá 150 triệu kèm bộ tủ bếp trị giá 30 triệu.

Với các khách hàng mua căn hộ 84,03m2, khách hàng sẽ được tặng 1 xe SH Việt Nam trị giá 90 triệu và bộ tủ bếp trị giá 30 triệu. Những ưu đãi này sẽ được quy đổi thành tiền và trừ trực tiếp vào hợp đồng.

Không chỉ có vậy, tất cả các khách hàng đến sau cũng được nhận ưu đãi giá trị. Từ căn hộ thứ 11 trở đi, khách hàng mua căn hộ 124,79m2 không nhận hỗ trợ vay vốn ngân hàng đóng 95% giá trị căn hộ sẽ được chiết khấu ngay 5% và tặng bộ tủ bếp trị giá 30 triệu đồng.

Khách hàng mua căn 84,03m2 không nhận hỗ trợ vay vốn ngân hàng, đóng 95% giá trị căn hộ sẽ được chiết khấu 3,5% và nhận ngay voucher mua điện máy trị giá 20 triệu đồng.

Ngoài ra, dự án cũng triển khai chiết khấu 1% trị giá căn hộ trước VAT cho khách hàng mua từ căn thứ hai cho bản thân, vợ chồng, bố mẹ đẻ hoặc anh chị em ruột và chiết khấu 3,5% cho khách giới thiệu người thân mua nhà.

Nhiều dự án bất động sản đang tồn kho
Nhiều dự án bất động sản đang tồn kho.

Tương tự, dự án ở quận Cầu Giấy cũng tung ra nhiều khuyến mại như tặng chuyến du lịch Nhật Bản trị giá 50 triệu đồng, tặng ôtô giá 300-500 triệu đồng, tặng gói nội thất 300-600 triệu đồng. Quy đổi từ diện tích và giá bán này, mỗi m2 tại dự án khoảng 40 triệu đồng. Nhưng tại thời điểm mở bán, mức giá được đưa ra chỉ từ 32 triệu đồng/m2 đã gồm VAT và nội thất.

Dự án ở Thanh Xuân cũng đã tung ra chương trình thanh toán 30% nhận nhà ở ngay sau khi ký hợp đồng để thu hút khách hàng. Để sở hữu một căn hộ, khách hàng chỉ cần thanh toán 30% với giá trị căn hộ, tương đương 1 tỉ đồng là có một căn hộ hoàn thiện để vào ở ngay, phần còn lại sẽ được ngân hàng bảo lãnh hỗ trợ cho vay.

Theo báo cáo của cơ quan chức năng, tính đến ngày 20.11.2018, cả nước tồn kho 2.316 căn hộ chung cư (tương đương 3.392 tỉ đồng). Theo Hiệp hội Bất động sản TP. Hồ Chí Minh (HoREA), 10 tháng đầu năm 2018, thị trường BĐS cả nước có dấu hiệu sụt giảm cả về nguồn cung và số lượng giao dịch.

Ba tháng qua, sức mua căn hộ tại Hà Nội cũng sụt giảm rõ rệt trong bối cảnh nguồn cung tiếp tục tăng, dẫn đến lượng hàng tồn kho lớn.

Bà Đỗ Thu Hằng, Phó Giám độc bộ phận nghiên cứu - tư vấn Savills Việt Nam, nhận định, hiện nay thị trường dồi dào nguồn cung, sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt giữa các chủ đầu tư, cộng thêm nhiều dự án ra hàng ở tất cả các phân khúc,...

Điều này khiến các nhà phát triển dự án phải tính đến việc giãn tiến độ để tăng tỷ lệ hấp thụ, hoặc buộc phải có những chính sách bán hàng với chiết khấu cao để thu hút khách mua, tăng doanh số dịp cuối năm. Song, với nguồn cung căn hộ lớn như hiện nay, nếu dự án không có vị trí tốt, chủ đầu tư uy tín, có giảm giá cũng không thể bán được hàng.

Thời gian tới, thị trường bất động sản cần có sự điều chỉnh giảm nguồn cung tại phân khúc căn hộ hạng B. Hạng C hiện không quá lo ngại do nguồn cung không quá nhiều. Tại phân khúc hạng A, tuy thanh khoản tốt hơn song hiện rất nhiều dự án đã mở bán trên thị trường, vị chuyên gia này nhận định.

Theo Vietnamnet
TIN LIÊN QUAN

Ngôi nhà tuyệt đẹp nhờ chọn tường làm từ nan gỗ

Theo VOV |

Có rất nhiều cách trang trí nhà bằng gỗ nhưng sử dụng gỗ làm nan tường là một cách mang lại hiệu ứng rất tuyệt vời.

UBND tỉnh Khánh Hoà cho phép dự án Vườn Tài tiếp tục triển khai

CAO HÙNG |

Ngày 3.8.2017, LĐO từng đăng bài: Dồn nhiệt huyết đầu tư dự án ở Nha Trang, nhà đầu tư TP HCM “kêu cứu”. Bài báo phản ánh ông Trương Văn Quang – chủ sở hữu 2 công ty Phúc Hậu Từ Hải và Quang Thanh (có trụ sở TP HCM) – đã đổ nhiều vốn liếng đầu tư dự án đô thị Vườn Tài, tại TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà. Nhưng sau đó, chính quyền tỉnh Khánh Hoà đã tạm dừng dự án, rồi thanh tra các dự án của 2 công ty trên...

Tiềm năng cho thuê lớn từ bất động sản phía Tây

An Việt |

Bất động sản khu vực phía Tây Hà Nội không chỉ tập trung nhiều trụ sở bộ, ngành, mà còn cả doanh nghiệp trong nước, FDI nên có nhu cầu lớn về căn hộ cho thuê.

Những màu sơn cửa triệt đường vào nhà của tài lộc

Theo Vietnamnet |

Cửa chính là nơi đón nhận vận khí tốt cũng như vận khí xấu đầu tiên của ngôi nhà. Màu sắc cửa chính khác nhau sẽ thu hút nguồn khí trường khác nhau, vì thế cần phải cân nhắc kỹ trước khi lựa chọn và sử dụng màu sắc cho khu vực này.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Ngôi nhà tuyệt đẹp nhờ chọn tường làm từ nan gỗ

Theo VOV |

Có rất nhiều cách trang trí nhà bằng gỗ nhưng sử dụng gỗ làm nan tường là một cách mang lại hiệu ứng rất tuyệt vời.

UBND tỉnh Khánh Hoà cho phép dự án Vườn Tài tiếp tục triển khai

CAO HÙNG |

Ngày 3.8.2017, LĐO từng đăng bài: Dồn nhiệt huyết đầu tư dự án ở Nha Trang, nhà đầu tư TP HCM “kêu cứu”. Bài báo phản ánh ông Trương Văn Quang – chủ sở hữu 2 công ty Phúc Hậu Từ Hải và Quang Thanh (có trụ sở TP HCM) – đã đổ nhiều vốn liếng đầu tư dự án đô thị Vườn Tài, tại TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà. Nhưng sau đó, chính quyền tỉnh Khánh Hoà đã tạm dừng dự án, rồi thanh tra các dự án của 2 công ty trên...

Tiềm năng cho thuê lớn từ bất động sản phía Tây

An Việt |

Bất động sản khu vực phía Tây Hà Nội không chỉ tập trung nhiều trụ sở bộ, ngành, mà còn cả doanh nghiệp trong nước, FDI nên có nhu cầu lớn về căn hộ cho thuê.

Những màu sơn cửa triệt đường vào nhà của tài lộc

Theo Vietnamnet |

Cửa chính là nơi đón nhận vận khí tốt cũng như vận khí xấu đầu tiên của ngôi nhà. Màu sắc cửa chính khác nhau sẽ thu hút nguồn khí trường khác nhau, vì thế cần phải cân nhắc kỹ trước khi lựa chọn và sử dụng màu sắc cho khu vực này.