Đà Nẵng: Thu hồi 188 căn hộ nhà ở xã hội sử dụng sai mục đích

Hữu Long |

Đà Nẵng thường xuyên kiểm tra tình hình sử dụng nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước qua đó đã thu hồi 188 căn hộ nhà ở xã hội sử dụng sai mục đích.

Ngày 23.11, UBND TP. Đà Nẵng cho biết vừa có báo cáo về việc sơ kết kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐNĐ thành phố về việc thông qua chương trình phát triển nhà ở thành phố đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

Trong báo cáo, UBND TP. Đà Nẵng cho biết đã chỉ đạo Sở Xây dựng thường xuyên tổ chức kiểm tra và chỉ đạo Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà thường xuyên kiểm tra tình hình sử dụng nhà ở xã hội thuộc sở hữu Nhà nước, kịp thời nhắc nhở các trường hợp ở không thường xuyên và xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm như cho thuê lại, ở nhờ, chuyển nhượng...

Kết quả kiểm tra từ năm 2018 đến hết quý III/2020, UBND TP. Đà Nẵng đã thu hồi 188 căn hộ, bổ sung quỹ nhà ở để bố trí lại cho các trường hợp được UBND thành phố phê duyệt.

Trước đó, việc quản lý nhà ở xã hội tại Đà Nẵng còn nhiều bất cập, tạo ra sự bất bình đẳng giữa các đối tượng được hưởng thụ. Có thực trạng được cấp nhà ở xã hội rồi chuyển đổi tên, cho thuê, cho ở nhờ, tự ý thay đổi công năng. Cũng không ít người dù có điều kiện vẫn chiếm dụng nhà ở xã hội tại Đà Nẵng.

Như đợt Thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong công tác xét duyệt, quản lý và sử dụng nhà ở xã hội tại Chung cư An Trung 2, quận Sơn Trà. Sau khi ban hành Kết luận thanh tra, các đơn vị có liên quan đã tổ chức kiểm điểm các tổ chức, cá nhân có liên quan; đồng thời yêu cầu chủ đầu tư dự án tiến hành rà soát, xử lý đối với 80 trường hợp sai phạm theo nội dung Kết luận thanh tra.

Hay như đợt Thanh tra chuyên ngành một số nội dung liên quan đến việc đầu tư, khai thác và quản lý sử dụng dự án Nhà ở xã hội Khu dân cư Mân Thái, UBND TP. Đà Nẵng đã xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ đầu tư về hành vi không tuân thủ quy định về giá mua bán căn hộ theo quy định, yêu cầu chủ đầu tư thực hiện quyết toán vốn đầu tư dự án theo đúng quy định và xử lý đối với 135 trường hợp người mua nhà chưa được cấp giấy chứng nhận.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Nguồn cung nhà ở xã hội tiếp tục giảm

NGUYỄN HUY |

Tại TPHCM, nhu cầu nhà ở xã hội cho người lao động, người có thu nhập thấp là rất lớn. Tuy nhiên, dù nhu cầu tăng, nhưng nguồn cung dự án và sản phẩm nhà ở xã hội lại đang giảm bởi nhiều tác động…

TPHCM: Kiểm tra, rà soát đối tượng mua nhà ở xã hội

HỮU HUY |

Sở Xây dựng TPHCM sẽ chủ trì phối hợp cùng các Sở ngành, đơn vị liên quan để kiểm tra, rà soát đối tượng mua nhà ở xã hội để xử lý những trường hợp đã có nhà ở nhưng vẫn được ký hợp đồng mua, thuê nhà ở xã hội và sử dụng không đúng mục đích.

Hà Nội: Tạo việc làm mới cho nhiều lao động, hỗ trợ mua nhà ở xã hội

Phạm Đông |

Trong thời gian vừa qua, quận Tây Hồ, TP Hà Nội đã thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ người lao động, việc làm cho người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

TPHCM: Nguồn cung nhà ở xã hội tiếp tục giảm

NGUYỄN HUY |

Tại TPHCM, nhu cầu nhà ở xã hội cho người lao động, người có thu nhập thấp là rất lớn. Tuy nhiên, dù nhu cầu tăng, nhưng nguồn cung dự án và sản phẩm nhà ở xã hội lại đang giảm bởi nhiều tác động…

TPHCM: Kiểm tra, rà soát đối tượng mua nhà ở xã hội

HỮU HUY |

Sở Xây dựng TPHCM sẽ chủ trì phối hợp cùng các Sở ngành, đơn vị liên quan để kiểm tra, rà soát đối tượng mua nhà ở xã hội để xử lý những trường hợp đã có nhà ở nhưng vẫn được ký hợp đồng mua, thuê nhà ở xã hội và sử dụng không đúng mục đích.

Hà Nội: Tạo việc làm mới cho nhiều lao động, hỗ trợ mua nhà ở xã hội

Phạm Đông |

Trong thời gian vừa qua, quận Tây Hồ, TP Hà Nội đã thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ người lao động, việc làm cho người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19.