Đà Nẵng: Kiên quyết xử lý nhiều khu nghỉ dưỡng ven biển vi phạm quy hoạch

H.VINH |

Liên quan đến nhiều dự án khu nghỉ dưỡng ven biển ở Đà Nẵng vi phạm quy hoạch, Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cho biết, kiên quyết xử lý và không có ngoại lệ.

Thời gian qua, nhiều dự án khu nghỉ dưỡng ven biển tại TP Đà Nẵng đang thi công nhiều hạng mục, công trình không có trong giấy phép xây dựng và nằm ngoài ranh giới đất được giao, vi phạm quy hoạch dọc bờ biển. Hiện tượng này tuy đã diễn ra trong thời gian dài, nhưng chỉ mới được lực lượng chức năng phát hiện và báo cáo xử lý.  

Trả lời vấn đề này tại cuộc họp báo chiều 23.7, ông Thái Ngọc Trung - Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cho biết, những trường hợp này đã hình thành cách đây hàng chục năm.

Ông Trung cho biết, sau khi có thông báo của Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu Sở Xây dựng rà soát, thu hồi các bãi cát phía trước các resort lâu nay TP cho các dự án thuê trả tiền hằng năm, để phục vụ công cộng, thì mới phát hiện sai phạm trên. 

“Trong quá trình thu hồi, cắm mốc phát hiện ra trong phần ranh giới có một số dự án, một số công trình xây dựng ra ngoài bãi cát. Quan điểm, của Sở Xây dựng là kiên quyết xử lý và không có ngoại lệ”, ông Trung khẳng định.

Cũng theo ông Trung, trong phần vi phạm có những trường hợp như trồng cây xanh thì thống nhất sẽ giữ lại. Nhưng, những công trình cố định như kè, các công trình kho… thì yêu cầu tháo dỡ. UBND quận Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) sẽ triển khai thực hiện việc tháo dỡ trong tháng 7.

Như Lao Động đưa tin, ngày 22.7, Đội Kiểm tra quy tắc đô thị quận Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) vừa có báo cáo UBND quận và cơ quan chức năng về việc phát hiện hàng loạt các khu nghỉ dưỡng ven biển Đà Nẵng vi phạm quy hoạch.

Cụ thể, có 12 dự án xây dựng công trình trong phạm vi quy hoạch vệt 50m khu vực bãi cát công cộng và có 2 dự án tiếp giáp với vệt 50m khu vực bãi cát công cộng, đoạn từ bãi tắm Sao Biển đến Khu du lịch Thành Đô.

Đội quy tắc đô thị quận Ngũ Hành Sơn đã yêu cầu các chủ đầu tư tháo dỡ các hạng mục tạm, có thể tháo dỡ đồng thời, đề nghị cơ quan cấp trên có ý kiến về việc phù hợp quy hoạch của các công trình của các dự án và UBND báo cáo gửi Sở Xây dựng TP Đà Nẵng xem xét xử lý cụ thể về các hạng mục công trình nêu trên của từng dự án.

H.VINH
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng: Nhiều khu nghỉ dưỡng ven biển vi phạm quy hoạch

H.V |

Có nhiều dự án khu nghỉ dưỡng ven biển Đà Nẵng đang thi công nhiều hạng mục, công trình không có trong giấy phép xây dựng và nằm ngoài ranh giới đất được giao, vi phạm quy hoạch vệt 50m bãi cát công cộng dọc bờ biển.

17 dự án không đúng quy hoạch ở núi Cô Tiên: Chưa biết cho tồn tại hay hủy

Nhiệt Băng |

Ngày 10.7, vụ "núi Cô Tiên (phường Vĩnh Hòa TP.Nha Trang, Khánh Hòa) có 17 dự án không phù hợp với quy hoạch" làm nóng kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa VI (nhiệm kỳ 2016-2021).

Quảng Ninh: Không điều chỉnh, bổ sung quy hoạch theo ý các nhà đầu tư

Nguyễn Hùng |

Đây là ý kiến chỉ đạo của ông Nguyễn Văn Đọc – Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh - tại cuộc họp của Thường trực tỉnh ủy Quảng Ninh hôm nay về tình hình triển khai các dự án đầu tư quan trọng trên địa bàn TP.Hạ Long, sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch chung TP.Hạ Long đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050.

Hình nộm rồng bốc cháy, hàng trăm người xin lửa cầu may đêm giao thừa

QUÁCH DU - HOÀNG DƯƠNG |

Thanh Hóa - Năm nào cũng vậy, cứ đêm giao thừa, dân làng Đồng Bồng (xã Hà Tiến, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) lại huy động thanh niên trai tráng đi rước lửa từ trong ngôi đền ra đình làng để làm lễ, sau đó châm lửa vào hình nộm một con rồng (đã được chuẩn bị trước), để dân trong làng châm lửa mang về nhà, cầu may một năm mới an khang thịnh vượng.

Táo Quân 2023 trào lộng với hình ảnh dàn Táo nhảy điệu "đúng hay sai"

Mi Lan |

Tại Táo Quân 2023, khán giả được nhắc nhớ lại những khoảnh khắc đầy dấu ấn của chương trình suốt 20 năm lên sóng.

Người dân phố cổ tất bật bày biện mâm lễ cúng giao thừa

NHÓM PV |

Trên các tuyến phố Hàng Thiếc, Hàng Buồm, Hàng Nón, nhiều gia đình tất bật bày biện mâm lễ cúng giao thừa ngoài trời, chờ thời khắc chuyển sang năm mới Quý Mão.

Lên phố xem bắn pháo hoa Hồ Gươm, "méo mặt" giá gửi xe máy 100.000 đồng

Nhóm PV |

Càng gần giao thừa, lượng người đổ về các điểm bắn pháo hoa tại Hà Nội càng lớn. Lượng người càng tăng, các điểm trông giữ xe càng đua nhau tăng giá, có nơi còn báo giá 100.000 đồng/xe. Còn người dân thì đành phải ngậm ngùi cho qua vì có muốn cũng chẳng còn lựa chọn khác.

Phố đi bộ Nguyễn Huệ đông nghịt người đến xem pháo hoa, đón giao thừa

ANH TÚ - NGỌC LÊ |

TPHCM - Đêm 21.1 (30 Tết), phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1) đông nghịt người dân đổ về để vui chơi, chờ xem pháo hoa, đón giao thừa chào năm mới.

Đà Nẵng: Nhiều khu nghỉ dưỡng ven biển vi phạm quy hoạch

H.V |

Có nhiều dự án khu nghỉ dưỡng ven biển Đà Nẵng đang thi công nhiều hạng mục, công trình không có trong giấy phép xây dựng và nằm ngoài ranh giới đất được giao, vi phạm quy hoạch vệt 50m bãi cát công cộng dọc bờ biển.

17 dự án không đúng quy hoạch ở núi Cô Tiên: Chưa biết cho tồn tại hay hủy

Nhiệt Băng |

Ngày 10.7, vụ "núi Cô Tiên (phường Vĩnh Hòa TP.Nha Trang, Khánh Hòa) có 17 dự án không phù hợp với quy hoạch" làm nóng kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa VI (nhiệm kỳ 2016-2021).

Quảng Ninh: Không điều chỉnh, bổ sung quy hoạch theo ý các nhà đầu tư

Nguyễn Hùng |

Đây là ý kiến chỉ đạo của ông Nguyễn Văn Đọc – Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh - tại cuộc họp của Thường trực tỉnh ủy Quảng Ninh hôm nay về tình hình triển khai các dự án đầu tư quan trọng trên địa bàn TP.Hạ Long, sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch chung TP.Hạ Long đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050.