Đà Nẵng định giá 69 triệu đồng/m2 tại dự án có liên quan tới Vũ “nhôm"

THUỲ TRANG |

Đầu tháng 8 vừa qua, UBND TP. Đà Nẵng đã có quyết định quy định giá đất ở dự án Khu nhà ở Dự án Khu nhà ở Phú Gia Thịnh, hay còn biết đến với tên gọi đô thị Phú Gia Compound, phường Tam Thuận, quận Thanh Khê với mức 69,134 triệu đồng/m2.

Việc quy định giá đất cụ thể với dự án Khu nhà ở Phú Gia Compound nhằm làm cơ sở xác định nghĩa vụ tài chính do chuyển mục đích sử dụng đất từ đất thương mại sang đất ở.

Quy định giá cụ thể đối với giá đất ở tại dự án này là gần 69,134 triệu đồng/m2. Giá đất thương mại dịch vụ, thời hạn sử dụng còn 42 năm 3 tháng là khoảng 35,468 triệu đồng/m2. Giá đất thương mại dịch vụ thời hạn sử dụng còn lại 42 năm 3 tháng trong trường hợp nhà nước thu hồi là khoảng 35,468 triệu đồng/m2.

UBND Đà Nẵng giao Sở Tài nguyên Môi trường chuyển hồ sơ có liên quan cho Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố để thực hiện hiện chuyển thông tin và hồ sơ kèm theo sang cơ quan thuế để tính thu tiền chuyển mục đích sử dụng đất và phát hành thông báo theo quy định.

Được biết, quyết định này căn cứ tờ trình của Sở Tài nguyên Môi trường và Công văn của Hội đồng Thẩm định giá đất về việc thông báo kết quả thẩm định giá đất lần họp thứ 18 năm 2019.

Dự án Khu nhà ở Phú Gia Thịnh, hay còn biết đến với tên gọi đô thị Phú Gia Compound, có quy mô 2 ha, trước đây do Công ty Cơ khí ôtô và thiết bị điện Đà Nẵng sử dụng làm địa điểm sản xuất kinh doanh. Sau đó, dự án này được chuyển nhượng cho Công ty TNHH Phú Gia Compound và công ty này đã đầu tư dự án gồm 10 căn shophouse mặt tiền đường Ông Ích Khiêm và 126 căn townhouse biệt lập bên trong, kèm theo các tiện ích: Phố thương mại, công viên kết hợp khu thể thao, vui chơi trẻ em mini...

Năm 2018, mặc dù chưa có đầy đủ điều kiện mở bán, thế nhưng chủ đầu tư vẫn thực hiện chuyển nhượng, thậm chí cho người dân vào đây lưu trú.

Sở Xây dựng Đà Nẵng đã từng ra quyết định xử phạt chủ đầu tư dự án. Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ cũng từng lên tiếng cảnh báo người dân không nên mua các dự án chưa đủ điều kiện như Phú Gia Compound.

Được biết, dự án Phú Gia Compound là 1 trong 9 dự án và 31 nhà công sản liên quan đến Vũ “nhôm” đang được Cơ quan An ninh điều tra cùng UBND TP. Đà Nẵng phối hợp điều tra xác minh, làm rõ những sai phạm trong việc thực hiện mua bán nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước tại TP. Đà Nẵng theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. 

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Nguyên giám đốc công ty quản lý đất Đà Nẵng bị khám nhà

NHÓM PV |

Trong sáng 18.3, lực lượng công an cũng đã khám xét nhà ông Nguyễn Đình Thống - nguyên Giám đốc Công ty Quản lý và khai thác đất TP.Đà Nẵng.

Cơn sốt đất Đà Nẵng: Người dân mạo hiểm, tiền rơi túi giới "đầu cơ"

THUỲ TRANG |

Luật sư Trương Công Nguyễn Anh Phiệt – Đoàn luật sư Đà Nẵng cho rằng, giữa cơn sốt đất tại Đà Nẵng, với những người dân thực sự muốn đầu tư hay mong muốn tìm chỗ định cư, sẽ đối diện với nhiều rủi ro khi giá đất bị đẩy lên cao. Trong khi đó, việc kiếm lời từ bất động sản tại đây đa phần rơi vào túi giới “đầu cơ” và “cò”.

[ Ảnh] Đất Đà Nẵng sốt bất thường, giao dịch tấp nập như hội chợ

HOÀNG VINH |

Chỉ trong vài ngày, giá đất tại khu tái định cư 5 xã Hòa Liên (huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) đã xuất hiện tình trạng sốt đất bất thường. Cảnh mua bán, giao dịch đất náo nhiệt tại hiện trường như một hội chợ bất động sản.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Nguyên giám đốc công ty quản lý đất Đà Nẵng bị khám nhà

NHÓM PV |

Trong sáng 18.3, lực lượng công an cũng đã khám xét nhà ông Nguyễn Đình Thống - nguyên Giám đốc Công ty Quản lý và khai thác đất TP.Đà Nẵng.

Cơn sốt đất Đà Nẵng: Người dân mạo hiểm, tiền rơi túi giới "đầu cơ"

THUỲ TRANG |

Luật sư Trương Công Nguyễn Anh Phiệt – Đoàn luật sư Đà Nẵng cho rằng, giữa cơn sốt đất tại Đà Nẵng, với những người dân thực sự muốn đầu tư hay mong muốn tìm chỗ định cư, sẽ đối diện với nhiều rủi ro khi giá đất bị đẩy lên cao. Trong khi đó, việc kiếm lời từ bất động sản tại đây đa phần rơi vào túi giới “đầu cơ” và “cò”.

[ Ảnh] Đất Đà Nẵng sốt bất thường, giao dịch tấp nập như hội chợ

HOÀNG VINH |

Chỉ trong vài ngày, giá đất tại khu tái định cư 5 xã Hòa Liên (huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) đã xuất hiện tình trạng sốt đất bất thường. Cảnh mua bán, giao dịch đất náo nhiệt tại hiện trường như một hội chợ bất động sản.