Đà Nẵng bố trí gần 7.600 căn chung cư cho các đối tượng chính sách, xã hội

An Thượng |

Trong vòng 10 năm (2012-2021), Đà Nẵng đã xây dựng gần 7.600 căn hộ chung cư nhà ở, bố trí cho các đối tượng chính sách, xã hội.

Thông tin trên được đưa ra tại Hội nghị “Đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XI một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 -2020” do Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng tổ chức ngày 22.9.

Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng cho biết, thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 Khóa XI, thành phố đã có nhiều mô hình hay, cách làm tốt, đảm bảo an sinh xã hội.

Ngoài các chương trình riêng có, nổi bật như chương trình “5 không, 3 có” gồm: Không có hộ đói, không có người mù chữ, không có người lang thang xin ăn, không có người nghiện ma túy, không có giết người cướp của, năm 2016, Đà Nẵng phát động Chương trình “4 an” gồm: An ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn thực phẩm, an sinh xã hội.

Thành phố cũng ban hành nhiều chính sách riêng mang tính nhân văn, góp phần nâng cao đời sống người dân, tạo nên thương hiệu Đà Nẵng.

Đó là: Chính sách trợ cấp hàng tháng đối với bộ đội xuất ngũ bị bệnh tâm thần; Chính sách hỗ trợ về nhà ở, bố trí chung cư… Trợ cấp hàng tháng đối với hộ đặc biệt nghèo, người mắc bệnh hiểm nghèo ung thư, suy thận mãn chạy thận nhân tạo thuộc hộ nghèo…

Riêng chương trình phát triển nhà ở, tập trung khai thác có hiệu quả nguồn lực về đất đai, huy động các thành phần kinh tế tham gia phát triển nhà ở, nên giai đoạn 2012-2021, Đà Nẵng đã đầu tư hoàn thành 19 dự án chung cư với gần 7.600 căn hộ và 3 dự án ký túc xá sinh viên tập trung với gần 1.900 phòng, ưu tiên bố trí thuê cho các đối tượng thuộc diện giải toả, gia đình chính sách, các đối tượng hưởng lương từ ngân sách Nhà nước và người có thu nhập thấp đang sinh sống tại khu vực đô thị.

An Thượng
TIN LIÊN QUAN

Bất cập khi quy hoạch xây dựng nhà ở xã hội, cử tri nêu kiến nghị hóa giải

CAO NGUYÊN |

Cử tri TP Hà Nội đã có kiến nghị, để tránh những bất cập khi quy hoạch xây dựng nhà ở xã hội, đề nghị Bộ Xây nghiên cứu trình Chính phủ xem xét, chấp thuận theo hướng bố trí nhà ở xã hội tập trung để thay thế việc thực hiện bố trí quỹ đất 20% từ các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị có quy mô sử dụng đất từ 2ha trở lên.

Phát triển nhà ở xã hội để NLĐ tiếp cận nhà giá rẻ

DIỆU ANH |

Nhằm nâng cao chất lượng nhà ở xã hội, nhất là nhà ở cho công nhân tại các khu công nghiệp, tỉnh Ninh Bình đã đề ra giải pháp cụ thể, tạo môi trường thuận lợi để khuyến khích, thu hút các doanh nghiệp tham gia đầu tư phát triển nhà ở xã hội, đặc biệt là nhà cho công nhân tại các khu công nghiệp.

Nhiều doanh nghiệp tư nhân tham gia xây nhà ở xã hội cho NLĐ ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Tại Bình Dương trong thời gian tới nhiều doanh nghiệp tư nhân sẽ tham gia cùng với nhà nước phát triển mạnh mẽ các dự án nhà ở xã hội (NOXH), phục vụ chỗ ở ổn định cho người lao động nhập cư.

Không thiếu quỹ đất xây nhà ở xã hội, chỉ ngại thủ tục rườm rà

Bảo Chương |

Không ít doanh nghiệp khẳng định đất đã mua, tiền đã chuẩn bị, muốn làm nhà ở xã hội nhưng lại nản lòng khi số lượng thủ tục đầu tư dự án nhà ở xã hội lại rườm rà hơn so với dự án nhà thương mại, dẫn đến kéo dài thời gian thực hiện.

Giờ thứ 9: Lấy vợ hơn tuổi - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Danh dự, tình yêu, sự trân trọng, tất cả đều bị cuốn đi bởi những cơn bão ghen tuông gây nên. Chúng ta đã chứng kiến nhiều thảm cảnh bắt nguồn từ những trận đánh ghen đầy nước mắt. Biết hậu quả sẽ là như vậy, nhưng chính người trong cuộc lại không thể làm chủ được bản thân mình. Chính điều đó đã dẫn đến những kết cục vô cùng đau lòng.

Người dân có thể mua được biển số đẹp hay không?

Nhóm PV |

Thông tin về trường hợp hai vợ chồng ở xã Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai bốc được 4 biển số "siêu đẹp" cho xe máy trong cùng một ngày được dư luận quan tâm và Bộ Công an đã vào cuộc để xác minh, làm rõ vụ việc. Từ vụ việc này, nhiều bạn đọc quan tâm đến quy trình cấp biển số xe cho xe ôtô, xe gắn máy được thực hiện thế nào và người dân có thể chủ động mua được biển số xe đẹp hay không?

Xe buýt phóng nhanh, lấn làn khiến người đi đường ám ảnh

HOA LỆ |

Hà Nội - Cách lái xe của một số tài xế xe buýt hiện nay được nhiều người đi đường ví như hung thần trên đường phố, ám ảnh và mất thiện cảm.

Văn hóa bánh mì

Bài và ảnh Việt Văn |

Theo nhiều giả thiết, bánh mì Việt Nam có nguồn gốc từ Pháp với những chiếc bánh Baguette (bánh mì Pháp hay còn gọi là bánh mì dài) đầu tiên du nhập vào Việt Nam, đặc biệt là Sài Gòn có thể từ năm 1859, sau khi người Pháp chiếm thành Gia Định.

Bất cập khi quy hoạch xây dựng nhà ở xã hội, cử tri nêu kiến nghị hóa giải

CAO NGUYÊN |

Cử tri TP Hà Nội đã có kiến nghị, để tránh những bất cập khi quy hoạch xây dựng nhà ở xã hội, đề nghị Bộ Xây nghiên cứu trình Chính phủ xem xét, chấp thuận theo hướng bố trí nhà ở xã hội tập trung để thay thế việc thực hiện bố trí quỹ đất 20% từ các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị có quy mô sử dụng đất từ 2ha trở lên.

Phát triển nhà ở xã hội để NLĐ tiếp cận nhà giá rẻ

DIỆU ANH |

Nhằm nâng cao chất lượng nhà ở xã hội, nhất là nhà ở cho công nhân tại các khu công nghiệp, tỉnh Ninh Bình đã đề ra giải pháp cụ thể, tạo môi trường thuận lợi để khuyến khích, thu hút các doanh nghiệp tham gia đầu tư phát triển nhà ở xã hội, đặc biệt là nhà cho công nhân tại các khu công nghiệp.

Nhiều doanh nghiệp tư nhân tham gia xây nhà ở xã hội cho NLĐ ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Tại Bình Dương trong thời gian tới nhiều doanh nghiệp tư nhân sẽ tham gia cùng với nhà nước phát triển mạnh mẽ các dự án nhà ở xã hội (NOXH), phục vụ chỗ ở ổn định cho người lao động nhập cư.

Không thiếu quỹ đất xây nhà ở xã hội, chỉ ngại thủ tục rườm rà

Bảo Chương |

Không ít doanh nghiệp khẳng định đất đã mua, tiền đã chuẩn bị, muốn làm nhà ở xã hội nhưng lại nản lòng khi số lượng thủ tục đầu tư dự án nhà ở xã hội lại rườm rà hơn so với dự án nhà thương mại, dẫn đến kéo dài thời gian thực hiện.