Hải Phòng:

Cựu Chủ tịch quận lấy hàng nghìn mét đất cây xanh cho thuê làm kiốt

Hoàng Hoan |

Hơn 2.000 mét đất trong khu dự án mới được quy hoạch làm cây xanh nhưng đã bị một vị cựu chủ tịch quận cho cá nhân thuê trái luật. Dư luận, cử tri quận Hồng Bàng hiện rất băn khoăn: Ông cựu chủ tịch quận lấy đất trồng cây xanh để cho thuê là căn cứ theo quy định nào, rồi còn ra thông báo cho phép xây dựng?

Hô biến hơn 2.000m2 đất cây xanh

Tháng 5.2017, quận Hồng Bàng (TP.Hải Phòng) thông báo đấu thầu công khai 187 lô đất thuộc phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, khu vực phía sau Trung tâm hành chính quận. Sau khi có kết quả đấu thầu, các hộ dân đã tổ chức xây dựng nhà ở.

Khu vực này có mặt phía Nam giáp Trung tâm hành chính quận (được khánh thành và đưa vào hoạt động từ đầu năm 2019), phía Bắc tiếp giáp với đường sắt Hà Nội - Hải Phòng.

Lẽ ra khu vực này sẽ là một khu dân cư mới, hiện đại khi mà hầu hết các ngôi nhà được xây dựng trên các thửa đất đã được quy hoạch, chia thửa rõ ràng, đẹp đẽ với dải vườn hoa, đường nội bộ rộng, dải cây xanh. Thế nhưng, khoảng hơn 1 năm trở lại đây, người dân rất ngạc nhiên khi thấy phần đất tiếp giáp đường sắt - vốn được quy hoạch làm dải cây xanh - mọc lên một dãy hơn chục kiốt lợp tôn.

Một người dân ở gần khu vực cho biết: Đây là đất trồng cây xanh, nhưng lại cho xây dựng kiốt trong khu dân cư mới hiện đại. “Cử tri chúng tôi nhiều lần kiến nghị đến chính quyền thì được trả lời là quận cho thuê” - người này nói.

Theo tìm hiểu của PV, ngày 1.4.2018, đích thân Chủ tịch UBND quận Hồng Bàng lúc đó là ông Tô Đình Đại đã ký hợp đồng thuê đất đối với ông Bùi Hồng Chinh (trú tại phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, Hải Phòng). Theo hợp đồng đã ký, đại diện bên cho thuê đất (Chủ tịch quận Hồng Bàng) cho ông Bùi Hồng Chinh thuê 2.170m2 đất nằm tiếp giáp với đường sắt thuộc khu đất phía sau Trung tâm hành chính quận với thời hạn 1 năm (từ 1.4.2018 đến ngày 31.3.2019), đơn giá thuê đất là 59.400đồng/m2/năm. Người thuê đất nộp tiền tại UBND phường Sở Dầu. Mục đích thuê đất là để kho bãi, điểm trông xe và làm kiốt.

Thay giấy phép xây dựng bằng thông báo?

Sau khi ký hợp đồng thuê đất, đến ngày 12.6.2018, cũng chính ông Chủ tịch quận Hồng Bàng Tô Đình Đại khi đó lại ký thông báo “Về việc cho phép xây dựng kiốt tại khu đất sau Trung tâm Chính trị - hành chính quận Hồng Bàng, phường Sở Dầu”, trong đó cho phép người thuê đất (ông Bùi Hồng Chinh) được xây dựng kiốt tại khu vực đất nói trên với quy mô 8 kiốt dịch vụ và 2 kiốt cho thuê. Việc làm này là không đúng theo luật xây dựng hiện hành, vì muốn xây dựng các công trình, các tổ chức, cá nhân phải được đơn vị có thẩm quyền cấp phép xây dựng, chứ không có quy định nào cho phép Chủ tịch quận được ra thông báo cho phép xây dựng.

Cho đến thời điểm hiện tại, khu đất đã được xây dựng với hơn 10 kiốt, hầu hết  khóa cửa. Một khu vực dùng để chứa gỗ.

Trao đổi với PV Lao Động, ông Đoàn Văn Hữu - Trưởng phòng Tài nguyên môi trường quận Hồng Bàng - cho biết: Dù khu đất trên được quy hoạch làm dải cây xanh, nhưng hiện tại do chưa có dự án, nên chưa có nguồn kinh phí nên quận mới cho thuê để tăng thu cho quận, đồng thời quản lý khu đất được tốt hơn... Ông Hữu cũng thừa nhận cử tri nhiều lần kiến nghị về việc xây dựng ki ốt này của ông Bùi Hồng Chinh, đồng thời ông Hữu cho biết “đây là lịch sử để lại...”.

Được biết, sau khi hết hạn hợp đồng (ngày 31.3.2019), đến ngày 9.5.2019, Chủ tịch UBND quận Hồng Bàng lúc này là ông Dương Đình Ổn tiếp tục ký hợp đồng cho ông Bùi Hồng Chinh thuê đất với thời hạn 1 năm, từ ngày 1.5.2019 đến hết ngày 30.4.2020, số diện tích thuê đất bị giảm hơn xuống còn 841m2 với đơn giá như cũ, mục đích thuê đất là để làm kiốt.

Cho đến thời điểm hiện tại, hợp đồng đã hết hạn, nhưng cả dãy kiốt đã được xây dựng vượt so với thông báo của quận vẫn thường xuyên đóng cửa.

Hoàng Hoan
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng: Hành trình bắt nhóm đối tượng nổ súng gây thương tích

Đặng Luân |

Lực lượng chức năng TP Hải Phòng bắt được đối tượng nổ súng khiến 1 người bị thương khi đối tượng này đang lẩn trốn ở huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định.

Hải Phòng: Nhà trường nhận lỗi vụ học sinh lớp 1 bị phê bình vì đi học sớm

Đặng Luân |

Theo thông báo của Trường tiểu học Quang Trung (Hải Phòng), nhà trường nhận trách nhiệm về việc học sinh lớp 1 bị phê bình vì đi học sớm.

Hải Phòng đầu tư 670 tỉ đồng xây dựng 2 cây cầu nối với tỉnh Hải Dương

Mai Chi |

Hai cây cầu Quang Thanh và cầu Dinh nối các địa phương của Hải Phòng với tỉnh Hải Dương được khởi công xây dựng với tổng mức đầu tư gần 670 tỉ đồng

Công đoàn tiếp tục nỗ lực vì đoàn viên, người lao động

Thu Trà (thực hiện) |

Năm 2022, các cấp Công đoàn đã nỗ lực vượt khó, đạt nhiều kết quả, mang lại niềm tin cho đoàn viên, người lao động. Năm 2023, chủ đề hoạt động của tổ chức Công đoàn là “Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở”.  Đây cũng là năm vừa tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XII, tổ chức thành công Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, vừa phải tập trung thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn Việt Nam. Trước thềm Xuân Quý Mão năm 2023, Báo Lao Động phỏng vấn đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Cảnh sát giao thông TPHCM ngăn chặn gần 100 xe máy đua xe ngày mùng 1 Tết

Anh Tú |

TPHCM - Sáng mùng 1 Tết, Tổ Phòng chống đua xe trái phép thuộc Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt Công an TPHCM) phát hiện 1 tốp khoảng 100 xe tụ tập, lưu thông thành đoàn, nẹt pô, phóng nhanh lạng lách, gây rối trật tự công cộng đoạn từ đường Lý Thường Kiệt đến Thành Thái, quận 10,… nên đã tổ chức chặn bắt, xử lý.

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nhân vật người đàn ông trong câu chuyện chúng tôi kể dưới đây là trường hợp hiếm hoi đã tìm lại được mối tình đầu của mình, tìm lại được niềm hạnh phúc ở tuổi già. Để tìm lại được hạnh phúc đã mất đó, ông đã buộc phải đánh đổi và từ bỏ mọi thứ, thậm chí buộc phải giả điên...

Cô gái Nga yêu Việt Nam từ những điều bình dị

HUYỀN PHẠM |

Lần đầu ghé thăm Việt Nam, Sonya Firsova đơn giản nghĩ đó là một kỳ nghỉ kéo dài vài tháng vào cuối năm 2017 – như mọi quốc gia cô từng ghé thăm. Hành trình khám phá Châu Á năm ấy của Sonya tiếp tục, cô rong ruổi từ Trung Quốc, Malaysia, Hàn Quốc tới Ấn Độ... cùng em gái Viola. Cho đến một ngày, chợt nhận ra Việt Nam chính là nơi họ muốn quay trở lại nhất, hai chị em quyết định gắn bó với đất nước này.

Cứu hộ thành công cụ bà 80 tuổi rơi xuống vực sâu ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Ngày 22.1, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã có báo cáo về việc cứu hộ thành công cụ bà N.T.H (SN 1943, TP.Buôn Ma Thuột) sau khi rơi xuống vực sâu.

Hải Phòng: Hành trình bắt nhóm đối tượng nổ súng gây thương tích

Đặng Luân |

Lực lượng chức năng TP Hải Phòng bắt được đối tượng nổ súng khiến 1 người bị thương khi đối tượng này đang lẩn trốn ở huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định.

Hải Phòng: Nhà trường nhận lỗi vụ học sinh lớp 1 bị phê bình vì đi học sớm

Đặng Luân |

Theo thông báo của Trường tiểu học Quang Trung (Hải Phòng), nhà trường nhận trách nhiệm về việc học sinh lớp 1 bị phê bình vì đi học sớm.

Hải Phòng đầu tư 670 tỉ đồng xây dựng 2 cây cầu nối với tỉnh Hải Dương

Mai Chi |

Hai cây cầu Quang Thanh và cầu Dinh nối các địa phương của Hải Phòng với tỉnh Hải Dương được khởi công xây dựng với tổng mức đầu tư gần 670 tỉ đồng